
Số liệu thống kê của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cho thấy trẻ bị người thân quen xâm hại tình dục (XHTD) rất cao, độ tuổi trung bình của trẻ bị xâm hại là 9 tuổi. Song, có những vụ rất đau lòng, nạn nhân chỉ mới 2- 3 tuổi. Nguyên nhân tại sao?
Số liệu thống kê của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cho thấy trẻ bị người thân quen xâm hại tình dục (XHTD) rất cao, độ tuổi trung bình của trẻ bị xâm hại là 9 tuổi. Song, có những vụ rất đau lòng, nạn nhân chỉ mới 2- 3 tuổi. Nguyên nhân tại sao?
![]() |
Các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhận được lời khuyên từ chuyên gia, giúp ghi nhớ cách thức tự bảo vệ mình nếu có kẻ xấu xâm hại. |
93% nghi phạm XHTD trẻ em là người thân
Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), trung bình mỗi năm có 1.600- 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, số lượng năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, số trẻ bị hiếp dâm chiếm đến 65% và số trẻ bị XHTD nhiều lần chiếm tới 28%...
Đặc biệt, gần đây, cùng ngày 8/3/2017, có tới 3 vụ việc liên quan đến XHTD trẻ em ở TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Hà Nội liên tiếp bị tố giác, gây bức xúc trong cộng đồng.
Báo cáo từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam chỉ ra một thực tế đau lòng: 93% trường hợp trẻ bị XHTD từ người quen.
Trong đó, 47% kẻ xâm hại chính là những người trong gia đình hoặc có quan hệ họ hàng và phần lớn vụ việc xảy ra ở những địa điểm được coi là an toàn như trường học, khu dân cư hay… trong chính nhà nạn nhân.
Trong một lần say rượu, Đỗ Văn Chẳng (SN 1977, xã Phú Lộc- Tam Bình) đã “cướp đời” đứa con gái ruột của mình.
Đứa con mới bước qua tuổi 12 không dám tố giác người cha tội lỗi và hắn ta đã lợi dụng lòng non trẻ của con mình để thực hiện những hành vi dục vọng đê hèn. Rồi liên tiếp những ngày sau đó, hễ ở nhà có 2 cha con thì hắn lại thực hiện hành vi thấp hèn của mình.
Người cha mất nhân tính đã bị kết tội 18 năm tù nhưng không gì xoa dịu được nỗi ám ảnh tâm lý và sự ảnh hưởng nhân phẩm của cô bé.
Võ Văn Sang (SN 1980, xã Tân Bình- Bình Tân) cũng đã XHTD chính cháu ruột 4 tuổi của mình. Bận đi làm ăn xa, anh N.V.H. (thị trấn Long Hồ) tin tưởng gửi đứa con gái mới hơn 7 tuổi cho người cậu ruột nuôi dưỡng mà không ngờ mình đã “giao trứng cho ác”. Ông cậu này trong những lần nhậu say hay nổi thú tính xấu xa, xâm hại đứa cháu ngây thơ, vô tội.
Thiếu kỹ năng phòng tránh
Theo Đại tá Phạm Văn Ngân- Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh, hoạt động tội phạm XHTD trẻ em diễn biến phức tạp.
Nguyên nhân chủ yếu do sự quản lý của gia đình, người nuôi dưỡng các trẻ em gái còn nhiều lỏng lẻo. Hầu hết những vụ XHTD trẻ em xảy ra khi trẻ ở nhà một mình hoặc gửi người thân quen, các em không được người thân gần gũi, sẻ chia những điều tế nhị cần biết nên dễ bị kẻ xấu xâm hại.
Ngoài ra, những tác động tiêu cực từ môi trường sống như rượu bia, phim ảnh khiêu dâm, đồi trụy tràn lan trên Internet… cũng là nguyên nhân làm gia tăng loại tội phạm này.
Lứa tuổi các bé gái bị XHTD từ 5 đến dưới 13 tuổi, còn đối tượng phạm tội phần lớn ở tuổi trung niên.
Trong đó có nhiều trường hợp đối tượng vi phạm là người quen thân dụ dỗ, các em bỏ học, tụ tập uống rượu bia say, ở lại các quán, nhà trọ qua đêm.
Không ít trường hợp cả thời gian dài các em đã bị xâm hại mà đối tượng vi phạm cũng không bị tố giác để nghiêm trị theo pháp luật.
Như trường hợp cha ruột xâm hại con nhiều lần trong suốt gần 5 năm ở xã Tân An Hội (Mang Thít) khi vợ đi làm ăn xa. Khi con lên 15 tuổi, biết được việc làm xấu xa của cha, chống cự thì bị hắn dùng dao đe dọa giết chết “nếu không cho”.
Điều đáng trách, khi con kể cho mẹ nghe chuyện, cầu cứu mẹ thì người mẹ lại khuyên: “Dù gì là cha con, đừng nói ra người ta cười”. Đến khi con gái chịu không nổi, đi cầu cứu chính quyền thì người cha mất nhân tính đó mới bị pháp luật trừng trị.
Còn vụ giao cấu với trẻ em theo kiểu tập thể mà bị hại là bé gái mới 14 tuổi ở xã Chánh An (Mang Thít) thì điều đáng quan tâm là cả 5 đối tượng phạm lỗi là những người bạn thân chơi chung với bị hại.
Hàng ngày, cả nhóm chỉ tụ tập quán cà phê, tiệm net rồi không ai làm chủ bản thân, dẫn đến vụ sinh hoạt tình dục tập thể. Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo bị kết tội “giao cấu với trẻ em” thì đều “bất ngờ” vì cho rằng bạn gái đồng ý, nên bản thân không tự chủ được.
Rồi vụ giết bé gái 8 tuổi sau khi hiếp dâm ở xã Thành Lợi (Bình Tân), mẹ bé đau xót nói: “Vợ chồng tui thường dạy con không được nghe lời người lạ, mỗi khi xem mấy vụ án trên ti vi nó cũng ý thức được phải làm gì nhưng không ngờ chuyện đau lòng lại xảy ra.
Nếu biết chuyện Mười có tật bậy bạ, thích xem “phim heo”, tui sẽ dạy con tránh xa hắn thì giờ không phải mất con”.
Vết thương thể xác có thể khỏa lấp bằng thời gian, còn tổn thương về tinh thần thì kéo dài dai dẳng. Vì thế, hãy quan tâm con em mình nhiều hơn nữa để bảo vệ tương lai cho con trẻ!
Ông Nguyễn Trọng An- Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) cho biết: XHTD trẻ em gây ra những tổn hại nghiêm trọng về mặt thể chất, tâm lý và tình cảm đối với trẻ từ mức độ nhẹ đến rất trầm trọng. Đã có những trường hợp gia đình phải đem con bỏ đi biệt xứ, nhiều em bé bị rối loạn tâm thần, trầm cảm, tự tử. Theo kết quả khảo sát năm 2011 của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF): Có đến 60% trẻ em sau khi bị XHTD đều trở nên không bình thường. Các em luôn có cảm giác xấu hổ, tội lỗi hoặc sống trong sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, hoảng loạn; không tập trung, không chú ý trong giao tiếp và học tập, hoài nghi, không tin tưởng và tìm cách xa lánh mọi người. Một số trẻ mắc bệnh trầm cảm, muốn tự tử hoặc bỏ trốn, nghi ngờ, xa lánh tất cả mọi người, kể cả người thân trong thời gian dài. Ngoài ra, các em sau khi bị xâm hại còn phải gánh chịu nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, trong đó có HIV/AIDS. |
Kỳ cuối: Giáo dục con trẻ bảo vệ chính mình
Bài, ảnh: MAI ANH- TRUNG HƯNG
[links()]
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin