Chung tay vì trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt

07:06, 01/06/2019

Trẻ em là tương lai của đất nước, vì vậy chăm lo về vật chất, tinh thần cho trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Những năm qua, tỉnh Vĩnh Long luôn dành cho trẻ sự quan tâm chăm lo đặc biệt- nhất là những trẻ em nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số.

 

 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng 100 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo Vĩnh Long.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng 100 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo Vĩnh Long.

 Trẻ em là tương lai của đất nước, vì vậy chăm lo về vật chất, tinh thần cho trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Những năm qua, tỉnh Vĩnh Long luôn dành cho trẻ sự quan tâm chăm lo đặc biệt- nhất là những trẻ em nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số.

Lan tỏa vòng tay yêu thương vì trẻ em

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua, việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn được thực hiện kịp thời, bằng nhiều hình thức, trong đó có sự hỗ trợ và đồng hành lớn từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Học sinh nông thôn tham gia Trại hè thiếu nhi.
Học sinh nông thôn tham gia Trại hè thiếu nhi.

Từ nhiều nguồn vận động, tỉnh giúp đỡ trên 25.000 lượt trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số được học bổng đến trường, được phẫu thuật miễn phí và vui chơi vào các dịp lễ, tết.

Em Võ Khánh Tường (ấp Thủy Thuận, xã An Phước- Mang Thít) bị bệnh bại não sống cùng bà ngoại trong căn nhà nhỏ, không có đồ đạc gì giá trị.

Bà ngoại Võ Thị Bơi cho biết: “Mẹ bỏ, từ nhỏ Tường sống với tui. Hàng tháng, 2 bà cháu được địa phương hỗ trợ tiền 900.000đ. Tui còn đi làm gạch thuê ngày nào hay ngày đó kiếm thêm để lo cho cháu. Thương cháu tật nguyền, nhưng ngoan và lễ phép với ngoại lắm”.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có gần 5.000 học sinh người dân tộc Khmer. Nhờ được sự quan tâm đầu tư nên hệ thống trường lớp ở vùng đồng bào dân tộc Khmer được kiên cố hóa, nhiều trường đạt chuẩn quốc gia.

Theo đó chất lượng GD-ĐT cũng được nâng lên. Nhiều chính sách hỗ trợ người dạy, người học ở vùng đồng bào Khmer được thực hiện tốt. Ngoài ra, học sinh người dân tộc Khmer còn được các tổ chức, cá nhân, chính quyền các địa phương hỗ trợ tập vở, cặp sách, quần áo, tạo điều kiện cho các em học tập tốt.

Em Thạch Thị Ngọc Trâm- Trường THCS Tân Mỹ (Trà Ôn) nói: “Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng nhờ thầy cô thường xuyên quan tâm giúp đỡ em nên mỗi ngày đi học của em rất là vui. Bây giờ em cố gắng học thật giỏi, có việc làm lo tương lai sau này”. 

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, hiện nay 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT và khám chữa bệnh miễn phí. Đối với các trường hợp đặc biệt như trẻ mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em khuyết tật… đều được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của pháp luật.

Nâng bước tương lai cho em

Đầu tháng 7/2018, em Trần Thị Kim Mỹ Nhân (12 tuổi, xã Thuận Thới- Trà Ôn) bị mắc căn bệnh lõm ngực bẩm sinh và còn là 1 trong 39 học trò nghèo- “lá chưa lành” của tỉnh Vĩnh Long được những “lá lành” tiếp sức, tiếp thêm niềm tin để nâng bước ước mơ đến trường cho các em trong chương trình “Cặp lá yêu thương”  do Trung tâm Tin tức VTV24 khởi xướng.

Ba Mỹ Nhân bỏ đi, một mình mẹ nuôi 3 chị em gần chục năm nay. Để có thêm thu nhập nuôi các con ăn học, thỉnh thoảng, mẹ lại đi làm xa nhà.

Những lúc đó, ngôi nhà bé nhỏ giao cả vào tay Mỹ Nhân. Mẹ của em- vất vả mưa nắng làm đủ nghề, nuôi 3 con ăn học. Trong căn nhà nhỏ, 4 mẹ con cứ thế yêu thương, bao bọc, chở che cho nhau từng ngày. Món quà bất ngờ mà Công ty Xổ số điện toán Vietlot tại chương trình dành tặng cho em là sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng để mẹ em có điều kiện điều trị bệnh cho con và cũng giúp cho đường đến trường của Mỹ Nhân thuận lợi hơn.

Vĩnh Long huy động học sinh Khmer các cấp đến trường đạt trên 98%.
Vĩnh Long huy động học sinh Khmer các cấp đến trường đạt trên 98%.

Chung tay cùng với tỉnh Vĩnh Long chăm lo cho sự nghiệp trồng người, trong năm học 2018- 2019, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long tiếp tục cấp học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng cho 1.053 học sinh mồ côi, học sinh khuyết tật và học sinh người dân tộc thiểu số đang học tập tại các trường THCS, THPT trong tỉnh.

 Mỗi suất từ 2-3 triệu đồng được trao 2 đợt trong năm học. Em Thạch Sô Lâm- Trường THCS Tân Mỹ (Trà Ôn) phấn khởi: “Đây là lần thứ 2 em được nhận học bổng này. Số tiền đó giúp ba mẹ em đỡ khoản lo cho em đi học. Em được mua thêm sách, dụng cụ học tập. Em rất vui và cố gắng học thật tốt”.

Hiện Vĩnh Long vẫn còn hơn 2.400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 16.143 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh sự quan tâm, chăm lo của các ngành, các cấp, các địa phương, rất cần sự chung tay của cộng đồng xã hội, qua đó sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các em phát triển một cách toàn diện.

Mỗi năm, hàng chục ngàn suất học bổng nghĩa tình từ ngân sách tỉnh, từ nguồn vận động của Liên đoàn Lao động tỉnh, quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa của Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long cùng sự đóng góp của các công ty, doanh nghiệp, tất cả đã tiếp sức, nuôi ước mơ cho học sinh nghèo được đến trường, vươn lên tìm tri thức.


Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; phòng chống đuối nước trẻ em”. Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị, trong Tháng hành động vì trẻ em cần tập trung tổ chức chiến dịch truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; vận động toàn xã hội chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số...

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

 
Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh