
Xác định việc nâng chất tiêu chí thu nhập là một trong những yếu tố cốt lõi trong nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn, sau khi về đích nông thôn mới, xã An Phước (Mang Thít) đã tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng vận động người dân chuyển đổi sản xuất và đã mang lại kết quả đáng khích lệ.
![]() |
Thông qua việc vận động người dân nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. |
Xác định việc nâng chất tiêu chí thu nhập là một trong những yếu tố cốt lõi trong nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn, sau khi về đích nông thôn mới, xã An Phước (Mang Thít) đã tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng vận động người dân chuyển đổi sản xuất và đã mang lại kết quả đáng khích lệ.
Chủ vườn lời khá, lao động có việc làm
Dẫn chúng tôi tham quan vườn chôm chôm Java và chôm chôm Thái đang cho trái chín oằn cây, ông Nguyễn Văn Sơn (ấp Định Thới B) nhẩm tính: “Với 4 công vườn, vụ này thu hoạch được khoảng 6 tấn trái, giá bán 10.000- 20.000 đ/kg, tui bỏ túi rủng rỉnh được vài chục triệu đồng”.
Theo ông Sơn, hiện cây chỉ mới 3 năm tuổi nên năng suất chưa cao, khi trên 10 năm tuổi sẽ cho khoảng 3 tấn trái/công, chi phí khoảng 2 triệu đồng/công (mùa thuận) nên về lâu dài, cây chôm chôm sẽ cho lợi ích kinh tế cao.
Ông Nguyễn Văn Lực- Phó ấp Định Thới B- cho biết: Hiện các vườn trồng chôm chôm không chỉ giúp chủ vườn tăng thu nhập mà còn góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương trong tham gia trồng, chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ...
Chúng tôi đến ấp Định Thới A tham quan vườn thanh long trái chín đỏ rực nhân lúc chị Trần Thị Thu Thủy đang cắt chèo, rải tro phân. Chị cười tươi: “Trước đây, tôi làm công tại lò gạch, công việc khá nặng nhọc.
Những năm gần đây, khi các chủ vườn mở rộng diện tích trồng thanh long, tôi chuyển sang đây làm, thu nhập 120.000 đ/ngày. Chồng tôi thì chạy xe ôm, còn con trai thì làm việc tại một công ty chuyên sản xuất bao bì ở TP Hồ Chí Minh nên cuộc sống khá ổn định”.
Theo chị Thủy, mô hình trồng thanh long phát triển cũng đã kéo theo việc hình thành các nhóm chuyên làm “dịch vụ hỗ trợ những người trồng thanh long” như: “vuốt tai” hay còn gọi là “vuốt ngoe”, tỉa hoa, tỉa trái, thu hoạch… với cả chục người/nhóm, thu nhập được tính theo giờ (khoảng 20.000 đ/giờ).
Đến vườn ươm cây giống tại ấp Phước Thủy, chị Phạm Thị Thập (ấp Chánh Thuận, xã Chánh Hội- Mang Thít) cùng nhiều chị em khác vừa chăm sóc, tuốt lá cây vừa cười nói rôm rả. Theo chị Thập, “công việc này mới nổi lên thời gian gần đây, tôi làm từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều cùng ngày, mỗi tháng làm khoảng 15 ngày và được trả công 100.000 đ/ngày”.
Trước đây, ngoài thời gian làm ruộng, chị Thập đi mần cỏ, rong cây… theo kiểu “ai thuê gì làm nấy”, đời sống khá bấp bênh. “Tuy công việc phụ ươm cây giống không phải lúc nào cũng có, nhưng khoản tiền này đã giúp gia đình tôi rất nhiều”- chị Thập nói.
Thu nhập tăng lên hàng năm
Theo bà Trần Thị Thân- Phó Chủ tịch UBND xã An Phước, sau khi về đích nông thôn mới vào năm 2016, BCĐ xây dựng nông thôn mới xã đã tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, vận động người dân nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao.
Điều đáng quý là người dân địa phương có ý thức rất cao trong việc chủ động cải tạo vườn tạp và rất có tinh thần tự học hỏi để bổ sung kiến thức làm nông.
Năm 2016, diện tích vườn toàn xã là 609ha, đến nay đã tăng lên 631ha, cho sản lượng cung ứng ra thị trường tăng thêm 300 tấn trái. Nổi bật là cây thanh long từ 35,2ha đã nhân rộng được 41,2ha (tăng thêm 6ha), tập trung nhiều ở các ấp Hòa Phú, Phú Hòa, Thanh Thủy, Thuận Thới, cho lợi nhuận khoảng 26 tỷ đồng/năm.
Bên cạnh, nhân dân còn cải tạo 34ha vườn tạp kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, trong đó có mô hình vườn ươm cây giống đã mở rộng gần 27ha, tăng hơn 20ha, lãi 1 tỷ đồng/ha. Diện tích nuôi trồng thủy sản đến nay cũng đã phục hồi 15ha nuôi cá tra với sản lượng 1.111 tấn, cho thu nhập khoảng 5 tỷ đồng.
![]() |
Mô hình vườn ươm cây giống đang đem lại thu nhập khá cho chủ vườn và tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi. |
Đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 37,51 triệu đồng/người/năm, tăng 3,97 triệu đồng so thời điểm công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Bà Trần Thị Thân cho rằng: “Thông qua định hướng của địa phương trong việc vận động người dân cơ cấu lại sản xuất, đã xuất hiện nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp như: gia tăng các vườn ươm, vườn cây ăn trái, cùng sự phát triển của các trang trại, ao cá…”.
Trên địa bàn xã hiện có 34 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó ngành gạch gốm nung liên hoàn đã hoạt động trở lại góp phần tạo việc làm cho lao động trong và ngoài xã. “Thậm chí, có những công việc không yêu cầu thời gian làm việc xuyên suốt mà trong lúc nông nhàn người dân vẫn tham gia sản xuất công nghiệp được.
Nếu cần thiết thì địa phương sẽ giới thiệu việc làm cho nông dân có nhu cầu”- bà Trần Thị Thân cho biết.
Hiện, thu nhập của công nhân từ 5- 7 triệu đồng/người/tháng, thậm chí có doanh nghiệp trả lương 12 triệu đồng/người/tháng. Bà Trần Thị Thân dự kiến: Đến cuối năm nay, thu nhập bình quân đầu người của xã sẽ đạt hơn 41 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã sẽ trên 50 triệu đồng/người/năm theo đúng lộ trình đã đề ra.
Bằng sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân mà diện mạo nông thôn xã An Phước đang từng ngày khởi sắc, nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất đã góp phần cùng xã An Phước giữ vững tiêu chí thu nhập- nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn.
Toàn xã An Phước hiện có 6.585 người trong độ tuổi lao động, chiếm 62,2% dân số. Số lao động có việc làm thường xuyên là 6.458 người, chiếm 98,1%. Về hộ nghèo đa chiều còn 53 hộ, chiếm 1,4% so tổng số hộ, giảm 2,1% so tổng số hộ. |
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin