Trẻ em với các vấn đề về trẻ em

01:05, 31/05/2019

Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2019 là một trong các hoạt động tạo điều kiện để trẻ em được chia sẻ hiểu biết và nói lên ý kiến, nguyện vọng của mình, góp phần thực hiện tốt quyền của trẻ em.

Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2019 là một trong các hoạt động tạo điều kiện để trẻ em được chia sẻ hiểu biết và nói lên ý kiến, nguyện vọng của mình, góp phần thực hiện tốt quyền của trẻ em.

Nhiều vấn đề có tính thời sự hiện nay như: internet, mạng xã hội, game, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em... đã được các em nêu ra để các ngành cùng nhìn nhận và tìm giải pháp.

Trẻ em cũng đã hiểu biết, ý thức tham gia vào các vấn đề thực tế hiện nay với quyền và nghĩa vụ bản thân mình.
Trẻ em cũng đã hiểu biết, ý thức tham gia vào các vấn đề thực tế hiện nay với quyền và nghĩa vụ bản thân mình.

“Hiện nay việc sử dụng mạng xã hội phức tạp, từ thế giới ảo ra thế giới thực có nhiều nguy hại, các cô chú có biện pháp gì bảo vệ chúng con?” (Đoàn Nguyễn Thảo Vy- Trường THCS thị trấn Vũng Liêm). “Học sinh nghiện game và các trò chơi bạo lực gia tăng, các cô chú có biện pháp nào để chấn chỉnh?” (Nguyễn Thị Minh Nguyệt- Trường THCS Phước Hậu).

“Con được biết có nhiều cơ quan được giao nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ trẻ em. Vậy cô chú cho con hỏi, khi có vấn đề cần hỗ trợ thì trẻ em chúng con cần đến những nơi nào để được hỗ trợ nhanh nhất?” (Lữ Gia Hân- Trường THCS Nguyễn Trường Tộ)...

Đó là một số trong hàng chục câu hỏi mà học sinh tiểu học, THCS đại diện cho học sinh các cấp học này trong tỉnh nêu ra với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh tại Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh 2019 với chủ đề: “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”. Diễn đàn năm nay lồng ghép tại lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019 (từ 1- 30/6/2019) do Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức hôm 29/5.

Theo ông Lâm Đặng Hồng Sơn- Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng Sở GD-ĐT Vĩnh Long, ở góc độ giáo dục, có thể tóm một số ý kiến của các em gửi diễn đàn thành 3 vấn đề gồm: bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và nhà vệ sinh học đường.

Chẳng hạn, nhà vệ sinh học đường là chủ trương chung và luôn được các cấp chính quyền, trường học quan tâm. Để giữ gìn vệ sinh chung thì ý thức của học sinh là rất quan trọng, như các em sau khi đi tiêu tiểu phải dội nước và không thể xem hành động học sinh vặn bẻ làm hư vòi nước là chuyện bình thường.

Với bạo lực học đường, có nhiều cách để nhìn nhận, giải quyết, nhưng mặt nào đó thái độ của học sinh trong môi trường này là quan trọng.

Vì thế, bên cạnh việc giáo dục của nhà trường thì sự phối hợp giáo dục căn bản từ gia đình- trực tiếp từ các phụ huynh- là trọng yếu. Có thể học sinh lứa tiểu học hay THCS chưa ý thức rõ rệt về việc xảy ra bạo lực, nhưng việc được dạy dỗ, định hướng sẽ giúp chính các em và bạn bè mình ý thức hơn để không vướng vào bạo lực học đường.

Với xâm hại trẻ em, các cơ quan chức năng đã đang phối hợp thúc đẩy vai trò trong chăm sóc và bảo vệ các trẻ. Cơ quan chức năng có Tổng đài điện thoại Quốc gia Bảo vệ trẻ em “111”; và tổng đài đường dây nóng tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các vấn đề trẻ em của tỉnh Vĩnh Long 18009499 để trẻ em gọi khi có vấn đề, khó khăn cần được giúp đỡ.

Với internet, mạng xã hội, game,... theo chia sẻ của bà Đoàn Hồng Hạnh- quyền Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông thì nhà trường và cha mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong định hướng, giáo dục các em nên xem gì, chơi gì phù hợp lứa tuổi mình. Quan trọng hơn, chính các em phải tự ý thức, hiểu biết từ việc được dạy, định hướng của thầy cô, cha mẹ để không phụ thuộc, sa đà vào game hay mạng xã hội mà vẫn đảm bảo học hành, vui chơi (game hay mạng xã hội) hiệu quả, tích cực...

Bà Phan Hồng Hạnh- Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Long- cho biết, có 35 ý kiến của trẻ em nêu trực tiếp và gửi về diễn đàn năm nay. 7 nhóm vấn đề từ vĩ mô đến thực tế đời sống xung quanh các em đã được các sở ngành, đoàn thể “nhóm” lại và giải đáp cặn kẽ, chi tiết; qua đó giúp các em biết được quyền và nghĩa vụ của mình, trách nhiệm của gia đình và xã hội đối với các em.

Có thể thấy 2 điều qua diễn đàn thường niên với trẻ em năm nay, đó là: ý kiến, nguyện vọng thiết thực, gần gũi, phản ánh sự quan tâm của trẻ em tỉnh nhà với các vấn đề liên quan đến trẻ em; sự mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng, đề xuất của các em đã giúp các ngành chức năng có cái nhìn toàn diện hơn để thực thi tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ, thực hiện tốt quyền của trẻ em theo quy định pháp luật.

Đây còn là cơ sở để tạo chuyển biến nhận thức, hành động của các cấp, ngành và xã hội về quyền tham gia của trẻ em và trách nhiệm xây dựng môi trường sống an toàn thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em...

Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề: “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”. Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh 2019 có chủ đề: “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”. Phát biểu phát động tháng hành động và khai mạc diễn đàn này, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- kêu gọi các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức và cá nhân quan tâm, thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, bảo đảm cho trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh. Tháng cao điểm cũng nhằm vận động thêm nguồn lực xã hội chăm lo cho trẻ em các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, góp phần kéo giảm sự chênh lệch về cơ hội phát triển của trẻ em giữa các vùng kinh tế, dân tộc.

Bài, ảnh: TƯỜNG VÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh