Những chiếc cầu nối nhịp bờ vui

03:02, 23/02/2022

Những vị cao niên ở khóm Thành Nhân (thị trấn Tân Quới- Bình Tân) không ngờ một ngày "có chiếc cầu bê tông với lan can ngon lành" bắc qua rạch Rích, giúp người dân trong khóm và ấp Thành Ninh (xã Thành Lợi) đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, thuận tiện hơn.

 

 

Xóa cầu tre xây cầu bê tông, người cao tuổi đi lại dễ dàng.
Xóa cầu tre xây cầu bê tông, người cao tuổi đi lại dễ dàng.

Những vị cao niên ở khóm Thành Nhân (thị trấn Tân Quới- Bình Tân) không ngờ một ngày “có chiếc cầu bê tông với lan can ngon lành” bắc qua rạch Rích, giúp người dân trong khóm và ấp Thành Ninh (xã Thành Lợi) đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, thuận tiện hơn.

Niềm vui bên chiếc cầu mới

Hướng mắt ra chiếc cầu bê tông có em nhỏ đang chạy xe đạp, ông Lê Văn Kịch (ở khóm Thành Nhân) xúc động nói: “Trước đây người dân 2 bên bờ qua lại bằng cầu khỉ. Cứ vài bữa thì hư tay vịn, ghe máy chạy ngang va chạm gãy cầu… Tôi với một số hộ nơi đây cứ xin cây sửa cầu liền liền. Nghe được xây cầu, người dân rất mừng nên đã cùng nhau góp sức xây cầu, nấu ăn cho nhân công làm cầu rồi góp tiền mua vật tư xây hoàn chỉnh mé cầu. Có cầu mới, đi lại thuận lợi, các cháu nhỏ đi học qua cầu này cũng an toàn hơn trước”.

Ông Kịch cho biết thêm, những năm gần đây đèn đường được đầu tư đã tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại vào ban đêm và hạn chế tình trạng trộm cắp. Ông mong muốn tuyến đường rải đá ở khu vực này sớm được nâng cấp, mở rộng để người dân đi lại được thuận tiện hơn.

Cũng ở khóm Thành Nhân, ông Lê Văn Tám nói, trước đây qua lại bằng cầu cây nên những khi mưa gió rất trơn trợt, chuyện té cầu cũng thường xảy ra. Từ khi cầu được xây bê tông thì khóm liền khóm, ấp liền ấp, đi chợ, đi làm nông, đi học… dễ dàng. Cầu được xây khá rộng nên người dân vận chuyển vật tư nông nghiệp, hàng hóa nông sản, vật tư xây cất nhà cửa thuận tiện hơn.

Theo ông Tám, không riêng ông mà tất cả người dân 2 bên bờ đều rất phấn khởi. Ngày đổ sàn cầu tụ họp tới rất đông để nhanh hoàn thành. Bước qua cái tuổi thất thập cổ lai hy, ông Tám nói “đây là chiếc cầu mơ ước vì mấy chục năm ở đây, đâu nghĩ tới ngày chỗ này có cây cầu bê tông êm như vầy. Có được cây cầu rộng lớn là quý lắm!”.

Ông Tám cũng vui vẻ nói: “Từ khi lên thị trấn, tôi cùng nhiều người dân rất phấn khởi trước sự đổi thay của Tân Quới. Riêng con lộ trước nhà tôi mỗi khi mưa xuống, triều cường dâng cao là bị ngập, sau này đường mở rộng ra 2,4m và giúp khắc phục ngập úng. Nghe nói sẽ tiếp tục được mở rộng mặt lộ lên 5m, lúc đó sẽ càng đông vui, phát triển hơn”.

Tạo động lực phát triển

Ông Đào Hoàng Liệt- Bí thư kiêm Trưởng khóm Thành Nhân vui vẻ nói: Người dân, học sinh ở ấp Thành Ninh (xã Thành Lợi) đi chợ, đi học hàng ngày đều qua phía bờ thuộc khóm Thành Nhân. Trước đây khi còn cầu tre tạm thì người chạy xe máy, xe đạp muốn qua bên kia bờ phải đi vòng 3- 4km. Khi xây cầu thì bà con rất mừng nên cùng nhau góp công, góp của.

Bà Lê Thị Hoa- Chủ tịch UBND thị trấn Tân Quới cho biết, cầu liên ấp Thành Nhân- Thành Ninh được vận động xã hội hóa: nhà hảo tâm hỗ trợ 165 triệu đồng và người dân góp tiền của, công sức để xây dựng.

Từ năm 2020 đến nay, Tân Quới xây dựng 6 chiếc cầu như vậy. Do địa hình nhiều sông rạch nên việc đóng góp xây cầu có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, tạo động lực cho thị trấn phát triển.

Bà Lê Thị Hoa cũng cho biết thêm, trên đường xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, Tân Quới được tỉnh, huyện quan tâm đầu tư nhiều công trình hạ tầng mang tính chất động lực, trong đó có mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường huyết mạch, chỉnh trang công viên trước Trung tâm Hành chính huyện, xây công viên truyền hình, trung tâm văn hóa…

Qua đó, tạo động lực phát triển thương mại- dịch vụ, phát triển kinh tế- xã hội. Từ đó, đời sống vật chất tinh thần người dân ngày càng được nâng lên.

Bà Lê Thị Hoa- Chủ tịch UBND thị trấn Tân Quới

Tháng 1/2022, UBND huyện Bình Tân ra quyết định công nhận thị trấn Tân Quới đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2021. Hiện, thị trấn mở rộng các tuyến đường thu gom rác thải để nâng tỷ lệ lên đạt 100% để nâng chất tiêu chí về môi trường. Thời gian tới, thị trấn mong tiếp tục được đầu tư, nâng cấp hạ tầng. Đồng thời, mong người dân tiếp tục nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định, giữ vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh.


 

Ông Đào Hoàng Liệt- Bí thư kiêm Trưởng khóm Thành Nhân

Trong thời gian xây cầu, mỗi ngày đều có hàng chục người đến phụ thi công “ai làm được thì ra ủng hộ công sức làm”. Có những cụ hơn 70 tuổi cũng nhiệt tình góp mặt để động viên tinh thần cho lớp trẻ; phụ nữ thì xách nước, nấu cơm, các em nhỏ tuổi thì làm việc nhẹ.


 

Ông Lê Văn Hùng- Bí thư kiêm Trưởng ấp Thành Ninh

Người dân tới làm cầu rất đông. Là xứ rẫy nên rau củ luôn đầy, người thì gửi biếu thịt cá. Bà con, đoàn thể xúm lại nấu nướng. Nói chung, những ngày làm cầu rất vui.

 

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI- TUYẾT HIỀN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh