
Hựu Thành là xã đầu tiên của huyện Trà Ôn về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao với thành tích vượt bậc là có đến 14/19 tiêu chí đạt vượt so quy định. Sau 1 năm về đích, xã tiếp tục nâng chất các tiêu chí và hướng đến mục tiêu xây NTM kiểu mẫu, trong đó "xác định nâng cao thu nhập là điều kiện quan trọng để thực hiện các tiêu chí khác" theo chỉ đạo của bà Đặng Thị Bé Sáu- Phó Chủ tịch UBND huyện.
![]() |
Xã Hựu Thành hiện có 100% tuyến đường liên xã, liên ấp, liên xóm đạt chuẩn. |
Hựu Thành là xã đầu tiên của huyện Trà Ôn về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao với thành tích vượt bậc là có đến 14/19 tiêu chí đạt vượt so quy định. Sau 1 năm về đích, xã tiếp tục nâng chất các tiêu chí và hướng đến mục tiêu xây NTM kiểu mẫu, trong đó “xác định nâng cao thu nhập là điều kiện quan trọng để thực hiện các tiêu chí khác” theo chỉ đạo của bà Đặng Thị Bé Sáu- Phó Chủ tịch UBND huyện.
Thu nhập người dân không ngừng tăng lên
Năm 2014, Hựu Thành là xã đầu tiên của huyện Trà Ôn “cán đích” NTM và là xã thứ 10 của tỉnh đạt chuẩn NTM với thu nhập bình quân đầu người gần 27 triệu đồng/năm. Sau 5 năm về đích NTM, xã tiếp tục là địa phương đi đầu trong chương trình xây dựng NTM nâng cao của huyện với thu nhập bình quân đầu người đạt 45,08 triệu đồng/năm, cao gấp 1,7 lần so thời điểm công nhận xã đạt chuẩn NTM.
Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 50,62 triệu đồng/năm, tăng 5,54 triệu đồng so năm 2019. Đây là thành quả của quá trình nỗ lực không ngừng của địa phương nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng trong xây dựng NTM là “không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân nông thôn”.
Bà Bùi Thị Thuận (ấp Vĩnh Hòa) cho biết, qua vận động của địa phương về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ dân trong xã chuyển ruộng lên vườn, chuyển vườn tạp sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Nhờ chuyển đổi cơ cấu kinh tế hiệu quả, nhiều hộ vươn lên khấm khá.
Tính đến tháng 11/2020, xã Hựu Thành đã huy động nguồn lực xây dựng NTM nâng cao gần 33,3 tỷ đồng và tiếp tục nâng chất các tiêu chí, kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, kinh tế có bước phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến, đổi mới…
Xã đã cải tạo 18,93km đèn đường, nâng tỷ lệ đường liên xã, liên ấp có hệ thống đèn chiếu sáng đạt chuẩn 100%. Bên cạnh, xã còn được đầu tư xây 3 cây cầu thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và nâng chất tiêu chí giao thông.
Đồng thời, đầu tư nạo vét tuyến kinh 1- Vĩnh Hựu và tuyến kinh râu Vĩnh Thành với tổng chiều dài 2,6km, kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện 300 triệu đồng, còn lại do nhân dân đóng góp để cùng xã nâng chất tiêu chí thủy lợi.
Nâng mức độ thụ hưởng về vật chất và tinh thần
Ông Huỳnh Thanh Tiến- Chủ tịch UBND xã- cho hay, trong năm qua xã tiếp tục nâng chất một số tiêu chí so năm 2019. Tuy nhiên, công tác đào tạo nhân lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh của địa phương; công tác tuyên truyền lao động nông thôn tham gia học nghề chưa được chú trọng, nhất là nguyên liệu đầu vào và giải quyết đầu ra cho sản phẩm không ổn định, nên không thu hút người dân tham gia.
Bà Đặng Thị Bé Sáu- Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn- cho rằng, những kết quả đạt được của xã Hựu Thành là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục phấn đấu nhiều hơn. Để giữ vững và nâng chất các tiêu chí, tiến tới xây xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã cần coi công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; phát huy nguồn lực tại chỗ, huy động nội lực để xây dựng cơ sở hạ tầng.
![]() |
Hàng tháng, xã Hựu Thành chỉnh trang cây xanh, bồn hoa quảng trường, trụ sở làm việc… để nâng chất tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. |
Bên cạnh, xã “cần xác định nâng cao thu nhập người dân là điều kiện quan trọng để thực hiện các tiêu chí khác”- bà Đặng Thị Bé Sáu nhấn mạnh và cho rằng- “Cần tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững, nâng mức độ thụ hưởng cao hơn về vật chất và tinh thần người dân”.
Đồng thời, phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; tập trung thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, sản xuất theo chuỗi giá trị.
Song song đó, “xã cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn…”- bà Đặng Thị Bé Sáu lưu ý.
Bí thư Đảng ủy xã Hựu Thành Nguyễn Văn Hai Đảng ủy xã sẽ chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục, có hiệu quả công tác tuyên truyền; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa để tạo vốn đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng; phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất- kinh doanh có hiệu quả; phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh để nâng cao chất lượng các tiêu chí tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu.
Ông Võ Kim Trước (ấp Khu Phố) Chúng tôi quyết tâm thực hiện những phần việc của người dân phải làm để cùng xã giữ vững và nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao, hướng tới xây xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trong đó, sẽ tham gia thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tích cực trồng hoa, cây cảnh xung quanh nhà và các tuyến đường giao thông; giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp… |
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin