Phát huy vai trò người cao tuổi trong xã hội

12:08, 06/08/2019

Các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của Hội Người cao tuổi (NCT) được hình thành đã phát huy thêm vai trò NCT trong xã hội, xây dựng tinh thần tương thân tương ái, giúp NCT sống vui, sống khỏe, nêu gương tốt cho gia đình và cộng đồng.

 

  CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Tân Hội làm tốt công tác trợ giúp thường xuyên cho các thành viên gặp khó khăn.
CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Tân Hội làm tốt công tác trợ giúp thường xuyên cho các thành viên gặp khó khăn.

Các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của Hội Người cao tuổi (NCT) được hình thành đã phát huy thêm vai trò NCT trong xã hội, xây dựng tinh thần tương thân tương ái, giúp NCT sống vui, sống khỏe, nêu gương tốt cho gia đình và cộng đồng.

Thể hiện tinh thần tương thân tương ái

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội NCT trong tỉnh thành lập mới được 10 CLB liên thế hệ tự giúp nhau, nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 62 CLB với 3.560 thành viên. Đến nay, có 50 xã- phường- thị trấn xây dựng được CLB. Có 18 CLB quy mô cấp xã, liên ấp. CLB có số thành viên thấp nhất là 55 người, cao nhất là 72 người.

Hoạt động của các CLB thường là giúp nhau tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cho hội viên đặc biệt khó khăn, chăm sóc đời sống tinh thần, hoạt động tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng…

Một trong những hoạt động tiêu biểu của CLB là hỗ trợ tăng thu nhập nhằm nâng cao cuộc sống cho hộ gia đình NCT. Theo đó, các CLB phối hợp với các thành viên là đoàn thể ở ấp- khóm vận động hỗ trợ vốn, cây con giống, phương án làm ăn cho hộ NCT nghèo, cận nghèo.

Bên cạnh đó, CLB còn vận động thành viên trong CLB có nguồn vốn và còn sức lao động đầu tư phát triển sản xuất. Kết quả, từ đầu năm đến nay, có 536 hội viên được hỗ trợ, qua đó 42 hộ vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định và 433 NCT đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi.

Về hoạt động chăm sóc sức khỏe, hội đã xây dựng được 37 CLB thể dục dưỡng sinh với 700 thành viên tham gia, tập luyện, giao lưu. Phối hợp với các trạm y tế lập sổ khám sức khỏe gần 2.000 thành viên, khám định kỳ từ 1- 4 lần/năm, những bệnh nhân nặng được thăm khám tại nhà.

Ngoài ra, các CLB xây dựng được trên 100 tình nguyện viên chăm sóc tại nhà cho NCT cô đơn, bệnh nặng cần được trợ giúp. Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, các nguồn vận động và thân nhân NCT đã giúp NCT có BHYT đạt gần 96% và làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà, điếu tang cho các thành viên.

Đặc biệt, các CLB đã thực hiện trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho trên 200 NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như nghèo neo đơn, người bệnh nặng, bình quân trợ cấp hàng tháng là 300.000 đ/người.

Tuy tuổi già sức yếu nhưng NCT vẫn phát huy được tinh thần vươn lên, sống có ích cho xã hội, các thành viên thành lập các nguồn góp vốn xoay vòng tự hỗ trợ nhau về vốn để cải thiện kinh tế gia đình, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn và tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới như hiến đất làm đường, đóng góp ngày công lao động, cải thiện môi trường xanh- sạch- đẹp, trị giá hàng tỷ đồng.

Bên cạnh, hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần cũng rất được quan tâm, đã xây dựng được 26 tổ văn nghệ, CLB đờn ca tài tử, thường xuyên tập hợp, biểu diễn vào các ngày lễ, tết tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho NCT.

Bà Ngô Thị Hồng Lạc- Chủ tịch Hội NCT tỉnh- cho biết, các CLB liên thế hệ trong tỉnh duy trì hoạt động rất tốt, thật sự trở thành chỗ dựa vững chắc về vật chất và tinh thần cho NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian tới cần nâng cao hơn nữa vai trò của CLB đưa hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, tích cực tìm các nguồn vận động để thực hiện chăm sóc sức khỏe và cuộc sống NCT già yếu bệnh tật, neo đơn hiệu quả hơn.

Trợ giúp thiết thực cho thành viên

Xã Tân Hội (TP Vĩnh Long) hiện có 3 CLB, mỗi CLB có 50 thành viên. Ông Nguyễn Liệu- Chủ tịch Hội NCT xã- cho biết, các thành viên có khả năng kinh tế mỗi tháng thực hiện được mô hình góp vốn xoay vòng, đóng góp 100.000- 300.000 đ/người/tháng để cải thiện cuộc sống và phát triển kinh tế.

Bên cạnh, các CLB còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời cho các trường hợp gặp khó khăn (hàng tháng tặng mỗi hộ khó khăn 10kg gạo), phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho NCT mỗi năm 2 lần.

Bà Lê Thị Hai (ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội), năm nay 76 tuổi, hiện sống một mình tại địa phương và có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chồng và con đều mất, bà Hai lại bị bệnh tai biến đi đứng hạn chế, thấy hoàn cảnh đó CLB đã hỗ trợ kịp thời giúp bà vượt qua được khó khăn.

Bà Hai xúc động: “Nhờ có Hội NCT và CLB giúp đỡ mỗi tháng 10kg gạo, cho đi khám bệnh và cấp thuốc uống miễn phí, còn được hàng xóm cũng là thành viên trong CLB mỗi ngày tới giúp đỡ sinh hoạt hàng ngày. Giờ tui đã đỡ nhiều, nhất là tinh thần rất vui, rất mừng vì còn có xã hội quan tâm giúp đỡ”.

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ấp Phước Thọ (xã Quới An- Vũng Liêm) sau gần 4 năm thành lập đã hỗ trợ thường xuyên cho 29 hộ khó khăn. Ông Nguyễn Văn Một- Chủ nhiệm CLB- cho biết: Trong gần 4 năm, CLB đã giúp đỡ cho 500 lượt NCT ở nhiều lĩnh vực, hầu hết các thành viên đều nhiệt tình, tích cực thực hiện nhiệm vụ, tạo không khí ấm áp, thắt chặt tình đoàn kết giúp đỡ nhau vươn lên.

Ông Nguyễn Văn Lâm- Phó trưởng Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Trà Ôn cho biết thêm, thời gian qua, phòng đã phối hợp với Hội NCT huyện và các ban ngành, đoàn thể thành lập được 12 CLB, trực tiếp giúp đỡ trên 560 NCT từ các nguồn vận động và xã hội hóa đã góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế ở địa phương.

“Đây là loại hình CLB mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần tích cực vào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới, khẳng định được tinh thần và vai trò của NCT trong xã hội”- ông Nguyễn Văn Lâm nhận định.

Bài, ảnh: HẢI YẾN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh