
Tháng 7- thêm một lần để nhắc mỗi người ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình với những người hy sinh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đây là khoảng thời gian mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Tháng 7- thêm một lần để nhắc mỗi người ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình với những người hy sinh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đây là khoảng thời gian mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình liệt sĩ. |
Tri ân người có công
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ, chiều 22/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dành thời gian tới thăm và tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Diệu; gia đình bà Huỳnh Thị Hạnh (thương binh ¼); bà Võ Ngọc Thoại (thương binh) tại TP Vĩnh Long.
Nói chuyện với Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nữ thương binh, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các thương binh và những người có công với nước.
Thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các gia đình, Chủ tịch Quốc hội chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Diệu, các gia đình thương binh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, con cháu thành đạt, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Bà Huỳnh Thị Hạnh- thương binh ¼ (Phường 4- TP Vĩnh Long) cảm ơn Đảng, Nhà nước quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công. Bày tỏ xúc động khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới thăm, động viên, tặng quà, bà Hạnh khẳng định, gia đình và bản thân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu ra sức phấn đấu để có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và thời gian làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia, Vĩnh Long có trên 16.400 liệt sĩ và gần 5.000 thương binh hi sinh một phần thân thể cho độc lập tự do của dân tộc.
Toàn tỉnh có 2.867 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Sự hy sinh vì nước của đồng bào, chiến sĩ là vô giá.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón thăm hỏi đời sống gia đình người có công ở TX Bình Minh. |
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi ơn, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thương binh đã không ngại hy sinh gian khổ, hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các chính sách ưu đãi người có công. Để cuộc sống tốt hơn, trước hết phải có nơi ở ổn định.
Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với gia đình chính sách luôn được tỉnh quan tâm thực hiện, với quyết tâm chính trị 100% gia đình chính sách được trao tặng nhà tình nghĩa.
Bên cạnh nguồn ngân sách, tỉnh đã vận động các nguồn lực xã hội, cùng tham gia đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa hơn 1.000 căn nhà tình nghĩa, với kinh phí hơn 45 tỷ đồng.
Nỗ lực giải quyết hồ sơ liệt sĩ tồn đọng
![]() |
Vì nhiều lý do nên có nhiều trường hợp người có công cách mạng nhưng chưa được xác nhận là liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
Để đền đáp một phần hy sinh mất mát, thời gian qua, các cấp, các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long nỗ lực giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng, trong đó giải quyết cơ bản dứt điểm hồ sơ liệt sĩ tồn đọng.
Ông Lê Văn Chác (sinh năm 1915), tham gia hoạt động cách mạng tại huyện Vũng Liêm khi chưa tròn 20 tuổi, và sau đó bị địch bắt giam cầm, hy sinh tại nhà tù Côn Đảo vào năm 1943.
Nhờ nỗ lực của các cấp, các ngành chức năng tỉnh trong việc thẩm định hồ sơ, thu thập thông tin từ các nhân chứng nên hồ sơ của ông Chác được giải quyết công nhận liệt sĩ vào năm 2018.
Trường hợp của ông Trương Văn Vinh (sinh năm 1916, ngụ xã Quới Thiện-Vũng Liêm) cũng tương tự liệt sĩ Lê Văn Chác, bị địch bắt giam cầm, hy sinh tại nhà tù Côn Đảo. Năm ngoái hồ sơ của ông cũng đã được giải quyết công nhận liệt sĩ.
Do tính chất phức tạp của hồ sơ (trường hợp hy sinh quá lâu, không còn nhân chứng, nội dung xác nhận chưa thật rõ hoặc những trường hợp tham gia nội tuyến), nên tỉnh Vĩnh Long mời các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh lắng nghe ý kiến về từng trường hợp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể thực hiện đúng và đủ các chính sách ưu đãi người có công, không để xảy ra sai sót, tiêu cực; rà soát, giải quyết các hồ sơ người có công còn tồn đọng; tiếp tục thực hiện tốt việc quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; chú trọng công tác chăm sóc, tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang và các công trình ghi công liệt sĩ.
Đây cũng là hành động thiết thực nhất, ý nghĩa nhất, bày tỏ tấm lòng thành kính, một nén tâm nhang của những người làm công tác thương binh, liệt sĩ đối với những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Công tác giải quyết hồ sơ chính sách còn tồn đọng được tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, tập trung. Đến nay, Vĩnh Long giải quyết xong 85 hồ sơ công nhận liệt sĩ tồn đọng, cơ bản không còn hồ sơ tồn đọng theo Quyết định 408 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đây là lực lớn của tỉnh, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, ưu đãi người có công.
Vĩnh Long vận động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 270 hội viên Hội Cựu chiến binh gặp khó khăn về nhà ở với kinh phí trên 13 tỷ đồng. Các tổ chức đoàn thể còn bảo lãnh cho đối tượng người có công được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, với lãi suất ưu đãi, để trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất. Từ đó đã tạo thêm việc làm, tạo điều kiện tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhiều gia đình. Có trên 98,5% gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. |
Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin