Những năm qua, thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", nữ công nhân, viên chức, người lao động (CNVC-NLĐ) đã nêu cao trách nhiệm, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao song song với xây dựng gia đình hòa thuận, đầm ấm, hạnh phúc…
Nữ công nhân, viên chức và người lao động luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ ở cơ quan, doanh nghiệp. |
Những năm qua, thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nữ công nhân, viên chức, người lao động (CNVC-NLĐ) đã nêu cao trách nhiệm, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao song song với xây dựng gia đình hòa thuận, đầm ấm, hạnh phúc…
Rèn luyện, phấn đấu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Thực hiện hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” sẽ cổ vũ, động viên, nữ CNLĐ ra sức thi đua lao động giỏi, sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, vì sự phát triển bền vững của công ty.
Vì thế, theo bà Phạm Thị Ngọc Hằng- Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tỷ Xuân, công đoàn cơ sở công ty đã xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa phong trào phù hợp. Ngay từ đầu năm, đã phát động 100% chị em đăng ký thi đua.
Từ đó, cán bộ, nữ CNLĐ đã năng động, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy sáng kiến kỹ thuật, phấn đấu đạt năng suất và chất lượng cao. Qua quá trình phấn đấu, nhiều chị em được đề bạt và bổ nhiệm làm cán bộ quản lý từ bậc 1 đến bậc 7 trong các bộ phận chủ chốt của công ty.
Song song đó, các chị luôn là ngọn lửa giữ mái ấm gia đình, làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ, tích cực xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa doanh nghiệp, khu dân cư. Đó là chưa kể các chị còn tham gia các hoạt động xã hội hàng tỷ đồng…
“Từ phong trào, hàng năm có gần 21.200 nữ CNLĐ được công nhận danh hiệu và biểu dương khen thưởng”- bà Phạm Thị Ngọc Hằng cho biết.
Còn ở TX Bình Minh, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã thực sự trở thành động lực, mục tiêu để chị em phấn đấu trở thành người phụ nữ hiện đại, gánh vác công việc xã hội và gia đình.
Theo bà Nguyễn Phương Hạnh- Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động TX Bình Minh, 10 năm qua, các tập thể và nữ CNVC- NLĐ đã được nhận gần 150 bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 68 Huân chương Lao động hạng ba, trên 520 bằng khen UBND tỉnh, gần 330 bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, gần 2.150 chiến sĩ thi đua cơ sở,…
Không chỉ thế, có gần 70 chị là trưởng- phó phòng các cơ quan ban, ngành, xã- phường, trường học; 4 chị là ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, 155 chị là cấp ủy cơ sở…
“Nữ CNVC-NLĐ ngày nay không chỉ phát huy vai trò tề gia, nội trợ mà chị em còn nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ trên từng vị trí công tác, hướng tới sự thành đạt cho bản thân và xã hội”- bà Nguyễn Phương Hạnh khẳng định.
10 năm qua, bà Nguyễn Thị Điệp- Chi cục Thuế khu vực III trực thuộc Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh- không chỉ tâm huyết, tận tụy với nghề mà còn có 7 sáng kiến cải tiến được hội đồng sáng kiến cấp trên công nhận áp dụng đạt hiệu quả cao. Trong đó, có sáng kiến được Tổng cục Thuế công nhận áp dụng cho toàn ngành.
Ngoài công việc ở cơ quan, về nhà bà sống trách nhiệm với gia đình, làm con hiếu thảo chăm sóc tốt mẹ già, là người cô, người dì gương mẫu. Bởi bà quan niệm: một phụ nữ được xem là thành đạt khi thành công trong công việc phải đi đôi với việc xây dựng gia đình trên thuận dưới hòa, biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ…
Với sự nỗ lực bản thân, bà đã 7 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, cùng nhiều bằng khen Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và nhiều bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…
Tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của nữ CNVC-NLĐ
Theo bà Lê Thị Hồng Đào- Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được các cấp công đoàn triển khai song song, lồng ghép với đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” cùng cuộc vận động “5 không, 3 sạch” của Hội LHPN.
Cùng với đó, các cấp công đoàn đã cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn phong trào và hình thức tổ chức phù hợp với từng giai đoạn, đặc thù của từng ngành nghề, địa phương, cơ sở…
Qua đó, hàng năm có từ 95% nữ CNVC-NLĐ trở lên đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- đánh giá: Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngày càng đi vào nề nếp và đi vào chiều sâu với những kết quả, sản phẩm, ý tưởng cụ thể. Chị em đã có nhiều nỗ lực, cố gắng sắp xếp hài hòa cả việc nước lẫn việc nhà, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con chăm ngoan học giỏi, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú…
Sau giờ làm việc, chị em lại thực hiện phần việc ý nghĩa chung tay phòng chống COVID-19. |
Qua những tấm gương ý chí, nghị lực, làm việc tận tụy, đạt chất lượng và hiệu quả cao, được tín nhiệm và giao đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý trong bộ máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể… đã tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.
Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn tổ chức Công đoàn tiếp tục tham mưu kịp thời cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và tổ chức đoàn thể triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 của Tổng Liên đoàn Lao động gắn với các mục tiêu của chương trình hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và nội dung phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” để phong trào phát triển toàn diện, tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy tốt vai trò, vị thế, tiềm năng sáng tạo của mình.
Bên cạnh, tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động về công tác phụ nữ gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thi đua “Dân vận khéo”, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.
Đồng thời, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho nữ cán bộ, CNVC-NLĐ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và chu toàn công việc gia đình; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ CNVC-NLĐ cùng với tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, chế độ đối với lao động nữ nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ CNVC-NLĐ.
Qua bình xét 10 năm thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có 47.205/49.245 CNVC-NLĐ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Có trên 1.190 tập thể và 12.050 cá nhân được các cấp công đoàn khen thưởng... |
Bài, ảnh: CẨM HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin