Nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị

02:10, 23/10/2019

Vừa qua, Bộ Xây dựng chủ trì cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị (ĐT) đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn ĐT các cấp giai đoạn 2010- 2015" (gọi tắt là Đề án 1961) đến 9/2019 và đề xuất điều chỉnh kế hoạch triển khai đề án đến năm 2020.

Vừa qua, Bộ Xây dựng chủ trì cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị (ĐT) đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn ĐT các cấp giai đoạn 2010- 2015” (gọi tắt là Đề án 1961) đến 9/2019 và đề xuất điều chỉnh kế hoạch triển khai đề án đến năm 2020.

Sau 5 năm, đề án đã được triển khai ở 63/63 tỉnh- thành. Tính đến tháng 9/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và ĐT đã tổ chức 215 lớp (từ ngân sách trung ương) đào tạo 7.928 học viên; 30 lớp (ngân sách địa phương) đào tạo 1.906 học viên.

Từ năm 2018, bên cạnh chương trình dành cho 8 đối tượng cơ bản, BCĐ đề án bổ sung 6 chương trình chuyên sâu cho 6 lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương, đặc biệt là các chương trình lớn của Chính phủ như tăng trưởng xanh, phát triển ĐT thông minh...

Tuy nhiên, việc triển khai đề án còn một số hạn chế: lãnh đạo một số địa phương chưa thực sự quan tâm; việc chưa có quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý ĐT gây khó cho công tác chiêu sinh.

Mặt khác, các lớp đối tượng sử dụng ngân sách địa phương đang triển khai chậm. Thậm chí, chương trình đào tạo cho đối tượng 1 (phó chủ tịch UBND tỉnh- thành trực thuộc Trung ương) chưa tổ chức được... Theo đó, BCĐ đề án đã đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

NAM ANH

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh