Long Hồ thu hút trên 111.886 lượt khách

Cập nhật, 08:39, Thứ Ba, 26/07/2016 (GMT+7)

Đó là lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ở các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Long Hồ, trong 6 tháng qua. Trong đó, có 28.450 lượt khách quốc tế, phần đông đến từ các nước: Pháp, Úc, Mỹ, Nga và một số nước khác trong khu vực Châu Á, chiếm 25,42% lượng khách du lịch đến địa bàn huyện.

Khách du lịch khám phá vườn cây ăn trái cù lao Long Hồ.
Khách du lịch khám phá vườn cây ăn trái cù lao Long Hồ.

Hiện Long Hồ có 30 cơ sở hoạt động dịch vụ du lịch, trong đó có 25 điểm du lịch cố định, còn lại là các điểm du lịch theo mùa trái cây; tập trung chủ yếu tại 4 xã cù lao: An Bình, Hòa Ninh, Đồng Phú và Bình Hòa Phước, chiếm 73% cơ sở du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Anh Khoa- Trưởng Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Long Hồ cho biết định hướng trong thời gian: Long Hồ phấn đấu đạt doanh thu tăng 10% từ hoạt động ngành du lịch trong giai đoạn 2016- 2020.

Để thực hiện đạt kết quả như trên, sẽ tập trung đầu tư mới và đưa vào khai thác các công trình trọng điểm để phát triển mở nhiều dự án cũng như khách sạn, nhà nghỉ homestay, cũng như phương tiện phục vụ khách du lịch.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG- PHƯỚC GIANG