Nghiệp đoàn xe Honda khách: "Cứu người vì tình người"

09:11, 09/11/2016

Công đoàn viên nghiệp đoàn chạy xe đúng tài, đúng tuyến, không tranh giành khách, văn minh lịch sự khi đưa đón khách. Khi tham gia giao thông hành nghề phải đảm bảo ATGT, chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, khi gặp người bị TNGT phải sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Công đoàn viên nghiệp đoàn chạy xe đúng tài, đúng tuyến, không tranh giành khách, văn minh lịch sự khi đưa đón khách. Khi tham gia giao thông hành nghề phải đảm bảo ATGT, chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, khi gặp người bị TNGT phải sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Tham gia giữ trật tự an ninh địa phương và nơi bến bãi đón khách… đó là quy định mà các thành viên Nghiệp đoàn xe honda khách xã Tân An Luông thực hiện.

Đoàn viên nghiệp đoàn đều có đồng phục, đậu tài tại bến rước khách và chấp hành tốt pháp luật về trật tự ATGT nên được hành khách tin tưởng.
Đoàn viên nghiệp đoàn đều có đồng phục, đậu tài tại bến rước khách và chấp hành tốt pháp luật về trật tự ATGT nên được hành khách tin tưởng.

Nghiệp đoàn xe honda khách xã Tân An Luông (Vũng Liêm) được thành lập từ năm 2006. Từ khi thành lập, Nghiệp đoàn xe honda khách Tân An Luông có 75 thành viên và luôn đoàn kết vượt qua khó khăn và đi vào ổn định nề nếp.

Nghiệp đoàn tự góp quỹ sắm áo đồng phục cho tất cả thành viên và có in logo của nghiệp đoàn. Từng bước đi vào ổn định và duy trì hoạt động, nghiệp đoàn sắp xếp lịch, tài, chuyến, tuyến đường, giá cả theo quy định rõ ràng.

Theo nội quy nghiệp đoàn, các đoàn viên phải ân cần, hòa nhã với khách, từ đó tạo được uy tín và lòng tin của hành khách.

Riêng về công tác bảo đảm trật tự ATGT, theo nội quy của nghiệp đoàn, hàng tháng trong cuộc họp bình xét tiêu chuẩn gia đình văn hóa, BCH đều nhắc nhở anh em luôn chấp hành tốt pháp luật về trật tự ATGT. Anh em nào bị xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực ATGT sẽ bị trừ điểm theo tiêu chí xét gia đình văn hóa.

Hàng năm nghiệp đoàn được ngành công an tập huấn, tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đường bộ, đường thủy, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ an ninh quốc phòng, săn bắt cướp… Ngoài ra, đoàn viên nghiệp đoàn còn được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập huấn sơ cấp cứu cho người bị TNGT.

Đến nay, Nghiệp đoàn xe honda khách Tân An Luông còn 45 thành viên, do một số người lớn tuổi phải nghỉ, người thì chuyển đổi nghề khác do thu nhập không ổn định. Nguyên nhân chính cũng do hiện nay người dân chủ yếu đi phương tiện cá nhân.

Vì vậy, nghề xe ôm cũng không còn như trước, nhưng các anh hành nghề xe ôm vẫn duy trì cùng địa phương tham gia CLB Phòng chống tội phạm và cứu người bị TNGT.

Anh Nguyễn Thành Phong- thành viên nghiệp đoàn, tâm sự:

“Mình sống bằng nghề tối ngày rong ruổi trên đường, luôn đối mặt với hiểm nguy. Chuyện TNGT không thể lường trước được, vì vậy anh em chúng tôi gặp trường hợp TNGT phải ra tay giúp đỡ. Khi có người bị thương nhẹ phải chở ngay đến trạm y tế gần nhất và không lấy tiền; Trường hợp người nhà yêu cầu chở đi xa đến các bệnh viện lớn mới tính tiền, vì đó là nghề”.

Anh Nguyễn Thành Thông cũng cùng ý nghĩ với anh Phong: “Chúng tôi tất cả anh em hành nghề xe ôm, khi trên đường không chở khách, gặp người bị tai nạn là phải dừng lại đưa người bị nạn đến trạm y tế hoặc bệnh viện gần nhất. Hoặc người tại địa phương bị nạn, người nào không có khách thì chạy đến hỗ trợ chở đi đến trạm y tế, không lấy tiền”.

Anh Nguyễn Văn Ngàn- Chủ tịch nghiệp đoàn, cho biết: Nhờ được tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT và BCH nghiệp đoàn luôn nhắc nhở, nên trong những năm qua, tất cả đoàn viên trong nghiệp đoàn không bị xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

Hàng năm, đoàn viên nghiệp đoàn cũng đã sơ cứu được 3- 4 trường hợp bị TNGT và kịp thời đưa đến trạm y tế. Anh em cũng tự nguyện đưa người bị nạn đến trạm y tế; khi người nhà đến biết được thì trả lại tiền công, không gặp người nhà thì anh em cũng vui vẻ về coi như làm phước.

Ngoài việc tổ chức thực hiện tốt hoạt động nghiệp đoàn, còn thành lập đội bắt cướp phối hợp với công an xã phòng chống tội phạm, nhất là nạn cướp giật, từ đó trên địa bàn hoạt động của nghiệp đoàn không còn xảy ra nạn cướp giật.

Anh Trần Thành Trung- Trưởng Công an xã Tân An Luông cho biết: Anh em hành nghề xe ôm ở đây tham gia CLB phòng chống tội phạm. Lực lượng công an xã mỏng, nên phải nhờ anh em hỗ trợ, từ đó hoạt động giữ an ninh trật tự địa phương được tốt. Khi có xảy ra nạn cướp giật hoặc trộm cắp, đều nhờ các anh em xe ôm hỗ trợ.

Có vài trường hợp trộm xe, nhờ anh em chốt chặn nên bắt được trộm trả lại tài sản cho dân. Khi phát hiện có trộm cướp, anh em liền điện báo và tham gia bắt cướp. Khi có TNGT xảy ra, một mặt anh em chở người đi cấp cứu không lấy tiền, một mặt tham gia bảo vệ hiện trường để chờ cơ quan chức năng xử lý.

Anh Nguyễn Văn Ngàn- Chủ tịch nghiệp đoàn- luôn nhắc nhở anh em và bản thân chấp hành tốt pháp luật về trật tự ATGT.
Anh Nguyễn Văn Ngàn- Chủ tịch nghiệp đoàn- luôn nhắc nhở anh em và bản thân chấp hành tốt pháp luật về trật tự ATGT.

Bên cạnh việc tham gia cứu người, tham gia CLB phòng chống tội phạm, các anh em hành nghề xe ôm cũng là những tuyên truyền viên về ATGT và phòng chống tội phạm tại địa phương rất tốt.

Bí thư Đảng ủy xã Tân An Luông Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Trước kia, tôi làm Trưởng Công an xã, cũng nhờ anh em trong Nghiệp đoàn xe honda khách hỗ trợ nên tình hình an ninh trật tự khu vực rất tốt. Năm 2010 xã nhận được Huân chương bảo vệ Tổ quốc có sự góp công của anh em trong nghiệp đoàn.

Đồng thời, anh em nghiệp đoàn chấp hành tốt pháp luật trật tự ATGT, văn hóa giao thông và sơ cứu người bị TNGT trên đường tác nghiệp cũng góp phần không nhỏ vào công tác đảm bảo trật tự ATGT của xã.

Với những thành tích trên, nghiệp đoàn được Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen và cờ thi đua, trong đó có giấy khen tham gia hội thi tuyên truyền viên giỏi về trật tự ATGT. Riêng anh Nguyễn Văn Ngàn, từ năm 2006 đến nay, hàng năm đều được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng giấy khen.

Bài, ảnh: HÙNG HẬU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh