Con cái chăm ngoan, gia đình hạnh phúc

05:12, 26/12/2018

Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS- KHHGĐ) Vũng Liêm vừa phối hợp UBND huyện và các xã- thị trấn tổ chức biểu dương 55 gia đình sinh con "một bề là gái" tiêu biểu trong huyện. 

 

 

Gia đình anh Hiệp- chị Nhiều chia sẻ cái cách để vợ chồng cùng quán xuyến công việc, gia đình, nuôi dạy con cái.
Gia đình anh Hiệp- chị Nhiều chia sẻ cái cách để vợ chồng cùng quán xuyến công việc, gia đình, nuôi dạy con cái.

Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS- KHHGĐ) Vũng Liêm vừa phối hợp UBND huyện và các xã- thị trấn tổ chức biểu dương 55 gia đình sinh con “một bề là gái” tiêu biểu trong huyện.

Ông Lý Thái Sơn- Giám đốc Trung tâm DS- KHHGĐ huyện- cho biết, đây là năm thứ 3 trung tâm cùng các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động này. Năm nay số lượng tăng hơn so năm 2015 (20 hộ), năm 2016 (20 hộ) và hầu hết gia đình dừng lại ở 2 con dù là con gái, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi, kinh tế gia đình ổn định...

Vợ chồng anh Nguyễn Hữu Thọ và chị Hồ Thị Mỹ Loan Em (ấp Xuân Minh 1, xã Trung Thành) là một trong các gia đình vừa được biểu dương. Anh Thọ làm công an xã, chị Loan Em phụ trách công tác trẻ em ở xã. Chị kể, anh chị ở cùng xóm, học cùng trường và nay là cùng một gia đình, sống và làm việc tại địa phương.

Anh chị có 2 con gái, bé lớn Quỳnh Trân năm nay 13 tuổi (lớp 8) và bé út Quỳnh Thơ 10 tuổi (lớp 5) học giỏi và rất ngoan. Chị Loan Em cho rằng, điều quan trọng nhất không phải con trai hay con gái mà sinh con thì phải nuôi dạy cho tốt.

“Muốn thế phải xây dựng một gia đình hòa đồng để là điểm tựa cho cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Con cái nhìn vào cha mẹ sẽ thấy để phấn đấu chăm ngoan và học hành giỏi giang”- chị chia sẻ thêm.

Hôm chúng tôi và cán bộ dân số đến nhà, chỉ có chị Loan Em và 2 con. Chị nói: “Làm bên ngành công an nên anh nhà đi công tác suốt. Tôi việc cơ quan, cuối tuần thì tất bật cửa nhà, cơm nước, dạy dỗ các con. Làm hành chính suốt tuần, ngày nghỉ tranh thủ cho tròn các việc và đó làm niềm vui xây đắp gia đình”.

Khi ông xã bận công tác, chị Loan Em ở nhà đảm đương việc gia đình. 2 con gái của anh chị rất ngoan và học giỏi.
Khi ông xã bận công tác, chị Loan Em ở nhà đảm đương việc gia đình. 2 con gái của anh chị rất ngoan và học giỏi.

Đến thăm nhà thầy giáo Trịnh Văn Hiệp (ấp Giồng Ké, xã Trung Ngãi) là con út trong gia đình 3 thế hệ. Anh Hiệp ngoài chuyên môn Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thời (xã Trung Ngãi), về nhà anh luôn tay luôn chân với rơm cỏ cho bò, vườn dừa, dạy con học xong quay ra... phụ vợ làm bánh bông lan.

Chị Nguyễn Thị Nhiều- vợ anh Hiệp- ngoài đảm đang việc nội trợ còn làm bánh bông lan bỏ mối cho bà con bán ở chợ huyện Càng Long (Trà Vinh).

“Những lúc anh Hiệp đi công tác xa dài ngày, ở nhà tôi quán xuyến cơm nước, đưa rước con, rồi làm bánh bỏ mối, theo đơn đặt hàng đám tiệc và có lúc phải lội cắt thêm cỏ cho bò”- chị Nhiều kể với cán bộ dân số huyện việc vợ chồng sẻ chia nhau trong cuộc sống.

Anh Hiệp tâm tình: “Ngày xưa thường quan niệm phải sinh có con trai để nối dõi có lẽ hơi… “gắt”. Mình thấy dù trai hay gái, miễn con cái ngoan hiền, hiếu thảo và học hành gỏi giang là tốt rồi. Nhiệm vụ mình là cố gắng làm sao chăm lo cho các con tới nơi tới chốn”.

Đáp lại, 2 con gái của nhà anh Hiệp học rất giỏi. Anh Hiệp cho biết, cháu lớn Ngọc Hân học ở Trường THPT Võ Văn Kiệt là học sinh giỏi 11 năm liền.

Em gái Diễm Hằng học trường nơi cha công tác và cũng giỏi như chị. Bên bàn trà, dĩa bánh bông lan, anh Hiệp- chị Nhiều vui câu chuyện nuôi dạy con, chăn nuôi bò, làm kinh tế vườn như các gia đình ở địa phương... Họ toát lên niềm hạnh phúc, phấn chấn khi con cái ngoan hiền và đời sống kinh kế khá.

Đây là 1 trong 55 gia đình sinh “một bề là gái”, không sinh con thứ 3 đã được biểu dương vừa qua. Các gia đình ngoài mẫu số chung trên còn phải chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của địa phương, con cái được nuôi dạy tốt, học giỏi, chăm ngoan, đời sống ổn định,...

Trong thực hiện đề án “Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”, nhiều địa phương đã có cách làm thiết thực và qua biểu dương gia đình sinh con “một bề là gái” tiêu biểu đã là cách tuyên truyền khá hiệu quả việc “không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính khi sinh”.

Từ đó từng bước làm thay đổi nhận thức và tư tưởng lạc hậu về sinh con trai, con gái. Và quan trọng hơn sẽ giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Theo Trung tâm DS- KHHGĐ huyện Vũng Liêm, năm 2018 tổng số trẻ sinh ra là 1.129, trong đó 594 nam và 535 nữ. Tỷ số giới tính của huyện năm nay là 111 bé trai/100 bé gái và nhìn chung vẫn còn ở mức cao, chưa đồng đều giữa các địa bàn ở huyện. Trao đổi thêm với lãnh đạo Chi cục DS- KHHGĐ Vĩnh Long (thuộc Sở Y tế), chúng tôi được biết: ước trong năm nay tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh khoảng 109 bé trai/100 bé gái. Mức này cơ bản giữ ổn định so với kế hoạch hàng năm là duy trì tỷ số giới tính khi sinh dưới mức 113 bé trai/100 bé gái.

Bài, ảnh: TƯỜNG VÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh