Nông dân làm giàu, nông thôn thêm mới

09:03, 10/03/2020

Phong trào nông dân (ND) thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) đã thu hút sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên, ND trong toàn tỉnh. Với sự nỗ lực vươn lên làm giàu, đã góp phần nâng chất nhiều tiêu chí trong xây dựng NTM.

Phong trào nông dân (ND) thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) đã thu hút sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên, ND trong toàn tỉnh. Với sự nỗ lực vươn lên làm giàu, đã góp phần nâng chất nhiều tiêu chí trong xây dựng NTM.

Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, đời sống gia đình ông Minh ngày càng khấm khá.
Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, đời sống gia đình ông Minh ngày càng khấm khá.

Khá lên nhờ cây bưởi Năm Roi

Tiếp chúng tôi trong căn nhà tường khang trang rộng khoảng 200m2 (chưa kể chái nhà), ông Phan Văn Minh (ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) khoe: “Tui cất căn nhà này cả chục năm nay, cũng toàn nhờ cây bưởi Năm Roi đó”. Hớp ngụm trà, ông Minh thong thả kể: “Ngày xưa, tui trồng lúa, cuộc sống rất vất vả. Qua sự vận động của chính quyền địa phương cũng như các cấp Hội ND về chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác, tui đã chuyển dần đất lúa lên vườn trồng bưởi Năm Roi”- ông Minh nói tiếp- “Nhờ cây bưởi mà tui có tiền cho con ăn học rồi dựng vợ gả chồng cho tụi nó”.

Chỉ vào phần đất trước nhà, ông Minh cho biết thêm, phần đất này trước đây là con rạch nhỏ, gần đây tui mướn máy bơm cát trồng bưởi Năm Roi xen chuối cau. “Trồng vậy chứ hiệu quả lắm vì trong thời gian chờ bưởi lớn mình có huê lợi từ cây chuối, mà trồng vậy bưởi cũng phát triển rất tốt”- bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa (vợ ông Minh) tiếp lời.

Theo bà Hoa, mỗi công bưởi cho năng suất khoảng 3,5 tấn/công, giá bán bình quân 15.000 đ/kg, lời thấp nhất cũng được 15 triệu đồng/công/năm, còn trồng lúa thì tối đa hơn 2 triệu đồng/công/năm, tính ra trồng bưởi lời gấp nhiều lần so trồng lúa.

Từ nhà ông Minh, chúng tôi nhìn sang các dãy nhà lân cận thấy toàn là nhà tường, phía trước đều cất nhà tiền chế, đậu 2 chiếc xe 4 bánh còn rộng thênh thang. Theo ông Minh: “Cũng nhờ đời sống khá giả mà dân mình mới có điều kiện đầu tư nhà cửa như vậy; mỗi khi có tiệc tùng khỏi tốn tiền thuê rạp che”.

Không những thế, nhờ có “của ăn, của để” trong các phong trào của địa phương, nhất là trong xây dựng NTM người dân hưởng ứng rất nhiệt tình, từ việc hiến đất làm đường xong thấy đường còn nhỏ, bà con tự hùn tiền nâng cấp cho rộng thêm để xe 4 bánh chạy vô thoải mái.

Khi địa phương phát động hùn tiền làm đèn đường để nâng chất tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM nâng cao, bà con đồng ý ngay vì ai cũng mong muốn ban đêm đi lại cho thoải mái và đảm bảo an ninh. “Mỗi hộ góp 500.000đ mà có đèn thắp sáng xài hoài, thiệt là sướng”- ông Minh khoe.

Giai đoạn 2010- 2019, toàn tỉnh có gần 1.081.700 lượt hộ đăng ký thi đua, qua bình xét có gần 855.700 lượt hộ đạt danh hiệu ND sản xuất- kinh doanh giỏi các cấp, đạt 148% so chỉ tiêu nghị quyết.

Hộ thu nhập 200 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần

Chính nhờ sự nỗ lực vươn lên làm giàu của ND mà phong trào xây dựng NTM thêm khởi sắc, nhất là trong nâng chất tiêu chí thu nhập. Theo Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng BCĐ chương trình xây dựng NTM xã Mỹ Hòa Nguyễn Minh Quang-, hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 47,21 triệu đồng/năm, tương đương cao gấp 1,35 lần so thời điểm công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 là 34,93 triệu đồng/năm.

Đạt được kết quả như trên là nhờ cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng. Toàn xã có 95,1ha bưởi Năm Roi sản xuất theo hướng VietGAP (đã được chứng nhận) với 122 hộ tham gia. Có 58 hộ đang sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn GlobalGAP với tổng diện tích 60ha.

Bên cạnh, xã còn có nhiều mô hình, dự án được đầu tư mang lại hiệu quả cao như: mô hình nuôi dê; chuyển giao 10.000 cây bưởi giống cho ND xây dựng vùng nguyên liệu bưởi theo chuỗi giá trị tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017- 2020. Hiện, có trên 50% hộ ứng dụng hệ thống tưới phun tự động trên cây bưởi…

Đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- đánh giá, sau khi có Kết luận số 61 của Ban Bí thư về thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội ND Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp ND Việt Nam giai đoạn 2010- 2020”, Hội ND các cấp đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm và tạo điều kiện hoạt động hiệu quả, các phong trào do hội phát động đã đem lại lợi ích thiết thực, nhất là vận động hội viên thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh… đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

Theo ông Trần Văn Trạch- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội ND tỉnh, qua phong trào ND thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi, đã xuất hiện ngày càng nhiều ND ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với cơ chế thị trường, nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn, thu hút nhiều lao động; đặc biệt số hộ có mức thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần so giai đoạn 2005- 2010.

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư, đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh; tập trung đầu tư các nguồn lực cho phát triển hạ tầng, các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm để mọi người dân có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, nhất là người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giai đoạn 2010- 2020, phong trào thi đua đã động viên, khuyến khích ND phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, giúp các hộ khó khăn vươn lên, bằng nhiều hình thức như giúp nhau về vốn, con giống, khoa học kỹ thuật, ngày công lao động... với tổng trị giá trên 35 tỷ đồng. Trong xây dựng NTM, có 8.211 hội viên, ND tự nguyện hiến gần 110ha đất trị giá hơn 377 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn.

 

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh