Cần nâng cao ý thức phòng cháy tại khu vực nhà trọ

05:10, 11/10/2019

Những năm gần đây, loại hình dịch vụ kinh doanh nhà trọ cho sinh viên, công nhân thuê trên địa bàn huyện Long Hồ phát triển rất mạnh. Nhờ vậy đã đáp ứng nhu cầu nhà ở cho sinh viên và công nhân. 

Những năm gần đây, loại hình dịch vụ kinh doanh nhà trọ cho sinh viên, công nhân thuê trên địa bàn huyện Long Hồ phát triển rất mạnh. Nhờ vậy đã đáp ứng nhu cầu nhà ở cho sinh viên và công nhân. 

Tuy nhiên, hầu hết các nhà trọ do xây dựng tự phát, chủ nhà trọ tận dụng diện tích để làm được nhiều phòng, chưa chú ý đến việc chừa lối thoát hiểm hoặc không gian thoáng đãng, nên khi xảy ra sự cố cháy nổ thì việc chữa cháy sẽ rất khó khăn.

Nhà trọ câu mắc điện tùy tiện.
Nhà trọ câu mắc điện tùy tiện.

Mặc dù ý thức được tác hại của việc cháy nổ nhưng xem ra chủ khu nhà trọ Hồng Phượng (xã Long Phước) vẫn rất chủ quan. Điều này rất dễ nhận thấy bởi khu nhà trọ có 11 phòng, nhưng không hề được trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy nào, kể cả tiêu lệnh, nội quy phòng cháy chữa cháy (PCCC) và hệ thống điện được câu mắc thiếu an toàn.

Bà Nguyễn Hồng Phượng- chủ nhà trọ Hồng Phượng- cho biết: “Tôi thấy việc phòng chống cháy nổ là vấn đề rất quan trọng. Trong quản lý tôi cũng chưa sâu sát, bình chữa cháy để chưa đúng nơi đúng chỗ. Tôi thiếu 2 cái bình chữa cháy và sẽ mua thêm để bảo vệ tính mạng và tại sản của mình”.

Đại úy Lê Hoàng Nghĩa- Phó trưởng Công an xã Long Phước nói: “Xã có nhiều nhà trọ, nhà cho thuê có nguy cơ cháy nổ cao. Để chủ động phòng ngừa, công an xã chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND xã phối hợp với các ban ngành thường xuyên tuyên truyền để người dân có ý thức, kết hợp với Công an huyện kiểm tra, nhắc nhở ”.

Qua ghi nhận của chúng tôi, một trong những yếu tố dễ dẫn đến cháy nổ tại các khu nhà trọ là do nhu cầu sinh hoạt nên phần lớn người trọ tự ý câu mắc điện để sử dụng. Bên cạnh đó, phòng trọ thì chật hẹp mà lại chứa rất nhiều những vật liệu dễ gây cháy nổ như bếp gas, cồn,... để nấu nướng. Bà Trần Thị Hồng Sương- người ở trọ nói: “Lúc trước xài điện thấy không an toàn nên khi nghe mấy chú công an hướng dẫn thấy cũng sợ”.

Bà Nguyễn Hồng Như- chủ nhà trọ Huỳnh Như- nói thêm: “Nhà trọ tôi cũng có thiếu sót là bình chữa lửa sử dụng rồi nhưng không sạt lại”.

Theo số liệu thống kê của ngành chức năng, toàn huyện có hơn 700 cơ sở kinh doanh nhà trọ với hơn 1.000 phòng. Hầu hết các chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ có trang bị bình chữa cháy, treo tiêu lệnh.

Song, vẫn còn một số tồn tại như: việc sắp xếp bố trí bình chữa cháy chưa đúng quy định, chưa có phương tiện chữa cháy tại chỗ như thùng đựng cát, cuốc xẻng xúc cát, thùng chứa nước và bao bố, vẫn còn khá nhiều trường hợp chủ nhà trọ để cho người trọ tự ý câu mắc điện.

Cháy nhà trọ tại Hòa Phú và nguyên nhân được xác định do chập điện.
Cháy nhà trọ tại Hòa Phú và nguyên nhân được xác định do chập điện.

Trung tá Huỳnh Văn Bé Tư- Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an huyện Long Hồ) đánh giá như sau: “Qua kiểm tra thực tế, vẫn còn một số nguyên nhân tiềm ẩn xảy ra cháy nổ cụ thể như sau: Việc sử dụng điện còn câu móc tùy tiện; thiết bị điện cũ xuống cấp không đảm bảo an toàn PCCC;

việc đầu tư trang thiết bị, bộ nội quy tiêu lệnh PCCC, bình chữa cháy xách tay các cơ sở trang bị chưa đầy đủ hoặc mất tác dụng chữa cháy. Thời gián tới, chúng tôi sẽ tham mưu cho BCĐ huyện mở lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm Luật PCCC”.

Qua các sự việc vừa nêu trên, cho thấy nguy cơ xảy ra cháy tại cơ sở kinh doanh nhà trọ trên địa bàn huyện Long Hồ rất đáng báo động. Chính vì vậy ngoài sự nỗ lực của các ngành chức năng, hơn ai hết các chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ cần nâng cao ý thức phòng cháy, chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về PCCC góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và của người trọ.

Bài, ảnh: PHƯỚC GIANG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh