
61 hồ sơ liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ- TB và XH) trình lên Thủ tướng Chính phủ xác nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công trong năm 2017.
61 hồ sơ liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ- TB và XH) trình lên Thủ tướng Chính phủ xác nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công trong năm 2017.
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho các thân nhân liệt sĩ. |
Cùng với cả nước, Vĩnh Long quan tâm thực hiện các thủ tục xác nhận, giải quyết hồ sơ tồn đọng sau chiến tranh. Nhờ vậy, tỉnh đã giải quyết cơ bản hồ sơ liệt sĩ tồn đọng, nhằm đảm bảo chính sách đền ơn đáp nghĩa tới được với tất cả người có công.
Năm 2017, Bộ LĐ- TB và XH chọn chủ đề là “Năm đền ơn đáp nghĩa”. Trong năm, Vĩnh Long đã tổ chức 2 lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân 61 gia đình liệt sĩ qua các thời kỳ.
Việc vinh danh những người có công đã khuất chính là hành động thiết thực, ý nghĩa nhất đối với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tay nâng niu bằng Tổ quốc ghi công của người anh- liệt sĩ Châu Văn Cân (xã Trung Ngãi- Vũng Liêm), ông Châu Công Tính (nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị Phạm Hùng) xúc động: “Trong trận càn của thực dân Pháp vào ngày 4/8/1952, anh Cân cùng 11 đồng đội bị giặc Pháp bắn bị thương và bị bắt, tra tấn dã man đến chết.
Anh hy sinh khi con gái lớn vừa tròn 2 tuổi và con gái nhỏ mới chào đời. Buổi lễ này rất xúc động, ý nghĩa vì công lao của anh và các liệt sĩ đã được Tổ quốc ghi công”.
Với những trường hợp hy sinh đã mấy chục năm trôi qua, gia đình và người thân từng khắc khoải đợi chờ người ông, người cha, người chồng của mình được vinh danh.
Ông Nguyễn Văn Lỳ (63 tuổi, xã Trung Thành- Vũng Liêm) không kiềm được xúc động bởi 68 năm sau ngày ông nội hy sinh- liệt sĩ Nguyễn Văn Tường- đã được nhận bằng Tổ quốc ghi công.
Ông Lỳ xúc động: “Hơn 40 năm làm hồ sơ công nhận liệt sĩ cho ông nội. Địa phương, tỉnh đã tổ chức xác minh, lấy ý kiến nhân dân về trường hợp hy sinh của ông nội tôi để đề nghị Nhà nước công nhận liệt sĩ.
Qua bao chờ mong, có lúc thất vọng, song cuối cùng, sự hy sinh của ông nội nay đã được ghi nhận và vinh danh”.
Ông Lỳ tự hào nói: “Hồi bác còn nhỏ, bà nội bác luôn ủng hộ chồng mình theo cách mạng. Ông nội là Hội viên Hội Ái hữu của xã Trung An.
Tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ tại huyện lỵ Vũng Liêm, bị địch bắt đày ra Côn Đảo. Ông bị tra tấn khổ sai nên hy sinh trong tù”.
Rồi ông Lỳ tiếp lời: “Bà nội nén nỗi đau, rồi mừng vì ba của tôi là thiếu tá Nguyễn Văn Bình tiếp nối cha theo cách mạng, đấu tranh chống đế quốc Mỹ, giành độc lập cho Tổ quốc.
Bản thân tôi là cán bộ hưu. Đó là niềm vinh dự, tự hào cho gia đình 3 đời tham gia cách mạng từ chống thực dân Pháp tới đế quốc Mỹ”.
Trong số 61 liệt sĩ Vĩnh Long công nhận, chúng ta rất cảm động và day dứt bởi có 14 liệt sĩ đã hy sinh từ thời kỳ chống Pháp cách đây hơn 70 năm (có liệt sĩ đến 87 năm), đến nay mới được công nhận liệt sĩ. Như liệt sĩ Nguyễn Văn Sớm (sinh năm 1900, xã Chánh Hội- Mang Thít), là cán bộ tuyên truyền xã.
Trong khi làm nhiệm vụ công tác tuyên truyền về Đảng, ông bị địch phát hiện bắt giam tại nhà tù Côn Đảo và bị tra tấn đến chết trong tù năm 1931.
Như liệt sĩ Bùi Văn Bính (sinh năm 1901, quê xã Hiếu Thành- Vũng Liêm) hy sinh năm 1941. Ông là tổ trưởng Hội Nông dân phản đế bị bắt đày ra Côn Đảo, tra tấn đến chết; hoặc liệt sĩ Huỳnh Văn Liêng (xã Lộc Hòa- Long Hồ), hy sinh năm 1939;…
Theo Sở LĐ- TB và XH tỉnh Vĩnh Long, công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh của tỉnh cũng được đặc biệt chú trọng.
Quy trình thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và được nhân dân đồng tình. Những hồ sơ đã được tổ xác minh hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành xác minh làm rõ những nội dung không phù hợp hoặc còn mâu thuẫn và đề nghị bổ sung đối với những hồ sơ chưa hoàn thiện.
Nhờ đó năm 2017, Vĩnh Long giải quyết căn bản các hồ sơ liệt sĩ tồn đọng qua các thời kỳ.
Phát biểu tại lễ khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho các gia đình liệt sĩ, do Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 24/1/2018, ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục rà soát, thực hiện tốt và đầy đủ chính sách ưu đãi đối với người có công theo đúng quy định; giáo dục thế hệ trẻ mãi mãi giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, đất nước, noi gương sự hy sinh cao cả của những anh hùng liệt sĩ để viết tiếp những trang sử vàng trong tiến trình đưa đất nước đi lên trong thời kỳ hội nhập.
Đồng thời, kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đó không chỉ là tình cảm sâu nặng mà còn là đạo lý, trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau đối với các anh hùng liệt sĩ.
Quyết định số 408 của Bộ LĐ- TB và XH ban hành quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công, với mục tiêu hết năm 2017 căn bản giải quyết xong hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công (liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh) tại các tỉnh- thành và trong cơ quan quân đội, công an. Quy trình này gồm 7 bước, thể hiện sự chặt chẽ hơn so với Kế hoạch triển khai thí điểm, quy định về hồ sơ tồn đọng cụ thể hơn. Các địa phương đã thành lập BCĐ, xây dựng kế hoạch thực hiện, Tổ công tác Trung ương cùng với các bộ, ngành, địa phương rà soát thẩm định hồ sơ đồng thời công khai thông tin hồ sơ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Năm 2017, Bộ LĐ- TB và XH trình Thủ tướng Chính phủ xác nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 1.250 liệt sĩ. Kết quả này thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận trong giải quyết hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công với cách mạng. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
[links()]
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin