Trao 500 ba lô và 40 suất học bổng cho con công nhân lao động

Cập nhật, 19:35, Thứ Năm, 15/06/2017 (GMT+7)

 

 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam (bìa trái) và ông Huỳnh Bá Long- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (bìa phải) trao học bổng cho con công nhân lao động Công ty BoHSing.
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam (bìa trái) và ông Huỳnh Bá Long- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (bìa phải) trao học bổng cho con công nhân lao động Công ty BoHSing.

Ngày 15/6/2017, bà Nguyễn Thị Thu Hồng- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam đến trao ba lô và học bổng cho con công nhân lao động Công ty TNHH BoHsing (KCN Hòa Phú).

Có 80 em học sinh con công nhân lao động của công ty có thành tích xuất sắc trong niên học 2016- 2017 được Quỹ Bảo trợ trẻ em tặng ba lô và học bổng gồm: 60 ba lô (180.000 đ/ba lô), 20 suất học bổng (500.000 đ/suất).

Tháng hành động vì trẻ em năm 2017, Quỹ bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam đã trao tặng cho con công nhân lao động trong các doanh nghiệp thuộc KCN tỉnh 500 ba lô và 40 suất học bổng, với tổng trị giá 110 triệu đồng.

Cùng với các phần quà trên, Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở công ty còn tặng 100 suất học bổng cho học sinh con công nhân lao động (300.000 đ/suất) và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho các em.

Một trong các trò chơi (ném bóng vào rổ) được tổ chức cho các em nhân ngày hội tuổi thơ của công ty.
Một trong các trò chơi (ném bóng vào rổ) được tổ chức cho các em nhân ngày hội tuổi thơ của công ty.

Tin, ảnh: HẠNH UYÊN