Sống trong hòa bình, nhớ mất mát, hy sinh...

05:07, 26/07/2019

Hơn 40 năm từ khi đất nước thống nhất, những mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh luôn là niềm tự hào để lại cho các thế hệ hôm nay. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước thường xuyên quan tâm, chăm lo cho thương binh- liệt sĩ, người có công và thân nhân của họ.

Hơn 40 năm từ khi đất nước thống nhất, những mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh luôn là niềm tự hào để lại cho các thế hệ hôm nay. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước thường xuyên quan tâm, chăm lo cho thương binh- liệt sĩ, người có công và thân nhân của họ. Qua đó góp phần bù đắp, xoa dịu nỗi đau, hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống hòa bình.

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời và lãnh đạo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đến trao nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Dung (sinh năm 1937, xã Trung Ngãi- Vũng Liêm) thuộc diện người có công trong kháng chiến.
Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời và lãnh đạo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đến trao nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Dung (sinh năm 1937, xã Trung Ngãi- Vũng Liêm) thuộc diện người có công trong kháng chiến.

Vĩnh Long là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, toàn tỉnh có 2.867 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, gần 5.000 thương binh và hơn 16.300 liệt sĩ.

Có 80 đơn vị và 50 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Để có được thành quả cách mạng như hôm nay, biết bao máu xương, mồ hôi nước mắt của các thế hệ người Việt Nam đã đổ xuống.

Riêng tỉnh Vĩnh Long, hiện có trên 62.000 người có công đã được ghi nhận, tôn vinh cùng hàng chục ngàn người tham gia kháng chiến và cũng có công đóng góp sức người, sức của cho cách mạng. Sự hy sinh vì nước của đồng bào, chiến sĩ là vô giá.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi ơn, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thương binh đã không ngại hy sinh gian khổ, hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long- cho biết, trong các năm qua dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã kịp thời triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Riêng vận động đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa trên 7.500 căn nhà cho người có công với tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng.

Đồng thời tổ chức chu đáo các hoạt động thăm viếng, tặng quà cho các gia đình người có công vào các dịp lễ, tết. Giải quyết xong các hồ sơ liệt sĩ tồn đọng và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công.

Các chính sách vận động, chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng được thực hiện chu đáo. Hiện nay, toàn tỉnh còn 174 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhận chăm sóc, phụng dưỡng đến cuối đời.

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- đến thăm, tặng quà thương binh hạng 4/4 Phan Khắc Trang và động viên gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- đến thăm, tặng quà thương binh hạng 4/4 Phan Khắc Trang và động viên gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

“Ăn quả nhớ người trồng cây”, đó là đạo lý, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Theo đồng chí Trần Văn Rón, nhận thức được ý nghĩa và truyền thống tốt đẹp của phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hầu hết các tổ chức, đơn vị và nhân dân trong tỉnh đã tham gia và đóng góp tích cực vào phong trào này.

Năm 2019, Vĩnh Long đã huy động hỗ trợ 19,5 tỷ đồng xây dựng 390 căn nhà cho các gia đình chính sách, trong đó Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ 4 tỷ đồng, Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long hỗ trợ 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, đơn vị đài còn hỗ trợ 50 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, thực hiện trong năm 2021. Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành chức năng phấn đấu đến 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh sẽ giải quyết dứt điểm cho các gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở.

Phát biểu tại lễ trao “Bằng Tổ quốc ghi công” hôm 22/7/2019, tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long cho 72 thân nhân gia đình liệt sĩ các tỉnh- thành (trong đó Vĩnh Long có 11 thân nhân), Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón cho rằng đây là một sự kiện vô cùng có ý nghĩa đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Đây còn là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ của Tổ quốc nói chung, trong đó có những người con tiêu biểu của quê hương Vĩnh Long.

Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ trao “Bằng Tổ quốc ghi công” nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của bộ ngành chức năng và các địa phương trong thu thập thông tin, xác nhận tồn đọng sau chiến tranh với liệt sĩ, thương binh, gia đình người có công với cách mạng.

Mỗi bộ ngành, mỗi địa phương và mỗi người bằng các việc làm cụ thể, thiết thực của mình tích cực tham gia có trách nhiệm đối với công tác người có công với cách mạng.

Hãy xem đó là vinh dự, tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã có công lao trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Đến thăm một số gia đình có thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn TP Vĩnh Long dịp trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhắn nhủ các thương binh hãy giữ lửa nhiệt huyết của mình như lúc xưa ở chiến trường, lấy đó là động lực để vươn lên, ổn định hơn trong cuộc sống.

Với những bà mẹ Việt Nam anh hùng, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc mạnh khỏe, động viên mẹ sống vui vầy và luôn là tấm gương bao dung, che chở để con cháu noi theo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng hệ thống chính sách, pháp luật ưu đãi người có công đã từng bước hoàn thiện, nhất quán với quan điểm của Bác Hồ, của Đảng, Nhà nước ta. Các chính sách này với người có công luôn gắn với quá trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và đảm bảo ngày một tốt hơn đời sống của thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Bài, ảnh: MINH THÁI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh