
Thực hiện chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng, khó khăn do COVID-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Vĩnh Long đến nay đã chi trả xong cho các nhóm đối tượng: người có công và thân nhân người có công; bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo... tổng cộng hơn 101.000 người, với hơn 110 tỷ đồng.
![]() |
Người dân ở huyện Long Hồ nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. |
Thực hiện chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng, khó khăn do COVID-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Vĩnh Long đến nay đã chi trả xong cho các nhóm đối tượng: người có công và thân nhân người có công; bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo... tổng cộng hơn 101.000 người, với hơn 110 tỷ đồng.
Đến nay, hộ kinh doanh bị tạm ngừng kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm cũng đã được chi hỗ trợ.
Tuy nhiên, đối tượng thuộc nhóm này rộng, cần kiểm tra xác định đúng, tránh trùng lặp đối tượng đã hưởng trước đó, nên việc rà soát lập danh sách trình UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ chậm hơn và phải thực hiện nhiều đợt.
Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, trong tháng 8 sẽ chi trả xong cho đối tượng này (có quyết định nhưng chưa nhận hỗ trợ), với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng, gồm: 5 hộ kinh doanh, 28 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 6.619 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động bán vé số 1.459 người, lao động tự do khác 5.160 người). Chính sách hỗ trợ trên góp phần để người dân giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Tin, ảnh: MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin