Được bà con đồng bào dân tộc Khmer tín nhiệm cao, với trách nhiệm của mình, chú Thạch Quơn- Trưởng Ban Công tác mặt trận ấp Sóc Ruộng (xã Tân Mỹ- Trà Ôn) phát huy tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền và MTTQ thông qua các cuộc vận động.
Được bà con đồng bào dân tộc Khmer tín nhiệm cao, với trách nhiệm của mình, chú Thạch Quơn- Trưởng Ban Công tác mặt trận ấp Sóc Ruộng (xã Tân Mỹ- Trà Ôn) phát huy tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền và MTTQ thông qua các cuộc vận động.
Chú Thạch Quơn (trái) cùng đi thay bóng đèn chiếu sáng trên Đường tỉnh 907 (xã Tân Mỹ- Trà Ôn). |
Đi sâu vào thấu hiểu lòng dân
Trên Đường tỉnh 907 (đoạn xã Tân Mỹ), chúng tôi gặp chú Thạch Quơn đang kiểm tra, thay bóng đèn ở các trụ cột cờ kết hợp đèn chiếu sáng.
Nở nụ cười hiền từ, chú Quơn nói “phải kiểm tra thường xuyên, để đảm bảo ánh sáng cho bà con đi lại”. Ở ấp Sóc Ruộng này, không ai là không biết chú Thạch Quơn cùng những việc làm của chú nhiều năm qua.
Bằng uy tín của mình, chú Quơn luôn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân bằng nhiều hình thức. Bên cạnh hệ thống loa phát thanh, chú Quơn còn phối hợp triển khai sâu rộng các chủ trương chính sách, pháp luật mới của Nhà nước, cuộc vận động tại các buổi họp tổ nhân dân tự quản.
“Với cương vị người có uy tín trong đồng bào Khmer, tôi luôn phối hợp với chi bộ chính quyền, các ngành đoàn thể, MTTQ Việt Nam tham gia vận động nhân dân thực hiện các phong trào xây dựng hộ gia đình văn hóa, ấp văn hóa; góp công, góp của chung sức xây dựng nông thôn mới, vận động gia đình dạy dỗ con cháu có ý thức chấp hành pháp luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội”- chú Quơn chia sẻ.
Với nhiều cống hiến, chú Thạch Quơn được trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc năm 2012; MTTQ tỉnh khen thưởng về “dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức và kiều bào tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBMTTQ tỉnh phát động giai đoạn 2015- 2017” và nhiều bằng khen, giấy khen khác. |
Đê bao rạch Ba So vừa được hoàn thành 3 tháng trước, đem lại niềm vui cho 40 hộ dân không còn cảnh “nước tràn hết vào nhà, vào vườn”.
Cùng tổ trưởng tổ nhân dân tự quản, chú Quơn đã tích cực vận động nhân dân góp tiền làm đê bao, đổ đá để kịp hoàn thành trước mùa mưa bão.
“Tùy theo khả năng đóng góp của từng hộ gia đình rồi người dân ra hỗ trợ ngày công luôn. Cứ hễ đổ đá xuống thì dân cầm leng, cầm cuốc trải phẳng ra. Đê bao chống ngập và kết hợp giao thông nông thôn hoàn thành, ai cũng mừng”- chú Nguyễn Thành Công (Tổ 3) vui vẻ nói.
Công tác vận động bao giờ cũng khó khăn, cần nhất sự ủng hộ, thấu hiểu của người dân và sự kiên trì của người vận động. “Vận động phải để dân hiểu, bởi vì nếu bà con không hiểu thì sẽ không bao giờ làm theo. Ngày thứ nhất không được thì tiếp tục ngày thứ hai, thứ ba.
Vận động không phải chỉ gói gọn trong cuộc họp mà còn trong bàn trà, lúc làm nông”- chú Quơn tâm sự. “Chính sách này của Nhà nước thi hành, bà con mình sẽ được lợi ích như vầy”- đó là câu nói quen thuộc của chú Quơn trong cách vận động “đi sâu vào các vấn đề cần vận động”, để bà con Khmer hiểu và biết bản thân được gì, cần làm gì.
Đồng hành cùng đồng bào Khmer
“Làm công tác vận động, đi đây đó quen rồi. Giờ mà nghỉ ở nhà, chắc buồn chịu không nổi”- chú Quơn nói. Vì thấu hiểu đời sống của bà con địa phương- đặc biệt là đồng bào Khmer, chú làm công tác vận động đã ngót nghét mấy mươi năm.
Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhiều hộ gia đình dân tộc Khmer tích cực sản xuất, cải thiện đời sống. |
“Phải có trách nhiệm với bà con, với xã hội, xây dựng quê hương. Được bà con Khmer bình chọn, tin tưởng, tôi sẽ làm hết sức mình”- chú Quơn kiên định nói.
Ông Thạch Thân (Tổ 10) tấm tắc khen khi nhắc về công tác vận động của chú Quơn: “Ông Quơn được lắm. Giờ ổng đâu cần nói nhiều, bà con hiểu rồi liền ủng hộ. Vì ổng nói được là làm được”.
Với bà con ấp Sóc Ruộng, uy tín của chú Quơn được tạo nên từ tính cách, phẩm chất bản thân và những việc làm hết lòng cho người dân nói chung, đồng bào Khmer nói riêng.
Còn theo chú Quơn, người có uy tín nhất định phải có 2 ưu điểm song hành: “hiểu bà con” và “hiểu chính sách pháp luật, chủ trương của Nhà nước”.
Thiếu cái nào cũng không thể vận động thành công, như Bác Hồ dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”.
Có thật sự hiểu thì mới đi sâu vào đời sống của nhân dân. “Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phải thực sự tâm huyết với công tác, để trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động tại địa phương”- chú Quơn nói.
Giờ đây, với chú Quơn, vận động bà con không còn là công tác chuyên môn mà là yêu thương, trách nhiệm cùng nỗ lực để bà con Khmer đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.
Là “hạt nhân đoàn kết” Theo ông Ngô Vĩnh Tuân- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, chú Thạch Quơn nhiều năm liền được bà con địa phương bầu chọn là người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Chú Quơn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc Khmer chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như các phong trào thi đua. Tạo được sự uy tín đối với người dân cả 2 dân tộc Kinh và Khmer, chú Quơn là một trong những “hạt nhân đoàn kết”, điểm tựa tinh thần cho cộng đồng và là cầu nối giữa người dân với cấp ủy, chính quyền, MTTQ địa phương. |
Bài, ảnh: TUYẾT NGA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin