
Thực tế trong thời gian qua cho thấy, nội lực của các tầng lớp nhân dân đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Thời gian qua, UBMTTQ huyện Long Hồ đã thực hiện tốt vấn đề này, nhất là phong trào vận động cất nhà cho hộ nghèo, cận nghèo.
Thực tế trong thời gian qua cho thấy, nội lực của các tầng lớp nhân dân đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Thời gian qua, UBMTTQ huyện Long Hồ đã thực hiện tốt vấn đề này, nhất là phong trào vận động cất nhà cho hộ nghèo, cận nghèo.
![]() |
Bàn giao nhà mái ấm công đoàn ở xã Phú Đức. |
Xây nhà cho dân
Gia đình chị Thái Hồng Thiêu (ấp An Hiệp, xã Long An) hồi 2 năm trước thuộc diện hộ nghèo, không có ruộng đất. Chồng chị làm thuê làm mướn từng ngày để nuôi sống cả gia đình 4 miệng ăn.
Do 2 đứa con còn rất nhỏ nên vợ anh phải ở nhà chăm sóc các con. Nhờ sự vận động của MTTQ xã Long An, chị được hỗ trợ xây dựng một căn nhà đại đoàn kết.
Có chỗ che mưa che nắng cho gia đình, anh yên tâm lao động, không còn cảnh phải bỏ việc giữa chừng để về nhà mỗi khi trời mưa. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ chị học nghề đan lát và có công việc ổn định đến thời điểm hiện tại gia đình chị đã thoát nghèo.
Chị Thiêu vui mừng nói: “Lúc trước, nhà lá mưa dột nhờ có UBMTTQ giúp đỡ có căn nhà, với lại nhờ có thêm nghề đan lát cũng kiếm thêm ít tiền nuôi con, giờ cuộc sống gia đình thấy ổn định hơn xưa”.
Ông Phạm Thanh Hiền- Chủ tịch UBMTTQ xã Long An- cho biết: “Công tác chăm lo cho hộ nghèo luôn được quan tâm, theo đó UBMTTQ xã đã phân loại ra, hộ nào gặp khó về nhà ở, hộ nào thiếu vốn sản xuất… được phân ra để có hướng cụ thể giúp họ thoát nghèo bền vững”.
Bà Lê Thị Kim Thu (ấp Phú An, xã Phú Đức) vui mừng cho biết: “Cất được căn nhà tôi mừng lắm, cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới có căn nhà, không còn phải lo cảnh nắng che mưa dột. Nhờ được chính quyền đoàn thể hỗ trợ cất được cái nhà, giờ rất vững bụng làm ăn”.
Bà Nguyễn Thị Thu- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Long Hồ- chia sẻ kinh nghiệm: “Đối với công tác giảm nghèo, từ đầu năm UBMTTQ huyện xây dựng kế hoạch phân bố chỉ tiêu cho các xã- thị trấn, các tổ chức thành viên để vận động đóng góp gây quỹ. Cuối quý II/2019, sẽ hoàn thành cất nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở 100%”.
Phát huy tốt nội lực
Bà Nguyễn Thị Thu cho biết, để đạt kết quả trên, UBMTTQ huyện và các tổ chức thành viên luôn tạo ra nhiều phong trào, mô hình nhằm thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, thân nhân kiều bào tham gia.
![]() |
Bàn giao nhà hộ nghèo ở xã Long Phước. |
Theo đó, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thu được những kết quả đáng phấn khởi. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội…
Nét nổi bật nhất của UBMTTQ huyện Long Hồ trong thời gian qua là đã huy động được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa phương cùng chung tay, góp sức chăm lo đời sống cho người nghèo.
Từ đó mà nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua được, nhưng nhờ sự vận động giúp đỡ thường xuyên của MTTQ các cấp mà họ từng bước ổn định cuộc sống.
Chỉ tính từ năm 2014 đến nay, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được 12,9 tỷ đồng, cất mới 817 căn nhà đại đoàn kết với tổng số 28,5 tỷ đồng; 52 căn nhà theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ, với 260 triệu đồng.
Từ cách làm trên, tính đến cuối năm 2018, huyện đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,2% năm, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện.
Nhờ phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, UBMTTQ huyện Long Hồ đã góp phần không nhỏ trong việc cất nhà cho hộ nghèo đây là tiền đề quan trọng kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo vào thời điểm năm 2015 là 4,04% xuống còn 2,2% vào cuối năm 2018. |
Bài, ảnh: NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin