Từ nội ô TP Vĩnh Long hướng lên cầu Mỹ Thuận, qua cầu Cái Cam là ranh giới đổ về địa phận các xã Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội. Đây là các xã còn lại của thành phố chưa lên phường dù chủ trương thành lập phường đã được triển khai thực hiện từ hơn 8 năm qua.
| Từ nội ô TP Vĩnh Long hướng lên cầu Mỹ Thuận, qua cầu Cái Cam là tới ranh giới đổ về địa phận 4 xã. |
Từ nội ô TP Vĩnh Long hướng lên cầu Mỹ Thuận, qua cầu Cái Cam là ranh giới đổ về địa phận các xã Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội. Đây là các xã còn lại của thành phố chưa lên phường dù chủ trương thành lập phường đã được triển khai thực hiện từ hơn 8 năm qua.
Khổ “nửa mùa đô thị”
Theo UBND thành phố, việc chậm lên phường đã khiến các xã chịu thiệt thòi, trong khi đó, các xã này góp phần quan trọng thực hiện các tiêu chí đưa thành phố lên đô thị (ĐT) loại II vào năm 2020.
Quá trình phát triển kinh tế- xã hội và ĐT hóa đã tác động lớn làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở các xã. Tuy nhiên, ĐT hóa cũng khiến hàng loạt vấn đề bất cập mới nảy sinh như: tình trạng gia tăng lao động cơ học; chuyển dịch cơ cấu, thành phần dân cư; quản lý kiến trúc, cảnh quan, môi trường,…
Từ đó, mô hình chính quyền nông thôn bị “quá tải”, đặt ra yêu cầu đổi mới. Tháng 3/2010, Tỉnh ủy có chủ trương thành lập phường đối với 4 xã còn lại của thành phố. Tháng 10/2012, Bộ Nội vụ có công văn cho chủ trương thành lập đề án 4 phường trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng 4 xã.
Ông Đỗ Tiệp- Chủ tịch UBND xã Tân Hội- cho biết: Theo đề án thành lập phường Tân Hội trình HĐND xã năm 2013, phường được thành lập gồm toàn bộ 520,04ha đất tự nhiên và 8.342 nhân khẩu.
Đây là yêu cầu tất yếu khách quan, đáp ứng mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; là tiền đề pháp lý thiết lập bộ máy tổ chức quản lý theo mô hình chính quyền ĐT, tạo điều kiện cho xã tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ, thêm động lực phát triển kinh tế- xã hội thành phố.
Tuy nhiên, đến nay xã vẫn chưa lên phường. Việc kéo dài quá lâu khiến xã thiệt thòi nhiều, chẳng hạn, lực lượng công an, quân sự “mỏng” so yêu cầu thực tế.
Bên cạnh, thời gian qua, xã không xây dựng nông thôn mới cũng không xây dựng phường văn minh ĐT mà chỉ “bám theo Quyết định 14 của UBND tỉnh về Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với các tiêu chí xây dựng xã lên phường để thực hiện”.
Theo UBND thành phố, việc thành lập phường đối với 4 xã đã cơ bản hoàn thành. Cuối năm 2013, UBND tỉnh đã có đề án trình Chính phủ.
Đầu năm 2015, Chính phủ có đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thông qua. Tuy nhiên, cùng năm đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có công văn tạm dừng việc xem xét quyết định “về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính dưới cấp tỉnh”. Do đó, việc thực hiện đề án 4 xã lên phường bị tạm dừng đến nay.
Ông Hồ Vũ Nam- Phó Chủ tịch UBND thành phố- cho biết: Việc kéo dài thời gian lên phường đã gây không ít khó khăn, thiệt thòi cho các xã bởi không thực hiện được chỉ tiêu nghị quyết, không được quan tâm đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới, không được ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy…
Đặc biệt, nếu kéo dài thì tiêu chuẩn 4 xã sẽ không đảm bảo, phải tiến hành sáp nhập theo Nghị quyết 1211 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.
| Lãnh đạo UBND một xã tâm tư, chuyện lên phường đã thực hiện nhiều năm qua. Người dân mong chờ lắm, các dịp họp mặt, tiếp xúc cử tri… đều hỏi “chuyện lên phường tới đâu rồi?” Họ mong lên phường vì những lý do rất cụ thể như: đất đai lên giá, được đầu tư vỉa hè, cống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và được… thu gom rác, cuộc sống tiện nghi, thoải mái hơn… Nói chung, chính quyền và người dân kỳ vọng nhanh chóng được lên phường, được quan tâm đầu tư, chỉnh trang để tạo chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo, phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân- xứng tầm là “một phần” của đô thị lớn nhất tỉnh. |
Mong lên phường- xứng tầm ĐT
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Trường An Đỗ Thị Thu Kiều, thời gian qua, xã được đầu tư một số công trình phục vụ “đưa xã lên phường” như: mở rộng Trường Mầm non Sơn Ca Trường An; mở rộng đường nhựa ấp Tân Quới Đông lên 3,5m.
Vừa qua, cồn Chim đã được quy hoạch Khu du lịch sinh thái, đã và đang được đầu tư cơ sở hạ tầng… “Xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí theo quy định, người dân rất mong sớm lên phường”- bà Đỗ Thị Thu Kiều khẳng định.
Ông Đỗ Tiệp cho biết, xã có hơn 90% đường nhựa (còn lại là đường đan), trạm y tế và các điểm trường đều đạt chuẩn quốc gia, trụ sở các ấp đã được cải tạo vừa là trụ sở vừa là nhà văn hóa, thu nhập 37- 40 triệu đồng/người/năm...
UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch phân khu Khu sinh thái Cồn Giông và nhà vườn kết hợp nuôi trồng thủy sản, đang thu hút đầu tư. Bên cạnh, hiện thành phố đang kêu gọi đầu tư cụm văn hóa 4 xã trên địa bàn xã, Trung ương đang đầu tư cống thoát nước một số đoạn qua xã để chống ngập…
Chính quyền và người dân mong mau chóng được lên phường. Trước mắt, xã mong được quan tâm đầu tư mới, mở rộng một số tuyến đường, nhất là các tuyến đường đan đã xuống cấp. Đồng thời, kêu gọi đầu tư một số doanh nghiệp lớn để thu hút lao động đến làm việc, tạm trú… nhằm “gỡ” tiêu chí dân số còn “vướng” (xã hiện có 8.000 người, quy định là 10.000).
Phó Chủ tịch UBND thành phố- Hồ Vũ Nam khẳng định: Việc lên phường là hoàn toàn có lợi cho 4 xã. Bởi sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tình hình an ninh trật tự được nâng lên phù hợp với tiêu chuẩn của ĐT, đóng góp quan trọng trong tiến trình ĐT hóa thành phố.
Để lên phường, các xã cần được quan tâm đầu tư hoàn chỉnh các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định hiện hành. Qua đó, sẽ tác động mạnh đối với việc phát triển kinh tế- xã hội và môi trường của 4 xã theo định hướng phát triển chung của thành phố và của tỉnh.
|
Ông Hồ Vũ Nam- Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long Việc xây dựng đề án đối với 4 xã hiện thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Theo đó, tỉnh đã thành lập BCĐ và đã có kế hoạch thành lập 4 phường đối với 4 xã. Việc đưa xã lên phường đóng góp quan trọng trong tiến trình ĐT hóa của thành phố, đặc biệt đóng góp đáng kể trong thực hiện các tiêu chí để TP Vĩnh Long được công nhận đô thị loại II vào năm 2020. |
Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN


Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin