Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại là nơi bày bán, tập kết rất nhiều hàng hóa và thu hút đông người dân đến vui chơi, mua sắm. Chính vì vậy, những nơi này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn. Do đó, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ cần phải được đặc biệt quan tâm, không thể lơ là.
Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại là nơi bày bán, tập kết rất nhiều hàng hóa và thu hút đông người dân đến vui chơi, mua sắm. Chính vì vậy, những nơi này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn. Do đó, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ cần phải được đặc biệt quan tâm, không thể lơ là.
Tiểu thương còn đốt nhang, thờ cúng trong khu vực nhà lồng chợ. |
Kiểm tra ở đâu, vi phạm ở đó
Trên địa bàn tỉnh có rất nhiều chợ, siêu thị, trung tâm thương mại hoạt động. Đây là những nơi tập trung đông người, nhiều hàng hóa, trong đó có các chất dễ cháy như: nhựa, vải vóc, thiết bị điện, gas,… tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, tình hình vi phạm về PCCC vẫn còn xảy ra. Nhiều người biết là vi phạm nhưng vẫn làm, hoặc làm lơ cho qua, và nghĩ “chắc không sao”.
Cụ thể như tại chợ Vĩnh Long, tình trạng đốt nhang vẫn còn xảy ra, chợ Cái Vồn (TX Bình Minh) còn chất chứa hàng hóa nhiều, chưa gọn gàng, chưa có khoảng cách an toàn PCCC với hệ thống điện.
Còn tại chợ thị trấn Long Hồ (Long Hồ), các lối đi giữa nhà lồng chợ và các hộ kinh doanh phố chợ còn căng, che mái, tấm bạt nhựa, xe chữa cháy khó tiếp cận do lối đi bị tiểu thương lấn chiếm; tại chợ Trường An (TP Vĩnh Long) tiểu thương còn đun nấu thức ăn bằng bếp gas mini,...
Đánh giá về công tác thực hiện PCCC ở chợ Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Yến Xuân- Trưởng Ban quản lý chợ- cho hay: Thời gian qua, ban quản lý đã tăng cường tuyên truyền cho tiểu thương và người dân đi chợ về ý thức PCCC.
Tuy nhiên, do địa bàn chợ rất phức tạp, các mặt hàng kinh doanh tại chợ có khối lượng lớn, hệ thống dây dẫn điện có nơi còn xử lý chắp vá chưa đồng bộ, mặc dù đã sửa chữa, cải tạo nhiều lần nhưng nhìn chung vẫn chưa đảm bảo yêu cầu đề ra.
Song song đó, ý thức trách nhiệm của một số hộ tiểu thương và khách hàng còn chưa cao, thiếu cảnh giác trong công tác phòng chống cháy nổ như còn thờ cúng đốt nhang đèn vàng mã, câu mắc điện không an toàn, để hàng hóa lấn chiếm lối đi hoặc trên nóc quầy, chứa cồn khô, gas trong quầy, sang chiết gas trái phép,…
BCĐ PCCC và Cứu nạn cứu hộ tỉnh vừa tiến hành đợt kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ tại các trung tâm thương mại, chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh.
Qua thực tế kiểm tra, Trưởng Phòng PC07 (Công an tỉnh), Trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Văn Mười Hai cho hay: Qua kiểm tra thực tế, đoàn phát hiện các chợ thường mắc các lỗi như: một số hộ kinh doanh kiot chưa lắp các thiết bị bảo vệ như cầu chì, aptomat, dây dẫn chưa được luồn vào ống bảo vệ; các hộ kinh doanh còn cơi nới quầy sạp lấn chiếm lối đi, lối thoát nạn bên trong chợ, việc lắp đặt hệ thống điện và hệ thống dây tín hiệu thông tin viễn thông tại một số khu vực còn chồng chéo với nhau, không đảm bảo an toàn theo quy định, việc đóng ngắt các cầu dao điện của một số hộ kinh doanh chưa đảm bảo theo quy định,...
Trong khi đó, các siêu thị, trung tâm thương mại cũng còn một số lỗi như: hệ thống điện được sử dụng qua cầu dao tổng tại các khu vực, tại kho chứa hàng gần nhà xe, các đèn chiếu sáng lắp đặt trên trần thiếu khoảng cách an toàn với các kiện hàng là chất dễ cháy, hệ thống điện chưa được vệ sinh sạch sẽ, việc lắp đặt các đèn chiếu sáng sự cố tại cửa thoát nạn ở các tầng chưa đảm bảo theo quy định,...
Quản lý một trung tâm điện máy cho hay: Công ty cũng quan tâm đến công tác PCCC, tuy nhiên có một số lỗi vi phạm nghĩ là “bình thường” nên chưa để ý, nhờ ngành chức năng đến nhắc nhở mới biết là vi phạm.
Cần chú trọng lấp lỗ hổng PCCC
Theo ngành chức năng, để thực hiện tốt công tác PCCC tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, không để xảy ra các vụ cháy nổ thiệt hại nghiêm trọng, đòi hỏi ban quản lý chợ, tiểu thương, doanh nghiệp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác, đề phòng cháy nổ.
Theo đó, đối với cơ quan chủ quản cần rà soát, xây dựng kế hoạch, sửa chữa, cải tạo bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC như đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bảo dưỡng đối với hệ thống điện, hệ thống báo cháy, chữa cháy, chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nước chữa cháy tại chỗ.
“Ban quản lý chợ cần thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các hộ tiểu thương không cơi nới quầy sạp, lấn chiếm lối đi, lối thoát nạn. Trong khu vực chợ tuyệt đối không được sử dụng ngọn lửa trần, đun nấu thức ăn và thắp hương thờ cúng, quản lý chặt chẽ nguồn nhiệt, nguồn lửa bên trong nhà lồng chợ.
Đồng thời, kiểm tra, nhắc nhở, lắp đặt lại các hệ thống điện chung và điện xuống tại các hộ tiểu thương, nhắc nhở việc sử dụng điện, lắp đặt đầy đủ aptomat bảo vệ hệ thống điện trong các quầy kinh doanh đúng theo quy định. Thường xuyên vệ sinh công nghiệp hệ thống điện”- ông Nguyễn Văn Mười Hai đề nghị.
Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. |
Song song đó, đối với các siêu thị, trung tâm thương mại, cần bảo trì lại hệ thống báo cháy tự động tại cơ sở nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động tốt. Ngoài ra, cần niêm yết sơ đồ thông tin lối đi, khu vực kinh doanh, hướng dẫn thoát nạn ra bên ngoài phía trước cửa ra vào.
Đồng thời, kiểm tra, lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng sự cố các lối thoát nạn bên trong cơ sở, tại các bảng điện, tủ điện không được bố trí các vật liệu dễ cháy, xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng PCCC tại chỗ đúng theo quy định,...
Có thể thấy, để đề phòng “bà hỏa” ghé thăm, không có biện pháp nào hiệu quả hơn là sự chủ động tại chỗ, tuân thủ các quy định an toàn PCCC. Công tác PCCC không chỉ của lực lượng chuyên môn, mà là của mọi người, mọi cấp và quan trọng nhất vẫn là tự ý thức của mỗi công dân.
Do đó, người dân, cần nâng cao ý thức PCCC trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Riêng lực lượng PCCC cần làm tốt công tác nắm tình hình, theo dõi địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ cháy, các vi phạm phát sinh.
Bài, ảnh: THẢO NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin