Theo Tỉnh hội Khuyến học, năm 2018, các cấp hội trong tỉnh đã hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.
Theo Tỉnh hội Khuyến học, năm 2018, các cấp hội trong tỉnh đã hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.
Theo đó, đã phát triển tổ chức hội ở các cơ sở tôn giáo đạt 50%; phát triển hội viên đạt 32%; gia đình học tập đạt 85%; dòng họ học tập đạt 80%; cộng đồng học tập cấp ấp- khóm, tổ tự quản đạt 90%; cộng đồng học tập cấp xã đạt 100%; đơn vị học tập do xã quản lý đạt 90%; đơn vị học tập do huyện quản lý đạt 75%; đơn vị học tập do tỉnh quản lý đạt 100%; trung tâm học tập cộng đồng đạt 90% loại tốt, 10% loại khá; vận động quỹ khuyến học trên 76 tỷ đồng. Như vậy có thể nói Vĩnh Long cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập.
Tuy nhiên, hiện chưa có tiêu chuẩn cụ thể về danh hiệu huyện- thị- thành trực thuộc tỉnh và tỉnh- thành trực thuộc Trung ương được công nhận là đơn vị học tập. Do đó, nếu không có tiêu chí nào quy định thì có thể xem là 8/8 huyện- thị- thành của tỉnh đạt danh hiệu “Huyện học tập”, tỉnh sẽ đạt danh hiệu “Tỉnh học tập”.
KHÁNH DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin