Mang thiên nhiên vào không gian sống là cần thiết trong điều kiện nhiệt độ vùng ĐBSCL ngày càng tăng, bức xạ mặt trời càng lúc càng cao và hiệu ứng đảo nhiệt thường rơi vào các đô thị.
Mang thiên nhiên vào không gian sống là cần thiết trong điều kiện nhiệt độ vùng ĐBSCL ngày càng tăng, bức xạ mặt trời càng lúc càng cao và hiệu ứng đảo nhiệt thường rơi vào các đô thị. Tuy nhiên, “liều lượng” bao nhiêu là đủ và bố trí sao cho phù hợp để không chỉ làm mát mà còn có lợi cho sức khỏe là vấn đề rất đáng quan tâm.
Tăng diện tích cây xanh ở đô thị cần lưu ý chọn những loại cây có lợi hay ít nhất là không gây hại cho sức khỏe. |
Chỉ tay vào mấy cây bằng lăng nhỏ vừa được cho vô thùng xốp đặt ở góc nhà, chị Võ Thanh Thúy- chủ một quán nước giải khát nhỏ trên đường Trần Phú (Phường 4- TP Vĩnh Long) vui vẻ: “Nhờ ở sát sông có gió mát, thêm ít cây xanh nữa là lý tưởng nên tôi mở quán này, đắt nhất là buổi trưa nắng nóng”.
Trong khi đó, cũng ở Phường 4 nhưng nhà anh Võ Hữu Giang ở đường Trần Đại Nghĩa cho hay do “xa sông nước, lại thuộc đường mới- chưa có nhiều cây nên bày trí nhiều hoa kiểng, thêm hồ cá kiểng trong nhà cho mát”.
Không bàn về kinh phí “đầu tư” cây xanh, hồ cá nhưng băn khoăn của anh Giang là những loại cây chọn bày trí trong nhà không biết có đủ chưa, có cây nào gây hại cho sức khỏe hay không?
Theo PGS. TS. Lê Anh Tuấn- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu (ĐH Cần Thơ), để giảm bớt hiện tượng “nóng lên” ở các đô thị hiện nay thì cần tăng cường tỷ lệ cây xanh, duy trì sự có mặt của ao, hồ; hướng đến các kiến trúc xanh trong thiết kế…
Bên cạnh, chính quyền các đô thị cần vận động người dân trồng cây xanh trong các cơ quan, trong trường học, ven đường đi và mang hoa kiểng vào nhà. Ông nhấn mạnh: “Mỗi người, mỗi nhà cùng làm như vậy thì giảm nhiệt độ chung rất nhiều”.
Tại TP Vĩnh Long, theo ông Nguyễn Văn Mẫn- Ủy viên BCH Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Vĩnh Long- thì “tỷ lệ cây xanh đường phố khá ít và cây xanh tại các hộ gia đình còn rất thiếu”.
Do đó, trong thời tiết nắng nóng kéo dài, nhất là thời điểm mùa hè đang đến như hiện nay, người dân ở đô thị nên trồng thêm cây xanh quanh nơi ở, nơi làm việc, đồng thời nên mang cây xanh, hoa kiểng vào tận phòng khách, nhà bếp… “Thay vì để đất trống hoặc trang trí bằng cây xanh, hoa giả cho đẹp, người dân ở các đô thị nên trồng cây thật để vừa làm đẹp vừa có lợi cho sức khỏe”- ông nói.
Theo đó, trước khi chọn cây mang vào nhà cần tìm hiểu một số thông tin, đặc tính của cây như: Cây chịu mát hay chịu nắng, cây thân gỗ hay thân cỏ và nên chọn cây mang lại lợi ích hay ít nhất là không gây hại cho sức khỏe…
Đối với cây chịu nắng thì cần đặt ở những chỗ nhiều ánh sáng như cửa sổ hoặc hành lang… Sau 1- 2 tuần nên mang cây ra phơi nắng, hứng sương đêm giúp lá đủ ánh sáng và ẩm độ để thở và quang hợp (kể cả với cây chịu mát). Ngoài tưới đủ nước hàng ngày, thỉnh thoảng cần cung cấp dưỡng chất như bón phân để cây tươi tốt.
Ông Nguyễn Văn Mẫn cho biết thêm, một số loại cây có thể mang vào nhà mà có lợi hoặc không gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe như: cây lưỡi hổ, lan ý, hồng môn, ngũ gia bì, nha đam, cọ cảnh, sen, phong lan,…
Trong đó, cây ngũ gia bì thì ở miền Nam còn gọi là cây chân chim có tác dụng đuổi muỗi. Trong khi đó, một số loại cây nên tránh vì chất độc từ cây có thể gây hại cho sức khỏe con người như: trúc đào, trâm ổi, xương rồng bá tiên, cây môn đốm, trầu bà vàng, cà gai leo, cây ngãi mẹ bồng con…
Đối với khoảng sân quanh nhà hay ở nơi làm việc, ông gợi ý có thể trồng các loại thiên tuế, vạn niên tùng, mai vàng… Tuy nhiên, không nên trồng các loại cây như: liễu xanh, me, khế và chùm ruột… Trong đó, dạ lý hương tỏa ra mùi thơm dịu nhưng lại thu hút sinh vật nguy hiểm- không nên trồng quanh nơi ở. Ông cũng lưu ý thêm, phần lớn cây xanh hấp thu CO2 và thải ra O2 vào ban ngày làm dịu mát không khí.
Tuy nhiên, vào ban đêm thì ngược lại cây hấp thu O2 và thải CO2. Do đó “cần bố trí vừa phải chớ không quá dày đặc” gây âm u, thiếu ánh sáng, mất thoáng khí vào ban ngày, cũng như tránh việc cây thải ra nhiều CO2 gây mệt mỏi vào ban đêm. Nếu có điều kiện, nên có thêm diện tích mặt nước trong nhà để điều hòa không khí.
Ông Nguyễn Văn Mẫn- Ủy viên BCH Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Vĩnh Long
|
Bài, ảnh: SÔNG HẬU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin