Hân hoan khi 4 xã lên phường

09:08, 05/08/2020

Đêm giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân 2020, 4 xã Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội (TP Vĩnh Long) phấn khởi đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi được công nhận là phường (có hiệu lực từ 1/2/2020).

 

Người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nông nghiệp đô thị với nhiều mô hình hiệu quả.
Người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nông nghiệp đô thị với nhiều mô hình hiệu quả.

 Đêm giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân 2020, 4 xã Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội (TP Vĩnh Long) phấn khởi đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi được công nhận là phường (có hiệu lực từ 1/2/2020). 

Việc thành lập 4 phường đã và đang tạo nên sự thay đổi lớn, là nền tảng quan trọng để TP Vĩnh Long mở rộng không gian phát triển đô thị, góp phần đưa TP Vĩnh Long lên đô thị loại II.

Diện mạo ngày càng khởi sắc

Đến phường Tân Hội những ngày này, không khó để nhận thấy diện mạo địa phương thay đổi tươi sáng. Các công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Đường sá ngày càng hoàn thiện phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, người dân phấn khởi sửa sang nhà cửa rồi trồng hoa trên các tuyến đường tạo vẻ mỹ quan xanh- sạch- đẹp…

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khóm Tân Thạnh Hồ Phước Khải cho biết: Từ ngày lên phường, ai cũng phấn khởi. Người dân càng an tâm và tin tưởng hơn vào những chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sẽ đồng lòng chung sức xây dựng phường ngày càng khang trang đổi mới và văn minh hơn.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Hội Trần Văn Đặng cho biết: Để xây dựng thành công xã lên phường, cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của cấp trên, Đảng ủy phường đã chỉ đạo tập trung thực hiện đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí, cùng với sự đồng thuận rất cao của người dân. Điển hình là sự góp công, góp sức thực hiện các công trình hạ tầng giao thông. 5 năm qua, nhân dân đã hiến hơn 17.370m2 đất và hàng trăm triệu đồng để làm đường, xây cầu…

Còn ở phường Trường An, không khí của đô thị hóa cũng đang lan tỏa rất nhanh. Ngay từ đầu đường vào khóm Tân Quới Đông, Tân Quới Hưng, nhà nhà cùng nhau vệ sinh đường sá rồi trồng hoa ven đường. Ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị đang dần hình thành trong mỗi người dân nơi đây.

Đời sống người dân ngày càng nâng cao, những ngôi nhà khang trang, kiên cố mọc lên ngày càng nhiều.
Đời sống người dân ngày càng nâng cao, những ngôi nhà khang trang, kiên cố mọc lên ngày càng nhiều.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Trường An Đỗ Tiệp, địa phương đã tập trung thực hiện các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng phục vụ “đưa xã lên phường”. 5 năm, đã đầu tư nâng cấp, xây mới hàng chục công trình kết cấu hạ tầng. Cùng với đó có giải pháp hỗ trợ và vận động người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nông nghiệp đô thị công nghệ cao.

Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao như: nhãn Ido, dưa lưới công nghệ cao, nuôi ba ba, cua đinh… với thu nhập trên 130 triệu đồng/năm. Kết quả, đời sống vật chất lẫn tinh thần người dân ngày càng nâng cao, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,93%, cận nghèo 1,7%...

Trong đó, cũng phải kể đến sự đồng thuận, không ngại “mất đất” của người dân địa phương. Bởi theo người dân nơi đây, như ông Huỳnh Văn Thum thì “địa phương cần đất làm công trình phục vụ nhân dân thì mình sẵn sàng hiến đất thôi”.

Quyết tâm chính trị cao

Theo ông Võ Trí Thống- Trưởng Phòng Nội vụ TP Vĩnh Long: Sau khi được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh, TP Vĩnh Long tiếp tục được đầu tư xây dựng cơ bản, cải thiện đáng kể cảnh quan kiến trúc, chỉnh trang bộ mặt đô thị, đặc biệt là 4 xã vùng ven ngoại ô là Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa và Tân Hội.

Quá trình phát triển đã làm thay đổi bộ mặt của các xã. Từ những xã nghèo, người dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp thì hiện đã chuyển đổi theo hướng thương mại- dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Đến nay, tỷ lệ nông nghiệp chiếm không đáng kể, cơ cấu lao động, phân bố dân cư thay đổi; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần ngày càng nâng cao. Hệ thống các công trình hạ tầng như giao thông, điện, cấp thoát nước đã được đầu tư ngày càng đồng bộ…

Cũng như Tân Hội, Trường An, Tân Ngãi cũng đã có sự thay đổi vượt bậc. Nhất là hệ thống giao thông thông suốt đảm bảo phục vụ nhân dân đi lại. Trong đó phải kể đến tuyến đường liên phường Tân Hòa- Tân Ngãi qua khóm Vĩnh Phú- Vĩnh Hòa, tuyến đường Rạch Nguyệt được nhựa hóa đảm bảo giao thương hàng hóa cả trong mùa mưa…

Bí thư Đảng ủy phường Tân Ngãi- Phan Văn Đầy cho biết: Giờ đây, địa phương không còn những con đường đất chật hẹp hay những ngôi nhà xụp xệ.

Phường đã khoác lên mình những tuyến đường trải nhựa thẳng tắp, đường hoa rực rỡ sắc màu, những khu dân cư khang trang, đẹp đẽ. 100% hộ dân có điện trong bán kính cho phép và sử dụng nước sạch phổ thông... Rồi người dân cũng được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ văn hóa, giáo dục, y tế với điều kiện và chất lượng tốt hơn…

Trưởng Phòng Nội vụ TP Vĩnh Long Võ Trí Thống cho biết: Quá trình phát triển và đô thị hóa cũng nảy sinh hàng loạt vấn đề bất cập mới nảy sinh như: tình trạng gia tăng lao động cơ học, chuyển dịch cơ cấu, thành phần dân cư; quản lý kiến trúc cảnh quan và môi trường đô thị; phòng chống tệ nạn xã hội...

Do vậy, việc thành lập 4 phường trên cơ sở thiết lập mô hình chính quyền mới tương xứng với chính quyền cấp phường, để thực hiện chức năng phù hợp với tính chất đô thị hóa trên địa bàn, thiết lập môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư, phát triển TP Vĩnh Long tương xứng về tiềm năng và lợi thế là nhu cầu cần thiết và quan trọng.

Đồng chí Hồ Văn Huân- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long- khẳng định: Việc đưa 4 xã lên phường không chỉ tạo động lực cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đóng góp quan trọng trong tiến trình đô thị hóa thành phố mà còn đáp ứng mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố và của tỉnh nhà.

Song song đó, việc thành lập 4 phường đã và đang tạo nên sự thay đổi lớn, là nền tảng quan trọng để TP Vĩnh Long mở rộng không gian phát triển đô thị, góp phần đưa TP Vĩnh Long lên đô thị loại II.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh