Cầu nối yêu thương và chia sẻ

06:11, 21/11/2021

Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Vĩnh Long luôn giữ vai trò nòng cốt và là cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, hội càng có nhiều đóng góp kịp thời sẻ chia, đùm bọc để những hoàn cảnh khó khăn vươn lên.

(VLO) Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Vĩnh Long luôn giữ vai trò nòng cốt và là cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, hội càng có nhiều đóng góp kịp thời sẻ chia, đùm bọc để những hoàn cảnh khó khăn vươn lên.

Chiến dịch “Kết nối cộng đồng- Vượt qua thách thức” trao nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Chiến dịch “Kết nối cộng đồng- Vượt qua thách thức” trao nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Cộng đồng chung tay sẻ chia

Dù có nhiều khó khăn nhưng phong trào của Hội CTĐ trở thành động lực, phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc. Theo ông Trần Văn Minh- Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Ngân hàng bò”, “Hiến máu tình nguyện”; khám chữa bệnh nhân đạo, hỗ trợ vốn giúp hộ nghèo, nạn nhân da cam phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Trong 5 năm (2015- 2020), hội các cấp đã vận động được 213,3 tỷ đồng, tăng gấp 1,3 lần so năm 5 trước, đã trợ giúp 1.550.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Ngân hàng bò” mang lại hiệu quả thiết thực giúp cho người nghèo, nổi bật ở TP Vĩnh Long, xã Hòa Thạnh, Song Phú (Tam Bình), xã Tân An Luông, Trung Thành Tây (Vũng Liêm)… với 810 con bò, trị giá 20,2 tỷ đồng.

Trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, 5 năm qua, hội đã xây dựng 971 căn nhà tình thương, hoàn thành nơi che nắng mưa, động viên những gia đình khó khăn.

Đầu tháng 11 năm nay là cột mốc khó quên với cô Thạch Thị Va Cha Ra (ấp Cần Súc, xã Loan Mỹ- Tam Bình) vì gia đình đã xây được căn nhà mới từ 50 triệu đồng do Hội CTĐ hỗ trợ.

Tuy chỉ là căn nhà đơn sơ, nhưng với gia đình cô, đó là cả một ước mơ: “Vậy là gia đình sắp được ăn Tết vui rồi, không còn lo những lúc mưa gió. Gia đình tui sẽ cố gắng vươn lên”- cô Cha Ra chia sẻ.

Những năm qua, hoạt động hiến máu tình nguyện đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều cơ quan, đơn vị, trường học...

Theo bà Trần Thị Tuyết Mai- Trưởng Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ban chỉ đạo tích cực đẩy mạnh truyền thông về ý nghĩa, sự cần thiết và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người trong thời gian phòng chống dịch bệnh.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 6.373 đơn vị máu, tổ chức tuyên truyền, cấp phát 4.200 tờ rơi về hiến máu tình nguyện, thu hút được trên 8.000 lượt người tham dự.

Cùng vượt qua đại dịch

Từng ổ bánh mì, con cá, mớ rau được cộng đồng sẻ chia.
Từng ổ bánh mì, con cá, mớ rau được cộng đồng sẻ chia.

Trong 2 năm qua, Hội CTĐ tỉnh đã tích cực phối hợp với ngành y tế, các địa phương tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng và lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch.

Hội đã kịp thời chia sẻ thông tin, cập nhật các nội dung mới nhất liên quan về tình hình dịch bệnh lên nhóm Zalo để triển khai nhất quán trong chỉ đạo, kịp thời chia sẻ khó khăn.

Ông Trần Văn Minh cũng cho biết, trong quý III/2021, thời điểm dịch diễn biến phức tạp, Hội CTĐ các địa phương đã vận động hỗ trợ cho các bệnh viện dã chiến, khu phong tỏa, người khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh 2.600 khẩu trang y tế, 2.100 bộ đồ bảo hộ; 112 tấn rau củ, quả; tham gia giải cứu 105 tấn khoai lang; trợ cấp đột xuất 13.245 phần quà…

Đặc biệt, tháng 8- 9/2021 chiến dịch “Kết nối cộng đồng- Vượt qua thách thức” với 200 túi hàng nhu yếu phẩm kịp thời được trao cho những hoàn cảnh yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tinh thần “Tương thân, tương ái” chưa bao giờ lan tỏa mạnh mẽ như lúc này. Từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, những chuyến xe chở đầy ắp gạo, người nông dân hái rau trái vườn nhà, các em sinh viên thì góp sức vận chuyển nông sản, đến từng hộ gia đình trao quà…

Chung tay góp sức, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Cương (xã Vĩnh Xuân- Trà Ôn) đã đóng góp hơn 90 triệu đồng hỗ trợ thu mua nông sản cho bà con nông dân, tặng quà cho người nghèo, ủng hộ quỹ vắc xin phòng dịch…

Chị Kim Cương chia sẻ: “Gia đình rất vui khi được góp một phần nhỏ để cùng chung tay phòng chống dịch, mong sao dịch bệnh sớm được đẩy lùi để mọi người bình an, yên tâm ổn định cuộc sống”.

Hành trình dù khó khăn nhưng chị không ngần ngại khẳng định “sẽ tiếp tục đồng hành mua nông sản giúp bà con giảm bớt khó khăn trong sản xuất, có thêm thu nhập”.

Theo bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian qua đất nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, từ tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, xâm nhập mặn cho đến ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19.

Trước tình hình đó, việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai, đại dịch cũng là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi rất nhiều nguồn lực, cả về nhân lực và vật chất. Hội CTĐ đã nhanh chóng vào cuộc, thực hiện kịp thời việc vận động và hỗ trợ cho người dân.

Với tinh thần “Chữ thập đỏ- vì mọi người, ở mọi nơi”, trong thời điểm đại dịch còn diễn biến phức tạp, Hội CTD9 tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối của những yêu thương và sẻ chia, hết sức vì cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh