Thành Trung ngày càng đẹp hơn

12:08, 14/08/2019

Là đơn vị đầu tiên được huyện chọn xây NTM nâng cao, hiện xã Thành Trung đã xây dựng đạt 13/19 tiêu chí, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến rõ rệt- đẹp hơn và sáng hơn.

 

 

Tuyến đường ấp Thành Hiếu được người dân chăm chút trồng hoa, làm hàng rào kiên cố.
Tuyến đường ấp Thành Hiếu được người dân chăm chút trồng hoa, làm hàng rào kiên cố.

Được chia tách từ xã Thành Lợi vào năm 1994, xã Thành Trung được xem là xã nông thôn sâu của huyện Bình Tân với phần lớn đất đai mới được khai hoang, phục hóa, giao thông khó khăn… Năm 2017, xã Thành Trung đã có cú “lội ngược dòng” về đích nông thôn mới (NTM) và tiếp tục giữ vững thành tích với nhiều chỉ tiêu đạt vượt.

Là đơn vị đầu tiên được huyện chọn xây NTM nâng cao, hiện xã Thành Trung đã xây dựng đạt 13/19 tiêu chí, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến rõ rệt- đẹp hơn và sáng hơn.

Điểm hoa trên những tuyến đường

Chúng tôi đến Thành Hưng đúng lúc chi bộ ấp đang ra quân trồng hoa. Quệt những giọt mồ hôi trên trán, ông Lê Văn Sáng- Bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Thành Hưng- nói: “Chỉ trong buổi sáng, chi bộ đã trồng hơn 800 cây hoa chuối nước và huyết rồng trên tuyến đường dài 1,2km.

Trước đây, mỗi tháng chi bộ đều ra quân trồng hoa và dọn dẹp cảnh quan môi trường. Riêng 2 tháng nay thì ra quân mỗi tuần/lần vào ngày thứ 5 để góp phần cùng xã xây NTM nâng cao về môi trường và an toàn thực phẩm”.

Vừa ngơi tay trồng cây hoa cuối cùng, ông Võ Văn Giang cho biết: “Tui đã tham gia cùng chi bộ hơn chục lần để trồng hoa và dọn dẹp cảnh quan, thấy đường sá giờ đẹp hơn hẳn. Không những vậy, chi bộ còn phát động dân đóng góp làm đèn đường nên buổi tối hay khuya người dân đều an tâm ra đồng làm việc”.

Trên tuyến kinh 3 Tháng 2 thuộc ấp Thành Hiếu, đường sá trông khá đẹp mắt với bên mé sông được người dân tận dụng trồng mít Thái che bóng mát và có thêm thu nhập, bên còn lại là những hàng rào kiên cố có trồng hoa, cây cảnh.

Bà Trần Thị Minh Thủy (ấp Thành Hiếu) cho biết: Tuyến kinh này trước đây cứ mùa mưa là bị ngập, không chỉ ảnh hưởng đến đi lại mà còn thiệt hại đến ruộng lúa, hoa màu và vườn cây ăn trái.

Từ khi được Nhà nước đầu tư nâng cấp tuyến kinh kết hợp làm đường nông thôn thì đời sống người dân có nhiều thay đổi. Sau khi công trình hoàn thành, theo phát động của địa phương về xây dựng NTM nâng cao, nhiều hộ tích cực trồng hoa, cùng nhau hùn tiền làm đèn đường nên nông thôn mình thay đổi hẳn.

Ông Trần Đức Tài- Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Thành Hiếu- tiếp lời: Để có công trình này, người dân trong ấp đã tích cực hiến đất. Về đèn đường thì mỗi hộ góp 250.000đ, thiếu chút đỉnh thì anh em đóng góp thêm, ngành điện lực hỗ trợ đồng hồ và dây điện. Hiện, chỉ còn vận động làm thêm khoảng 30 trụ đèn nữa là giáp ấp (25m/trụ).

Để xây NTM nâng cao về môi trường và an toàn thực phẩm đạt chỉ tiêu về xây dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp, an toàn thì xã phải có 50% trở lên các tuyến đường liên ấp, liên xóm có trồng nhiều cây xanh, cây cảnh, hoa và thảm cỏ, có nhiều hộ trồng hoa kiểng, hàng rào cây xanh tạo cảnh quan xanh- sạch- đẹp. Đến nay, toàn xã Thành Trung đã trồng gần 16,8km tuyến đường hoa, đạt 78,9%, vượt 28,9% so quy định.

Nông thôn nhiều đổi mới

Trên tuyến Đường tỉnh 908, các trụ đèn được trồng thẳng tắp, về đêm đèn sáng trưng, ai nấy đều vui mừng vì đây là con đường huyết mạch chuyển hàng nông sản từ những cánh đồng khoai rộng lớn. Do tính chất công việc, nông dân ở nơi này có khi đi làm lúc 10 giờ đêm cũng có lúc bắt đầu công việc vào 2 giờ sáng nên việc xây dựng trụ đèn đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân.

Được UBND xã hỗ trợ 11 triệu đồng, ngành điện lực hỗ trợ đồng hồ, ông Đoàn Quốc Văn- Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Thành Thuận- đã đứng ra vận động người dân đóng góp. Trong đó, hộ đóng góp nhiều nhất là 2 triệu đồng, còn ít nhất là 200.000đ để cùng nhau làm đoạn đường chiếu sáng trên Đường tỉnh 908 đi qua ấp với 68 trụ đèn.

Là 1 trong 4 hộ có mức đóng góp nhiều nhất, ông Đoàn Quốc Văn còn góp công cùng với thợ trộn hồ, đặt trụ đèn và kéo đường dây. Ông Đoàn Quốc Văn phấn khởi nói: Từ khi có đèn đường ai cũng thấy vui và an toàn hơn bởi ban đêm đèn được bật sáng rực. Trước đây, người dân đi làm phải rọi đèn pin nhưng giờ thì đi lại khỏe re, tệ nạn xã hội cũng giảm hẳn.

Ông Ngô Văn Lợi- Chủ tịch UBND xã Thành Trung, Trưởng BCĐ Chương trình xây dựng NTM xã- cho biết: Theo quy định của xã NTM nâng cao, tỷ lệ đường liên xã, ấp có đèn chiếu sáng là 90% trở lên, đến nay toàn xã có trên 22.000m đường có đèn chiếu sáng, đạt tỷ lệ 147,9%. Nhờ hiểu được lợi ích chung mà người dân rất đồng thuận và tích cực tham gia đóng góp.

Hiện, xã Thành Trung đã xây dựng đạt 13/19 tiêu chí. Còn lại các tiêu chí cần tiếp tục phấn đấu là: thông tin và truyền thông; y tế; GD-ĐT; tổ chức sản xuất và thu nhập.

“Là xã đầu tiên của huyện xây dựng xã NTM nâng cao nên Thành Trung gặp không ít khó khăn, các chỉ tiêu cũng cao hơn so với xã NTM và hầu hết đều phải thực hiện bằng nội lực của huyện, xã”- ông Ngô Văn Lợi nói và cho biết- “Xã đang nỗ lực để xây dựng đạt các tiêu chí còn lại; đồng thời tuyên truyền vận động để người dân hiểu về xã NTM nâng cao, chủ động chung tay tham gia.

Hệ thống điện tại xã Thành Trung đều đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành điện (đạt so yêu cầu); xã có 1.757 hộ có điện kế chính, đạt 99,94% (vượt 0,94% so quy định). Hiện, chỉ còn 1 hộ chưa có điện kế chính, chiếm 0,06%. Đầu năm đến nay, xã đang tiếp tục vận động hộ câu đuôi này vô điện kế chính và rà soát lại các hộ sử dụng điện trên địa bàn.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh