Tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

02:05, 28/05/2019

Thời gian qua, Hội LHPN huyện Long Hồ phát huy vai trò của các cấp hội, động viên, tạo điều kiện để phụ nữ học tập, nâng cao kiến thức, tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế- xã hội. Đặc biệt, có nhiều thành tích trong thực hiện hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững.

 

 

Tổ hợp tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Bình Hòa Phước đem lại hiệu quả cho nhiều chị em phụ nữ.
Tổ hợp tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Bình Hòa Phước đem lại hiệu quả cho nhiều chị em phụ nữ.

Thời gian qua, Hội LHPN huyện Long Hồ phát huy vai trò của các cấp hội, động viên, tạo điều kiện để phụ nữ học tập, nâng cao kiến thức, tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế- xã hội. Đặc biệt, có nhiều thành tích trong thực hiện hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững.

Chung tay giúp nhau thoát nghèo

Với nhiệm vụ giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, Hội LHPN huyện đẩy mạnh công tác hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm cho lao động nữ, lồng ghép thực hiện với Đề án 1956 dạy nghề cho lao động nông thôn.

Theo đó, Hội LHPN huyện mở được 12 lớp dạy nghề tiểu thủ công nghiệp, đan thảm xuất khẩu với trên 370 chị em đăng ký học. Qua học nghề, trên 93% chị có việc làm. Hội còn giới thiệu việc làm ổn định cho chị em đạt trên 146% kế hoạch và giải quyết việc làm tại chỗ cho 823 chị đan thảm lục bình.

Đồng thời, Hội LHPN huyện còn xây dựng kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo thông qua nhiều hình thức và các nguồn vốn hỗ trợ. Hưởng ứng phong trào nuôi heo đất để giúp phụ nữ nghèo, các cấp hội tổ chức nuôi mới trên 120 con heo đất, vận động 438 chị nuôi tại gia đình với số tiền trên 273 triệu đồng.

Đồng thời, đã huy động được trên 9,2 tỷ đồng giúp đỡ vay vốn gần 5.800 chị và vận động chị em khá giúp chị em nghèo như cho vay lãi suất thấp, bán chịu vật tư nông nghiệp, cây con giống, hỗ trợ ngày công lao động. Đến nay, 15/15 cơ sở có kế hoạch thực hành tiết kiệm giúp hộ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ giảm nghèo bền vững; có 98 phụ nữ là chủ hộ thoát nghèo.

Chị Trần Thị Mỹ Tiên- Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Long Hồ- cho biết, hội luôn động viên, tạo điều kiện để phụ nữ tích cực học tập, nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực, tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế, xã hội.

Đặc biệt, các cấp hội đã tranh thủ các nguồn lực, vận động hỗ trợ vốn, cây- con giống để giúp cho hội viên, phụ nữ nghèo có điều kiện sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Phát huy vai trò của phụ nữ phát triển kinh tế

Hội LHPN huyện đã triển khai có hiệu quả đề án “Vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Thời gian đầu, hội phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện thực hiện dự án xây dựng mô hình trồng nấm bào ngư (xã Lộc Hòa) có 10 chị tham gia với số tiền hỗ trợ trên 59 triệu đồng và mở lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm bào ngư cho 30 chị.

Đến nay, nhiều mô hình đạt hiệu quả được duy trì thực hiện như mô hình trồng nấm bào ngư (xã Hòa Phú), mô hình nuôi vịt chuyên đẻ trứng (xã Phú Đức), mô hình trồng bắp (xã Long An)…

Bên cạnh đó, các tổ hợp tác kinh tế đã mang lại hiệu quả, điển hình như Hội LHPN xã Bình Hòa Phước. Vừa chăm sóc đàn dê trong chuồng, chị Nguyễn Thanh Loan (ấp Bình Hòa 1) chia sẻ: “Nuôi dê giỏi thì 10 tháng, không thì cả năm mới xuất chuồng. Mình phải gầy đàn từ từ. Dê già bán thịt, dê mới đẻ thì nuôi tiếp”.

Tham gia tổ hợp tác chăn nuôi dê, chị Loan (phải) thoát nghèo, từng bước cải thiện đời sống.
Tham gia tổ hợp tác chăn nuôi dê, chị Loan (phải) thoát nghèo, từng bước cải thiện đời sống.

Là hộ phụ nữ nghèo, năm 2016, chị được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn thoát nghèo 20 triệu đồng thông qua Hội LHPN xã Bình Hòa Phước. Với 2 con dê mua được, chị tham gia tổ hợp tác nuôi dê của xã và từng bước nâng số lượng dê.

“Từ ngày vô tổ hợp tác nuôi dê, tôi được thêm nhiều cái tốt lắm. Tôi được hỗ trợ kỹ thuật để nuôi dê rồi đảm bảo đầu ra, giá cả nữa. Nhờ có thêm mấy con dê mà đỡ hơn trước nhiều”- chị Loan cho biết. Tận dụng thời gian nông nhàn nuôi dê, gia đình chị Loan có thêm 12 triệu đồng/3 con dê/năm, hiện chị đã thoát nghèo.

Vườn chôm chôm đang cho trái đã không phụ công chăm sóc, ý chí quyết tâm của chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang (ấp Phú An 1) suốt gần 4 năm qua. Với 4,5 công đất trồng 200 gốc chôm chôm Thái và chôm chôm Java, cuộc sống gia đình chị Trang ổn định hơn, góp phần khẳng định lợi ích của việc tham gia tổ hợp tác cây ăn trái của phụ nữ xã Bình Hòa Phước.

Chị Quỳnh Trang chia sẻ: “Với quyết tâm cải thiện thu nhập gia đình, tôi mạnh dạn đốn nhãn, trồng chôm chôm. Tôi tham gia tổ hợp tác, cùng làm cùng chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, tạo đầu ra ổn định hơn. Với 1 công chôm chôm, trúng mùa được giá sẽ cho thu nhập 60 triệu đồng/mùa”. Còn với 6 công chôm chôm, chị Lê Thị Mướt (ấp Phú An 1) còn tận dụng trồng thêm cỏ để nuôi bò. Nỗ lực không ngừng, từ hoàn cảnh khó khăn, chị Mướt từng bước cải thiện kinh tế, xây nhà, nuôi con ăn học.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang- Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Hòa Phước- cho biết: “Các tổ hợp tác đã đem lại hiệu quả, phát huy vai trò của chị em phụ nữ trong phát triển kinh tế. Khi tham gia làm kinh tế tập thể, phụ nữ có thêm nhiều quyền lợi, tiếp cận khoa học- kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, giới thiệu đầu ra cho sản phẩm…

Chị em đã từng bước cải thiện thu nhập, chung tay giúp nhau thoát nghèo bền vững. Hiện, có 15 phụ nữ là chủ hộ tham gia vào 2 tổ hợp tác nuôi dê thịt, 60 chị em phụ nữ tham gia vào 6 tổ hợp tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Bình Hòa Phước”.

Ghi nhận công tác hỗ trợ phụ nữ thời gian qua của Hội LHPN huyện Long Hồ, Hội LHPN tỉnh đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen đạt thành tích thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Vĩnh Long sáng tạo, khởi sự kinh doanh năm 2018”

Bài, ảnh: YẾN- NGA

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh