Tập bơi- vừa học vừa chơi dịp hè

11:08, 07/08/2019

Trong dịp hè này, Sở GD- ĐT đã có nhiều hướng dẫn cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức dạy bơi cho học sinh. Qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước, nhất là đối với học sinh ở vùng nông thôn…

Trong dịp hè này, Sở GD- ĐT đã có nhiều hướng dẫn cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức dạy bơi cho học sinh. Qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước, nhất là đối với học sinh ở vùng nông thôn…

Học bơi để hạn chế tình trạng đuối nước ở học sinh, nhất là trong dịp hè, mùa mưa bão.
Học bơi để hạn chế tình trạng đuối nước ở học sinh, nhất là trong dịp hè, mùa mưa bão.

Nhận diện nguyên nhân đuối nước

Từ đầu năm đến nay, trong tỉnh đã xảy ra 5 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước. Hầu hết các trường hợp đều dưới 6 tuổi và không biết bơi. Nguyên nhân khiến tai nạn đuối nước ở trẻ chủ yếu là do thiếu sự quan tâm của người lớn, nhất là ở các vùng nông thôn, có nhiều sông rạch.

Do tính chất công việc nên mỗi dịp hè, chị Nguyễn Thị Ngọc (TP Vĩnh Long) đều gửi con về quê ngoại. Con chị Ngọc hiếu động và “mê nước” nên chị sớm nhận thức được phải tập bơi cho con ngay từ khi còn nhỏ.

“Bắt đầu từ lớp lá, tôi đã cho con theo học các lớp bơi theo đúng kỹ thuật. Thêm vào đó, cứ mỗi cuối tuần đều dẫn con đi bơi, cho bé làm quen với các tình huống có thể xảy ra. Bây giờ chuẩn bị lên lớp 1 là bé đã có thể tự bơi cũng như có ý thức trong việc chơi gần sông rạch…”- chị Ngọc chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (Phường 8- TP Vĩnh Long) cũng cho con trai 5 tuổi đi học bơi ở Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh. Anh Tuấn cho biết, do tìm hiểu qua các phương tiện truyền thông, cứ khoảng tháng 6, ở trung tâm có mở các lớp dạy bơi miễn phí nên anh quyết định cho con trai đi học.

“Hiện nay, nạn đuối nước ở trẻ xảy ra thường xuyên trên khắp cả nước, nhất là trong dịp hè hay mùa mưa lũ. Con nít lại thích nước nên gia đình cũng thấy cần dạy bơi cho con cháu. Sau khi học các lớp cơ bản, bé biết bơi thì sẽ cho học các lớp nâng cao, vừa rèn luyện sức khỏe vừa trang bị cho con những kiến thức để phòng tránh đuối nước”- anh Tuấn chia sẻ.

Hiện nay, một số trường mầm non, tiểu học ở cả khu vực thành thị đến nông thôn đã có chương trình ngoại khóa dạy bơi cho trẻ và các em học sinh. Công tác dạy bơi ngoại khóa đã và đang góp phần nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh. Anh Nguyễn Văn Mẫn có con đang theo học mầm non, chia sẻ rằng ngay từ lớp mầm anh đã đăng ký cho con học bơi ngoại khóa.

Bởi dù độ tuổi này chưa thể tiếp thu hết cũng như hoàn thiện kỹ năng bơi nhưng sẽ giúp con mình làm quen được với môi trường nước. “Bây giờ bé chuẩn bị lên lớp chồi, tôi vẫn tiếp tục đăng ký cho bé học bơi. Qua đó giúp con mình làm quen tốt hơn, trang bị kỹ năng tốt hơn, làm nền để học và tập bơi hiệu quả trong những độ tuổi sắp đến”- anh Mẫn cho biết.

Tăng cường dạy bơi cho học sinh

Ngay từ khi kết thúc năm học 2018- 2019, Sở GD- ĐT đã có nhiều văn bản tổ chức cũng như phối hợp tổ chức các hoạt động dạy bơi cho học sinh. Cụ thể, vào tháng 6/2019, Sở GD- ĐT đã xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh tiểu học, THCS.

Theo đó, các phòng GD- ĐT lập danh sách học sinh chưa biết bơi có nhu cầu học bơi để theo học các lớp bơi hoàn toàn miễn phí. Đồng thời, cũng yêu cầu các trường chưa có hồ bơi thì phối hợp, vận động phụ huynh đưa con em đến các hồ bơi tại địa phương để học bơi, phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh trong hè.

Sở GD- ĐT cũng vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức lớp dạy kỹ năng bơi cho học sinh tiểu học và THCS, đầu tiên là tại huyện Mang Thít. Ở các lớp này, sẽ có các giáo viên đầy đủ nghiệp vụ về phòng chống đuối nước cho trẻ em và có kinh nghiệm dạy bơi cho học sinh tham gia giảng dạy.

Theo ông Lâm Đặng Hồng Sơn- Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD- ĐT), các lớp dạy kỹ năng bơi được tổ chức ở các địa phương nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng phòng tránh đuối nước, kỹ thuật bơi căn bản, góp phần tăng tỷ lệ học sinh biết bơi, kéo giảm các trường hợp đuối nước.

Lớp học sẽ trang bị cho các em kỹ năng, nội dung cơ bản như: trẻ em không được bơi ở ao, hồ, sông, suối, những nơi có gắn biển báo nguy hiểm cấm bơi; không bơi một mình, khi đi bơi phải có người lớn đi cùng; hướng dẫn học sinh khi gặp nguy hiểm dưới nước cần phải bình tĩnh xử lý, tìm cách đứng nước hoặc nổi ngửa rồi giơ tay kêu cứu; các kỹ năng cần thiết khi thấy người khác bị đuối nước;…

Theo ông Lâm Đặng Hồng Sơn, việc tổ chức các lớp dạy bơi vừa tạo sân chơi lành mạnh cho các em trong dịp hè vừa hướng dẫn các em kiến thức, kỹ năng an toàn khi tiếp xúc môi trường nước, phòng tránh đuối nước. Qua đó, cũng nhằm nâng cao nhận thức, huy động các lực lượng, nguồn lực xã hội, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh cùng tham gia thực hiện các lớp dạy bơi trong và ngoài nhà trường hiệu quả…

Bài, ảnh: NGUYỄN DUY

 
Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh