Theo thống kê của Sở VH, TT và DL, toàn tỉnh có hơn 265.300 hộ gia đình, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chiếm 3,71%; cận nghèo 4,62%. Năm qua, có 91 trường hợp bạo lực gia đình, 1 trường hợp tảo hôn, đặc biệt có gần 3.500 trường hợp ly hôn.
Theo thống kê của Sở VH, TT và DL, toàn tỉnh có hơn 265.300 hộ gia đình, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chiếm 3,71%; cận nghèo 4,62%. Năm qua, có 91 trường hợp bạo lực gia đình, 1 trường hợp tảo hôn, đặc biệt có gần 3.500 trường hợp ly hôn.
Hàng năm, ngân sách tỉnh đầu tư gần 100 triệu đồng; cấp huyện gần 30 triệu đồng; cấp xã lồng ghép tuyên truyền vào hoạt động của các mô hình: phòng, chống bạo lực gia đình; giảm tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài và đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình (gần 15 triệu đồng/mô hình, đề án).
Những năm qua, mặc dù số vụ bạo lực gia đình trong tỉnh có kéo giảm nhưng chỉ gần 2%/năm (chỉ tiêu 10%/năm). Các vụ bạo lực gia đình đã tác động không nhỏ đến đời sống gia đình và xã hội.
Hiện nay, tỉnh còn khó khăn về kinh phí trong tuyên truyền vận động, nguồn kinh phí xã hội hóa còn hạn hẹp; Bộ VH, TT và DL chưa triển khai thí điểm thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, nên địa phương còn lúng túng trong triển khai thực hiện, chủ yếu là lồng ghép trong tuyên truyền vận động.
NGUYỄN PHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin