Phòng mưa, lũ sau bão

01:11, 27/11/2018

Sáng 26/11/2018, Văn phòng Thường trực BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại bão số 9. Ông Trần Quang Hoài- Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Chánh Văn phòng BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai có chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ sau bão.

 

Sáng 26/11/2018, Văn phòng Thường trực BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại bão số 9. Ông Trần Quang Hoài- Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Chánh Văn phòng BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai có chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ sau bão.

Vào mùa mưa bão kết hợp lũ, triều cường, sạt lở bờ sông sẽ gây thiệt hại rất lớn.
Vào mùa mưa bão kết hợp lũ, triều cường, sạt lở bờ sông sẽ gây thiệt hại rất lớn.

Đối với việc khắc phục hậu quả mưa lớn do bão số 9, Văn phòng BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các đơn vị và địa phương kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp, ven sông suối, ngoài bãi sông, vùng ngập sâu khi mưa lớn, sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; tăng cường thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là ở tuyến cơ sở để người dân biết, chủ động ứng phó.

Tại Vĩnh Long, theo ông Nguyễn Văn Lợi- phụ trách Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, ngay từ tối 25/11, sau khi đi sâu vào đất liền các tỉnh miền Đông Nam Bộ, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp.

Hồi 22 giờ, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc, 106,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). Dự báo trong 6 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần.

Tuy nhiên, Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh nhận định tình hình mưa lớn, lũ, lũ lớn cục bộ, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng để có biện pháp chủ động ứng phó.

Tính tới thời điểm hiện tại diện tích lúa Thu Đông 2018 trên toàn tỉnh đã thu hoạch 50.258ha (tương đương 97% trên tổng diện tích xuống giống). Trà lúa còn lại trên đồng chủ yếu giai đoạn chín.

Bên cạnh đó lúa Đông Xuân chính vụ đã xuống giống 37.139ha, lúa chủ yếu giai đoạn mạ đến làm đòng trổ. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục các biện pháp bảo vệ diện tích lúa Đông Xuân mới xuống giống có khả năng chịu ảnh hưởng mưa lớn.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, tính đến chiều 25/11, toàn tỉnh không ghi nhận thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 9. Tuy nhiên để chủ động ứng phó khi có bão mạnh đổ bộ vào địa bàn, tỉnh cũng đã xác định sẽ có 3.362 hộ cần sơ tán, 1.723 căn nhà tạm bợ cần chằng chống để đảm bảo an toàn trong bão.

Bên cạnh, các khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của bão gồm 119 bến đò qua sông, 940 lồng, bè nuôi cá trên sông. Với mức gió ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 ở mức cấp 5, cấp 6 kết hợp với mưa vừa đến mưa to tại một số nơi trong tỉnh không gây ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh.

Theo bà Vương Thị Thu Hương- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT, khó khăn vướng mắc trong công tác phòng chống thiên tai, cụ thể là đối với lũ, triều cường, hàng năm toàn tỉnh vẫn có khoảng 200- 300km đê bao, bờ bao kém an toàn để ngăn lũ lớn, còn từ 20.000- 30.000ha ngập úng nếu gặp triều cường, lũ lớn, trong khi năng lực ứng phó với ngập lụt còn hạn chế.

Việc ứng phó giông, lốc xoáy rất khó khăn do khó dự báo và nhà cửa chưa kiên cố hóa trong dân còn nhiều.
Việc ứng phó giông, lốc xoáy rất khó khăn do khó dự báo và nhà cửa chưa kiên cố hóa trong dân còn nhiều.

Đối với tình trạng sạt lở bờ sông, kinh, rạch, hiện tỉnh gặp khó trong khắc phục hậu quả, số vụ sạt lở xảy ra nhiều nơi trong khi nguồn kinh phí cho việc khắc phục hậu quả có hạn. Riêng giông, lốc thì việc ứng phó rất khó khăn do khó dự báo và nhà cửa chưa kiên cố hóa trong dân còn nhiều, mỗi năm toàn tỉnh có khoảng 150- 200 căn nhà hư hỏng do loại hình thiên tai này.

Ngoài ra, tỉnh còn khó khăn trong việc vận động các hộ dân trong vùng sạt lở và nguy cơ sạt lở di dời đến nơi ở an toàn. Do đặc điểm tự nhiên trên địa bàn tỉnh có nhiều kinh, rạch và tập quán sinh sống rải rác của dân cư nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bố trí sắp xếp lại dân cư.

Số lượng hộ cần di dời đến nơi ở mới là khá lớn, quỹ đất công của các địa phương hầu như không còn, chưa kể sau di dời đến nơi ở mới thì điều kiện sản xuất chưa thích nghi và đảm bảo cho người dân phát triển sản xuất.

Trong nhiều giải pháp nhằm cải thiện khó khăn, Sở Nông nghiệp- PTNT đề xuất đầu tư nguồn vốn trên 46,3 tỷ đồng triển khai dự án đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chỉ đạo, điều hành phòng chống ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2019- 2020 trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: THÀNH LONG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh