Hiến máu cứu người- hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn. Và cuộc sống sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu chúng ta biết quan tâm và sẻ chia với cộng đồng khi cho đi những giọt máu của mình. Hãy cùng nhau chung tay, góp sức vì cộng đồng dùng hành động thể hiện sự sẻ chia vì sẻ chia sẽ nhân đôi hạnh phúc!
Hiến máu cứu người- hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn. Và cuộc sống sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu chúng ta biết quan tâm và sẻ chia với cộng đồng khi cho đi những giọt máu của mình. Hãy cùng nhau chung tay, góp sức vì cộng đồng dùng hành động thể hiện sự sẻ chia vì sẻ chia sẽ nhân đôi hạnh phúc!
Công đoàn viên chức tỉnh tham gia hiến máu. |
Chuyện của mọi người
Trong năm 2018, toàn tỉnh Vĩnh Long đã tôn vinh, khen thưởng cho 1.430 lượt tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu và hiến máu tình nguyện.
Dĩ nhiên, hiến máu cứu người không vì để được nhận bằng khen hay sự tôn vinh. Đối với nhiều bà con ở xã Nhơn Bình (Trà Ôn)- xã luôn nằm trong “top đầu” hiến máu trong toàn tỉnh thì hiến máu đơn giản là cách chia sẻ với cộng đồng.
Hơn 10 năm liên tục xã Nhơn Bình luôn là lá cờ đầu của huyện và tỉnh trong phong trào hiến máu nhân đạo. “Năm 2018, xã đạt 300% chỉ tiêu và khi kết thúc quý I thì xã đã vượt chỉ tiêu năm 2019.
Toàn xã có đến 24 hộ gia đình hiến máu tình nguyện tiêu biểu, nhiều cá nhân đã hiến trên 30 lần”- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nhơn Bình Nguyễn Văn Bé Hai cho biết.
Trong khi đó, các buổi tiếp nhận máu tình nguyện ở các trường ĐH vẫn có rất nhiều bạn sinh viên tham gia.
Là người có 32 lần tham gia hiến máu, anh Lê Trần Khánh Phương- Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây cho rằng: “Mình phải làm gương cho sinh viên thì các bạn mới mạnh dạn tham gia”.
Là sinh viên năm thứ 5 ngành kỹ thuật công trình xây dựng, bạn Trần Thanh Dủ- ĐH Xây dựng Miền Tây- đang hiến máu lần thứ 10. Dủ cười thật tươi, khoe: “Đều đặn mỗi năm, em hiến máu 2 lần. Có sức khỏe tốt mới được hiến máu”.
Nhiều bạn trẻ tình nguyện tham gia hiến máu. |
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên lực lượng công chức, viên chức, người lao động cũng là những đối tượng chủ động tham gia hiến máu tình nguyện.
Theo nhận xét của bà Trần Thị Tuyết Mai- Trưởng BCĐ Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh: “Trong đợt tiếp nhận máu cuối tháng 3 vừa qua, có gần 100 công chức, viên chức lần đầu tiên tham gia hiến máu”.
Xin đừng thờ ơ!
Tỉnh Vĩnh Long luôn đạt và vượt chỉ tiêu hiến máu tình nguyện, trong đó, các huyện Trà Ôn, Tam Bình, Vũng Liêm… được BCĐ xem là những lá cờ đầu. Nhờ đó, nguồn máu cứu người luôn đảm bảo đủ.
Nụ cười rạng rỡ của Trần Thanh Dủ- sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây “đây là lần thứ 10 em hiến máu”. |
Đặc biệt ở các xã Nhơn Bình, Hựu Thành (Trà Ôn) và Hiếu Thành (Vũng Liêm), số người tham gia hiến máu rất đông, chỉ sau một đợt tiếp nhận máu đã vượt chỉ tiêu tiếp nhận của năm.
Bà Bùi Thị Kim Loan- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hựu Thành- chia sẻ: “Năm rồi, toàn xã hiến 280 đơn vị máu, đạt 264% chỉ tiêu và năm nay thì đến giờ này đã đạt 151% chỉ tiêu rồi”.
Cách làm của Hội Chữ thập đỏ xã Hựu Thành là tuyên truyền, phổ biến cho tất cả bà con trong xã hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu.
“Đối với những ấp, xóm xa loa phát thanh không tới được thì chúng tôi nhờ loa tay đi xe máy đến, nhờ đó bà con hiểu được ý nghĩa, tác dụng của hiến máu và chủ động tham gia”.
Máu có ý nghĩa như thế nào? Máu là chế phẩm không thể thay thế được và có những chứng bệnh chỉ có máu mới cứu sống được hoặc duy trì sự sống được.
Đặng Nam Phương và Đặng Nam Quân (SN 2007, học sinh lớp 6/6 Trường THCS Nguyễn Khuyến- TP Vĩnh Long) cứ vài tháng phải truyền máu một lần. Phương và Quân cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh dẫn đến thiếu máu mạn tính phải truyền máu thường xuyên để tránh các biến chứng nguy hiểm.
Hiện nay, toàn tỉnh có 83 đội và CLB hiến máu tình nguyện với 1.013 thành viên. Lượng máu tiếp nhận được đáp ứng đủ nhu cầu truyền máu cứu người ở các bệnh viện.
Theo BCĐ Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh, số người hiến máu nhắc lại đang tăng lên nhiều, tuy nhiên vẫn còn gặp khó khăn trong vận động những người tham gia hiến mới.
Hiến máu cứu người- hành động nhỏ ý nghĩa rất lớn. Vì thế, hãy cùng nhau chung tay, góp sức vì cộng đồng dùng hành động thể hiện sự sẻ chia vì sẻ chia sẽ nhân đôi hạnh phúc!
Ai có thể tham gia hiến máu? Tất cả mọi người từ 18 tuổi đến 60 tuổi, có thể tình nguyện đăng ký hiến máu để cứu người. Người hiến máu cân nặng ít nhất 42kg đối với nữ và 45kg đối với nam giới. Lượng máu hiến mỗi lần không quá 9 ml/kg cân nặng và không quá 500ml. Trong năm 2019, BCĐ Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phấn đấu vận động 15.400 đơn vị máu. Trong đó, số người hiến máu nhắc lại đạt 80%; tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,46%. Đến thời điểm ngày 4/4/2019 đã vận động được 4.664 đơn vị máu. Hiến máu được gì? Người hiến máu tình nguyện sẽ được hưởng một số quyền lợi như được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí. Được kiểm tra và thông báo kết quả các xét nghiệm máu (hoàn toàn bí mật): nhóm máu, HIV, vi rút viêm gan B, vi rút viêm gan C… Trong trường hợp người hiến máu có nhiễm hoặc nghi ngờ các mầm bệnh nói trên sẽ được bác sĩ mời đến để tư vấn. Người hiến máu nhân đạo còn được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Giấy chứng nhận hiến máu có giá trị bồi hoàn máu, số lượng máu được bồi hoàn lại tối đa bằng lượng máu người hiến máu đã hiến. Giấy chứng nhận này có giá trị tại các bệnh viện, các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc. Tại sao hiến máu tình nguyện mà bệnh nhân truyền máu phải trả tiền? Bà Trần Thị Tuyết Mai- Trưởng BCĐ Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long cho biết: Người hiến máu là tự nguyện nhưng để tiếp nhận một đơn vị máu cần phải có nhiều chi phí kèm theo. Sau khi tiếp nhận, những đơn vị máu đó sẽ được đưa về các trung tâm truyền máu để tiến hành các bước xét nghiệm, sàng lọc các loại vi rút, vi khuẩn lây truyền qua đường máu, xét nghiệm định nhóm máu. Ngoài ra, còn các chi phí như vận chuyển, hóa chất, sinh phẩm dùng để xét nghiệm hòa hợp trước khi truyền máu. Ước tính, để có 1 đơn vị máu thành phẩm tốn hơn 2 triệu đồng. Do đó, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước thì người bệnh vẫn phải trả một phần chi phí cho truyền máu. |
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
[links()]
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin