
"Lúc này cả nước vừa phải vừa tích cực phòng chống dịch COVID-19, vừa phải bảo đảm phát triển kinh tế. Do đó, mỗi gia đình hãy là một pháo đài trong phòng chống COVID-19". Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh- thành trong cả nước về phòng chống dịch COVID-19 vào chiều tối 2/8/2010.
![]() |
Ngành y tế chủ động kiểm tra các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, nguy cơ nhiễm bệnh trong cộng đồng. |
“Lúc này cả nước vừa phải vừa tích cực phòng chống dịch COVID-19, vừa phải bảo đảm phát triển kinh tế. Do đó, mỗi gia đình hãy là một pháo đài trong phòng chống COVID-19”. Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh- thành trong cả nước về phòng chống dịch COVID-19 vào chiều tối 2/8/2010.
Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc
Theo quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, các trường hợp bệnh được ghi nhận trong cộng đồng tới thời điểm hiện tại hầu hết đều có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại các bệnh viện của TP Đà Nẵng với 138/144 trường hợp, là bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân, nhân viên y tế và các trường hợp có tiếp xúc gần với các trường hợp nói trên.
Trong tháng 7, có khoảng 1,4 triệu người ở tất cả các tỉnh- thành trong cả nước đến TP Đà Nẵng, trong đó có khoảng 800.000 người đến khu vực 3 bệnh viện hiện là ổ dịch COVID-19. Khoảng 46.000 người đã đến khám và chữa bệnh ở 3 bệnh viện. Đến nay, cùng với TP Đà Nẵng, đã có 5 huyện ở tỉnh Quảng Nam thực hiện cách ly xã hội ở mức cao nhất để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, nguy cơ dịch đang diễn ra ở nhiều nơi, không chỉ là Quảng Nam, TP Đà Nẵng mà ở cả TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội. Trong đó, 2 địa phương là TP Đà Nẵng và Quảng Nam đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Đánh giá cao TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội đều kiên quyết xét nghiệm trên diện rộng, truy vết bằng công nghệ thông tin, đã kiểm soát cơ bản tình hình, Thủ tướng nêu vấn đề giãn cách xã hội sẽ được đặt ra đến đâu, như thế nào, không phải tất cả các khu vực đều giãn cách xã hội.
Những phương thức nào chúng ta đã làm cần tiếp tục làm tốt hơn như vận động nhân dân rửa tay bằng xà bông hoặc dung dịch sát khuẩn, truy vết, xét nghiệm mở rộng người về từ TP Đà Nẵng.
Với đợt dịch này, hiện đã xác định trung tâm dịch ở TP Đà Nẵng và có liên quan đến Quảng Nam, trong đó tập trung vào các bệnh viện. Song, dự báo dịch COVID-19 sẽ phức tạp và lan rộng nếu không khoanh vùng dập dịch quyết liệt.
Các địa phương, bộ ngành không được lơ là chủ quan, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc chống dịch. Các bệnh viện có biện pháp phòng chống dịch, hạn chế người tử vong do dịch. Tranh thủ từng giờ phút truy vết, xét nghiệm y tế diện rộng những trường hợp về từ Quảng Nam, Đà Nẵng, hướng dẫn người dân chủ động khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, nhất là với các trường hợp ho, sốt.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu với những địa phương chưa có giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các trung tâm kinh tế lớn của cả nước. “Không làm thái quá, không ngăn sông cấm chợ, không tuyên bố cách ly xã hội khi chưa có ổ dịch. Cần tính toán rất chặt chẽ trước khi quyết định giãn cách”- Thủ tướng nhắc nhở.
Thủ tướng lưu ý dịch lần này ở cấp độ mới, sẽ diễn ra trên diện rộng nếu ngăn chặn không hiệu quả. Mỗi gia đình, thôn, bản, khu phố phải là một pháo đài chống dịch; mỗi người dân là một chiến sĩ, phải bảo vệ chính mình và gia đình mình;…
Vĩnh Long chủ động phòng chống dịch COVID-19
Ngày 31/7, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long họp bàn triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón nhấn mạnh, hiện nay dịch COVID-19 đang chuyển biến phức tạp và đã có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Các cấp, các ngành, các địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh không được chủ quan, lơ là, cần tập thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.
Song song với phòng chống dịch, tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, không để tình trạng đình trệ trong sản xuất. Tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt đại hội đảng bộ cấp huyện ở các địa phương còn lại, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tuy nhiên, cần phải đảm bảo thực hiện đầy đủ tất cả các quy định về phòng chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức.
![]() |
Người dân đến liên hệ công tác tại UBND TP Vĩnh Long đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay. |
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cũng yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chặt nguồn lây nhiễm trong tỉnh, không để dịch lây lan ngoài cộng đồng; thực hiện tốt công tác rà soát người từ nơi có ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng hoặc có nguy cơ dịch bệnh trở về; tăng cường khuyến cáo người dân thực hiện khai báo y tế và các biện pháp tự phòng bệnh cho bản thân.
Các ngành, các cấp, các địa phương nghiêm chỉnh thực hiện những nguyên tắc, phương châm, biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 19 và Công văn 3640 của UBND tỉnh; hướng dẫn cụ thể để người dân thực hiện, đồng thời tăng cường kiểm tra đối với các trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch.
Ngành y tế tỉnh Vĩnh Long cần chủ động đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế thực hiện phòng chống dịch; xác định mức độ, nguy cơ lây bệnh đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ trên địa bàn để có biện pháp chủ động phòng chống; phối hợp ngành giáo dục chuẩn bị đầy đủ các phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, đảm bảo đúng quy chế và an toàn cho thí sinh, cán bộ coi thi.
Các ngành, các địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chủ động đề ra phương án thực hiện tốt nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương, không để xảy ra sơ suất do chủ quan trong phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải bình tĩnh, chủ động, kiên quyết ngăn chặn, ngăn ngừa có hiệu quả làn sóng thứ 2 COVID-19 ở Việt Nam, không để lây lan trên diện rộng, không để có ổ dịch mới mà không được ngăn chặn, phát hiện kịp thời. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin