Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
Xã Tường Lộc đang nỗ lực để xây dựng nông thôn mới. |
Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Năm 2018, xã Tường Lộc (Tam Bình) đã đề ra những giải pháp thiết thực và có hiệu quả trong việc vận động người dân tích cực lao động sản xuất, tạo điều kiện tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để giảm nghèo bền vững.
Nắm chắc thông tin, chữa “đúng bệnh”
Năm 2018, xã Tường Lộc có hơn 2.840 hộ dân, trong đó có 111 hộ nghèo và 129 hộ cận nghèo. BCĐ Giảm nghèo của xã nắm chắc thông tin từng hộ để phân loại và thực hiện các giải pháp phù hợp theo kiểu “chữa đúng bệnh”.
Ông Võ Văn Còn- Chủ tịch UBND xã Tường Lộc- cho biết: “Trước tiên, chúng tôi rà soát và phân loại các hộ nghèo, do thu nhập thấp, do thiếu nhà ở, do thiếu vốn làm ăn… Từ đó, đưa ra những giải pháp phù hợp nhất với từng nhóm.
Để hỗ trợ theo nhu cầu của gia đình như buôn bán tạp hóa nhỏ, chăn nuôi bò… xã tập trung thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người dân, đặc biệt là hộ nghèo. Gia đình nào có lao động thì cán bộ xã đến hướng dẫn, giới thiệu việc làm, các quy trình xuất khẩu lao động.
Theo chân anh Lưu Vĩnh Lòa- cán bộ phụ trách thương binh- xã hội ở xã Tường Lộc, xe chúng tôi bon bon chạy trên con đường láng nhựa của ấp Tường Lễ, trong đó có những ngôi nhà tường mới trắng tinh đều đặn xuất hiện hai bên đường. Anh Lòa chỉ tay vào từng ngôi nhà đại đoàn kết mới trong năm 2018, anh không những chỉ rõ họ tên, hoàn cảnh mà còn có số điện thoại liên hệ.
Ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng là một trong những ngôi nhà mới đó. Khi chúng tôi đến nơi thì anh đi làm chưa về, bé Nguyễn Ngọc Bảo Trâm- con gái anh Hùng- đang học lớp 5 vui vẻ khoe: “Vừa rồi, con được ăn tết trong nhà mới sướng lắm. Nhà cũ bằng lá, có chuột, có rắn rồi có tắc kè nữa, anh em con ai cũng sợ”.
Anh Hùng về, mồ hôi nhễ nhại, anh cho biết đang vừa học vừa làm ở một cửa hàng sắt, anh nói: “Được cho tiền cất nhà tôi mừng lắm, vay mượn thêm 60 triệu để cất nhà này đó”. Có nhà kiên cố để ở, anh Hùng yên tâm hơn khi đi làm, vợ anh ở nhà giữ con và bán mỹ phẩm online.
Anh Hùng cười: “Mình đi học ít nên cực khổ, giờ con đang tuổi ăn tuổi học phải cố gắng hết sức để lo cho con”.
Vợ chồng anh Hùng yên tâm hơn, cố gắng làm việc cho con đi học. |
Căn nhà lá cứ dột hoài phải đốn lá chằm lại của anh Trần Ngọc Dũng đã được thay bằng nhà tường khang trang rộng 60m2. Từ 40 triệu đồng hỗ trợ của quỹ “Vì người nghèo” ở huyện, anh Dũng dành dụm và mượn thêm 70 triệu để xây ngôi nhà mới vào năm ngoái. Nhà chỉ có 1 công ruộng, anh Dũng đi làm thuê mỗi ngày.
Vợ anh thì đi phụ giúp việc nhà cho hàng xóm để kiếm thêm tiền nuôi 2 con ăn học, con lớn học lớp 11 và con út đang học lớp 4.
Anh Dũng cho biết: “Mơ ước của tui là có cái nhà đàng hoàng, nay có rồi! Giờ muốn tích lũy ra buôn bán nhỏ như trái cây để ổn định cuộc sống, chứ làm mướn hoài không biết sao lo cho con ăn học. Đứa lớn có nguyện vọng học ngành ô tô nên tụi tui ráng làm để con được đi học”.
Trong năm qua, xã Tường Lộc đã vận động xây cất 67 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn được hỗ trợ từ 40- 50 triệu đồng. Hỗ trợ vay vốn tín dụng cho 58 đối tượng mới thoát nghèo với hơn 1 tỷ đồng; 18 hộ cận nghèo 288 triệu đồng và 13 hộ nghèo vay gần 180 triệu đồng. Bên cạnh, hỗ trợ về y tế, giáo dục, việc làm,... Nhờ đó, giảm 60 hộ nghèo (tỷ lệ 272,7% so với kế hoạch) và 6 hộ cận nghèo. |
Giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo đã khó mà giữ cho các hộ đã thoát nghèo không tái nghèo còn khó hơn. Do đó, trong năm qua xã Tường Lộc đã hỗ trợ vay vốn tín dụng cho 58 hộ nghèo với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Theo anh Lưu Vĩnh Lòa về các tiêu chí để thoát nghèo, các hộ ở xã gặp khó khăn nhiều nhất về tiêu chí nhà ở. Hiện có 9 hộ ở nhà tạm, trong đó, đang cất 2 căn, 3 căn đã vận động được nhà tài trợ, 1 căn chuẩn bị khởi công. Anh Lòa băn khoăn: “Rắc rối nhất là 3 hộ chưa có đất cất nhà, UBND xã đang vận động để các hộ tìm mua đất”.
Anh Dũng vui vẻ bên căn nhà đại đoàn kết mới cất xong. |
Đa số những người ở hộ nghèo có trình độ học vấn không cao nên khó tìm việc làm có thu nhập ổn định. “Những gia đình có con nhỏ thì người vợ thường không đi làm mà ở nhà giữ, đưa rước con đi học do xã không có trường mầm non bán trú; cũng có người ngại đến các khu công nghiệp tìm việc, thay vào đó chỉ quanh quẩn làm việc nhà, tìm việc ở xóm để kiếm tiền nên thu nhập không cao”- anh Lòa nói.
Trong số 51 hộ nghèo hiện nay của xã Tường Lộc thì có đến 24 hộ thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội, do đó công tác giảm nghèo có thể gặp nhiều khó khăn. BCĐ Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững xã đặt ra mục tiêu giảm 9 hộ nghèo.
Cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể xã Tường Lộc luôn xem giảm nghèo là trách nhiệm, là công tác trọng tâm. Thực hiện nhanh chóng, đầy đủ các chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo tạo điều kiện cho họ vươn lên thoát nghèo bền vững. Giảm nghèo “bền vững” là đảm bảo cho hộ gia đình có việc làm ổn định, có thu nhập thường xuyên và có nhà ở đảm bảo.
Ông Võ Văn Còn- Chủ tịch UBND xã Tường Lộc
Cái khó là một số người dân có xu hướng không muốn thoát nghèo, muốn giữ hộ nghèo, cận nghèo 1- 2 năm để hưởng chính sách đến khi có điều kiện một chút mới muốn thoát nghèo. Vì vậy, xã Tường Lộc xác định điều quan trọng nhất là chú trọng trong công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo, qua đó khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế hộ gia đình. |
Bài, ảnh: CAO HUYỀN- PHƯƠNG THÚY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin