Vấn nạn trẻ em bị xâm hại có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu với bất cứ đối tượng nào. Vậy nên, việc quan trọng trước tiên là ba mẹ hãy dạy trẻ tự bảo vệ mình, dạy một cách nhẹ nhàng "như hơi thở" mỗi ngày.
Vấn nạn trẻ em bị xâm hại có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu với bất cứ đối tượng nào. Vậy nên, việc quan trọng trước tiên là ba mẹ hãy dạy trẻ tự bảo vệ mình, dạy một cách nhẹ nhàng “như hơi thở” mỗi ngày.
Tiểu phẩm “Quyển nhật ký cuối cùng” kể về người cha bạo hành các con và xâm hại chính con cái ruột của mình được trẻ em huyện Tam Bình trình diễn tại Diễn đàn trẻ em năm 2018. |
Xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề nhức nhối mà tất cả các nước phải đối mặt, chứ không riêng gì Việt Nam. Mấy ngày qua, dư luận trên mạng xã hội phẫn nộ trước đoạn video khoảng 1 phút được trích xuất từ camera an ninh thang máy ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi sàm sỡ, ôm hôn bé gái cùng đi thang máy ở chung cư Quận 4 (TP Hồ Chí Minh).
Cụ thể, thông tin từ đoạn video ghi lại khoảng 21h10 ngày 1/4, một bé gái khoảng 7 tuổi cầm bọc đồ đi vào thang máy, theo sau bé gái vào thang máy là một người đàn ông mặc áo xanh, tay cầm điện thoại.
Sau đó, có một người mặc sắc phục bảo vệ, cầm một vật như thẻ từ vào bấm thang máy cho bé gái. Lúc này, người đàn ông tay cầm điện thoại cũng đưa ra thẻ từ bấm thang máy.
Khi bảo vệ bước ra, thang máy đóng lại và di chuyển cũng là lúc người đàn ông có những dấu hiệu dâm ô bé gái như hôn, ôm đồng thời sờ soạng vào người của bé. Dù bé kháng cự nhưng ông này vẫn lặp lại hành vi trên.
Khi thang máy mở ra, bé gái đã sợ hãi chạy ào ra ngoài, suýt vấp té. Toàn bộ hành vi của ông này bị camera thang máy ghi lại.
Đoạn video clip sau đó lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ với hành động biến thái không thể chấp nhận được của người đàn ông trên. Hiện, Công an TP Hồ Chí Minh đang chỉ đạo Công an Quận 4 khẩn trương điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo TS. Phạm Thị Thúy- giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia (TP Hồ Chí Minh), còn may là người đàn ông này chỉ ôm hôn, có hành vi sàm sỡ chứ chưa có hành vi nghiêm trọng hơn.
Song, đây cũng là bài học cho các bậc cha mẹ khi không ít người có tâm lý chủ quan với thang máy của khu nhà ở, bởi không lường được người xấu hay tốt ở xung quanh bé.
Hành vi của kẻ cưỡng hôn bé gái trong thang máy thuộc hành vi nguy hiểm ở mức cao nhất, thuộc trường hợp “báo động một mình”.
Bởi vậy, cha mẹ không nên để trẻ con đơn độc vào thang máy. Trong trường hợp không thể khác, cha mẹ cần dạy trẻ ứng biến trước những khả năng xấu: nếu thấy có người khác giới đi cùng thì lập tức ra khỏi thang máy và đợi chuyến sau.
Trong trường hợp không ra kịp, nếu kẻ xấu có hành vi sàm sỡ, trêu ghẹo, va chạm cơ thể trẻ cần hét to và ra sức chống cự “Chú không được chạm vào người cháu”, nỗ lực bấm nút báo động/khẩn cấp hay bấm tầng gần nhất, các tầng của thang máy và nhanh chóng rời khỏi. Sau đó, trẻ kể lại sự việc cho ba mẹ hoặc một người lớn tin cậy gần đó biết.
Ảnh hưởng khi bị lạm dụng tình dục là một vết sẹo về tinh thần không bao giờ xóa được ở trẻ. Vì vậy, người lớn cần nói với trẻ sớm về cách tự bảo vệ mình- tốt nhất là ngay từ khi trẻ biết nói.
Ngoài ra, các phụ huynh phải ý thức không thoải mái thay đồ, hoặc “xi tè” cho con ở chốn đông người; không đem chuyện bộ phận sinh dục của em bé ra làm đề tài đùa cợt;… Trẻ phải hiểu rõ là không ai được phép chạm vào những chỗ kín trên người mình.
Theo TS. Phạm Thị Thúy, ba mẹ hãy dạy con bằng những câu chuyện, những câu hỏi nho nhỏ, vui vui mỗi ngày giữa ba mẹ và con.
Chẳng hạn, ngồi cùng con lập danh sách những người chăm sóc đáng tin cậy, dạy con về các vùng riêng tư trên cơ thể, dạy con cách ứng xử phù hợp với những người khác nhau, dạy con những thói quen đúng đắn như thay đồ trong phòng kín, đi vệ sinh trong nhà vệ sinh...
Dạy bằng tranh ảnh, bằng clip, bằng sách, báo để giáo dục giới tính cho con hay sách kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục.
TS. Phạm Thị Thúy cho biết, phụ huynh cần dạy trẻ hiểu và nhận ra 5 hành vi báo động của kẻ xâm hại tình dục: - Báo động nhìn (cho trẻ xem phim ảnh khiêu dâm, nhìn trộm hoặc ép trẻ phô bày cơ thể thể hoặc bộ phận sinh dục trước người khác, chụp ảnh trẻ không mặc quần áo). - Báo động nói (dùng ngôn từ tục tĩu chỉ bộ phận sinh dục khi nói chuyện với trẻ, cho trẻ nghe những câu chuyện về quan hệ tình dục của người lớn). - Báo động sờ/chạm (đụng chạm vào những bộ phận riêng tư của trẻ, tức những bộ phận cơ thể được che bởi quần áo lót; sờ mó hoặc ép trẻ sờ mó các bộ phận trên cơ thể họ để thỏa mãn ham muốn tình dục). - Báo động ôm (có hành vi quan hệ tình dục với trẻ). - Báo động một mình (rủ trẻ đến nơi chỉ có trẻ và kẻ xấu, đóng cửa phòng để được ở riêng với trẻ và thực hiện các hành vi báo động trên). |
Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin