Chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản

10:09, 15/09/2021

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều mặt hàng nông sản như: Thanh long, bưởi, rau củ quả các loại,…gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, nhiều sở, ban ngành, đơn vị đã thu mua tiêu thụ, mong muốn hỗ trợ phần nào khó khăn cùng nhà nông.

 

 Nhiều mặt hàng nông sản được tiêu thụ, đã giúp bà con nông dân thu hồi vốn tái sản xuất.
Nhiều mặt hàng nông sản được tiêu thụ, đã giúp bà con nông dân thu hồi vốn tái sản xuất.

(VLO) Ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều mặt hàng nông sản như: Thanh long, bưởi, rau củ quả các loại,…gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, nhiều sở, ban ngành, đơn vị đã thu mua tiêu thụ, mong muốn hỗ trợ phần nào khó khăn cùng nhà nông.

Những ngày qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã tổ chức nhiều đợt thu mua giúp bà con trong tỉnh tiêu thụ hơn 300 tấn nông sản cùng các nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ người dân ở TP Hồ Chí Minh.

Đại úy Võ Bé Năm- Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết: “Nông sản nào mua bằng kinh phí hỗ trợ từ các nhà hảo tâm cho thì chúng tôi sẽ gửi tặng miễn phí cho các khu cách ly, phong tỏa, còn giải cứu theo hình thức đơn vị bỏ kinh phí thu mua thì bán lại giá vốn. Mục đích việc làm này vừa giúp người dân tiêu thụ được nông sản và sử dụng nông sản giá ưu đãi.”

Anh Đặng Hải Đăng- Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tiếp lời: “Chúng tôi hướng đến việc giúp bà con có vốn tái sản xuất. Rau củ quả sau khi được chở về nơi tập kết sẽ được chia ra, làm sau mỗi nới đến đều sẽ đa dạng chủng loại, phục vụ bữa ăn hàng ngày tốt hơn.”

Nhiều tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản.
Nhiều tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản.

Cùng suy nghĩ góp phần hỗ trợ người dân tiêu thụ được nông sản, Đại đức Thích Mật Tịnh- Trụ trì chùa Phước Nguyên (xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn) đã đứng ra vận động sự giúp sức của các nhà hảo tâm để mua và “mối mai” để tiêu thụ nông sản cho người dân. Tính đến nay, nhà chùa đã giúp bà con tiêu thụ được gần 300 tấn nông sản các loại.

“Nhà chùa xuất kinh phí và vận động thêm để mua nông sản tặng cho bà con ở TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai, Vĩnh Long.

Điều này không chỉ giúp bà con bị ảnh hưởng của dịch bệnh có bữa ăn đầy đủ mà còn là giúp đỡ tiêu thụ nông sản cho nhà nông. Bên cạnh đó, tôi cũng giới thiệu để bà con có thể tự trao đổi mua bán nông sản.

Mong rằng, không chỉ có tôi mà sẽ có thêm nhiều tấm lòng nữa cùng giúp bà con vượt qua khó khăn này.”- Đại đức Thích Mật Tịnh chia sẻ.

Để đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch bệnh, lực lượng tham gia chương trình sẽ tuân thủ nghiêm các biện pháp 5K của Bộ Y tế.

Với tấm lòng san sẻ khó khăn cùng người nông dân, ông Nê Nê- vựa thu mua nông sản Hưng Lợi (xã Tân Hưng, huyện Bình Tân) cho hay, bên cạnh việc thu mua khoai lang, rau củ các loại, những ngày gần đây ông còn là cầu nối giúp bà con nông dân thuận lợi vận chuyển hàng hóa đến TP Hồ Chí Minh.

“Thấy bà con “cầu cứu” vì không có phương tiện vận chuyển trong khi nông sản chín rộ hết, nên tôi liên hệ với công ty xe giúp bà con. Việc này không khó với tôi, nên giúp được gì cho bà con lúc này thì hãy giúp.”- ông Nê Nê cho biết.

Vĩnh Long cũng thành lập Tổ hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản trong tình hình dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh với nhiệm vụ tăng cường cung ứng, kết nối hàng thiết yếu đến các tỉnh- thành phía Nam.

Đồng thời, tổ sẽ phối hợp với BCĐ Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện- thị xã- thành phố kịp thời tháo gỡ, xử lý các tình huống khó khăn để hỗ trợ địa phương thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản được thuận lợi, đảm bảo thông suốt, an toàn phòng chống dịch bệnh COVID- 19. Tính đến nay, đã có 208 địa chỉ cần cung ứng với 245 mặt hàng nông sản các loại.

Ông Trương Thành Dãnh- Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT cho biết: “Việc thành lập Tổ hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản đã giúp bà con thuận lợi trong việc vận chuyển tiêu thụ hàng hóa nông sản, thỏa thuận giá cả, kết nối.

Có thể nói, bên cạnh các mặt hàng như: rau diếp cá, xà lách xoong còn gặp khó khâu bảo quản khi vận chuyển xa, thì nhìn chung đến thời điểm này, đa phần các mặt hàng nông sản đều đã được tiêu thụ tốt.” 

Bài, ảnh: NGỌC LIỄU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh