Chăm lo nhà ở cho người có công là một trong những chính sách trọng tâm của công tác đền ơn đáp nghĩa bởi đây là mái ấm nghĩa tình giúp các gia đình được an cư, ổn định cuộc sống.
Chăm lo nhà ở cho người có công là một trong những chính sách trọng tâm của công tác đền ơn đáp nghĩa bởi đây là mái ấm nghĩa tình giúp các gia đình được an cư, ổn định cuộc sống.
Niềm vui của các cựu chiến binh khi ước mơ về căn nhà khang trang sắp thành hiện thực. |
Sáng thứ năm ấm tình
Vĩnh Long là tỉnh có truyền thống cách mạng, lịch sử ghi nhận sự đóng góp của hơn 62.000 người có công qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công, gia đình chính sách luôn được ngành chức năng và các cấp chính quyền tỉnh ưu tiên nguồn lực để chăm lo.
Sáng thứ năm (22/11/2018), tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long, 50 gia đình chính sách, hội viên cựu chiến binh hộ nghèo đã vui mừng khi Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự lễ và trao tặng 50 căn nhà tình nghĩa. Mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng do Công ty CP đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ.
Được tặng ngôi nhà, chú Lê Văn Nào (cựu chiến binh xã Hòa Hiệp- Tam Bình) phấn khởi: “Tui tham gia kháng chiến chống Mỹ, nhà cất trên ٣٠ năm giờ xuống cấp nhiều lắm rồi. Hôm nay được quý lãnh đạo, quý công ty quan tâm cho nhà mới, tui mừng lắm”. Ngồi kế bên, cựu chiến binh Nguyễn Thành Sỹ từng tham gia chiến trường Campuchia (xã Mỹ Thạnh Trung- Tam Bình) tiếp lời: “Mấy anh em tui hôm nay được hỗ trợ nhà phấn khởi, vui sướng vô cùng”.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công của địa phương, nhất là việc huy động được nhiều nguồn lực của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để hỗ trợ và chăm lo cho gia đình có công với cách mạng. Đặc biệt, chính sách về nhà ở đối với gia đình chính sách luôn được tỉnh quan tâm thực hiện tốt. Tại buổi lễ trao nhà, có thêm 50 gia đình được công ty hỗ trợ tặng nhà tình nghĩa góp phần giúp tỉnh Vĩnh Long thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm bợ cho gia đình chính sách, hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.
Vĩnh Long nỗ lực xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách
Ông Trần Văn Khái- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội- cho biết riêng trong năm ٢٠١٧ và ٦ tháng ٢٠١٨, tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa ٤٧٠ căn nhà, trong đó, hỗ trợ ١٩٩ căn cho hội viên Hội Cựu chiến binh khó khăn về nhà ở (ngân sách tỉnh hỗ trợ ١٣٨ căn nhà; vận động xã hội hóa ٦١ căn nhà).
Công tác triển khai hỗ trợ nhà ở cho hội viên Hội Cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975. Mỗi căn xây mới được hỗ trợ 50 triệu đồng và hỗ trợ sửa chữa là 25 triệu đồng. Đến nay, việc xây dựng nhà ở cho hội viên cựu chiến binh cơ bản hoàn thành.
Mới đây, Vĩnh Long dành khoản ngân sách 15 tỷ đồng để xây mới 300 căn nhà tình nghĩa cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng là đã nhân lên ngần ấy niềm hạnh phúc được an cư của các gia đình đang gặp khó khăn về nhà ở. Đó là việc làm có ý nghĩa lớn lao, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể Vĩnh Long đối với người có công với nước.
Vũng Liêm là địa phương được hỗ trợ nhà tình nghĩa nhiều nhất với 111 căn. Cũng như nhiều gia đình khác, sau khi biết được tỉnh tặng nhà tình nghĩa, bà Nguyễn Thị Lanh (xã Hiếu Nghĩa- Vũng Liêm) gấp rút xây dựng nhà trong niềm vui khôn tả. “Giờ được tặng tiền cất nhà vầy mừng lắm. Cả nhà tui cũng tranh thủ làm cho xong, để tết có nhà mới, nhà đẹp ở”.
Theo ông Trần Văn Khái, qua rà soát, hiện toàn tỉnh Vĩnh Long còn trên 2.500 căn nhà của người có công cần được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa. Trong năm 2018, tỉnh vận động 15 tỷ đồng từ nguồn kinh phí an sinh xã hội để hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà bị hư hỏng nặng có nguy cơ đổ sập.
Để làm tốt công tác này, ông đề nghị các địa phương được giao kinh phí khẩn trương triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công theo danh sách được phê duyệt. Đồng thời, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát đảm bảo công tác xây dựng được thực hiện đúng chất lượng và tiến độ đã đề ra.
Nhờ sự sẻ chia, nhiệt tình góp sức của các tầng lớp nhân dân, theo thời gian, số lượng nhà tình nghĩa cứ tăng dần lên. Điều này cho thấy sự quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà tình nghĩa của địa phương, làm ấm lòng người có công, gia đình chính sách có niềm hạnh phúc khi được mái ấm để an cư, lập nghiệp.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin