Từ phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế tăng thu nhập, giảm nghèo, trong 5 năm, Hội LHPN huyện Tam Bình đã giúp trên 1.350 hộ hội viên, phụ nữ nghèo thoát nghèo, trong đó có 493 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 2,4%.
Từ phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế tăng thu nhập, giảm nghèo, trong 5 năm, Hội LHPN huyện Tam Bình đã giúp trên 1.350 hộ hội viên, phụ nữ nghèo thoát nghèo, trong đó có 493 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 2,4%.
Qua đó đã được Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen, UBND huyện tặng giấy khen cho 78 tập thể và 37 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các mô hình.
Cụ thể, Hội LHPN huyện Tam Bình mở được 117 lớp dạy nghề thủ công mỹ nghệ có trên 2.800 chị tham gia. Nhìn chung, sau khi học nghề, các chị đều có việc làm ổn định, có thu nhập cải thiện cuộc sống.
Trong đó, nghề được duy trì lâu nhất và giải quyết việc làm nhiều nhất là nghề thủ công mỹ nghệ như đan hàng lục bình, giỏ nhựa, tập trung nhiều ở các xã: Bình Ninh, Ngãi Tứ, Hậu Lộc, Tân Phú.
Đồng thời, hội phối hợp vận động thành lập mới 1 hợp tác xã liên minh đan hàng thủ công mỹ nghệ ở xã Ngãi Tứ; thành lập mới 1 làng nghề truyền thống đan lục bình ở xã Tân Phú; đến nay toàn huyện có 14 làng nghề truyền thống và 2 hợp tác xã đan hàng thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh, hội duy trì tốt các tổ, nhóm gia công khác như tổ kết cườm, tách hạt điều, may gia công, đan đát… có trên 5.300 chị tham gia.
Từ những việc làm trên, đến nay hội đã thu hút và giải quyết việc làm cho gần 15.000 lao động tại địa phương, với mức thu nhập bình quân từ 1,5- 2,5 triệu đồng/người/tháng, góp phần đáng kể trong việc tạo việc làm tại địa phương.
HẢI YẾN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin