Tri ân những người có công với đất nước

07:10, 30/10/2015

Vĩnh Long hiện có hơn 20.500 NCC đang hưởng chế độ chính sách. Trong đó, hưởng đúng chế độ 99,68%; chỉ có 62 người đang hưởng sai chế độ ưu đãi, 1 người hưởng chế độ ưu đãi chưa đầy đủ và còn 28 người chưa được xem xét xác nhận. 

 

Vĩnh Long luôn tạo cho NCC có điều kiện lao động sản xuất, tạo thu nhập đạt mức trung bình khá trở lên.
Vĩnh Long luôn tạo cho NCC có điều kiện lao động sản xuất, tạo thu nhập đạt mức trung bình khá trở lên.

Cần tiếp tục ban hành những chính sách an sinh phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội, vừa tôn vinh về mặt tinh thần nhưng cũng thực sự tạo động lực trước hết cho những người có công (NCC) và cho mọi người dân vươn lên có cuộc sống tốt hơn- đó là một trong những nội dung Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng trong 2 năm 2014- 2015”.

Giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh:

Với sự triển khai quyết liệt của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ- TB và XH), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền trong cả nước, các cơ quan thông tấn báo chí và sự ủng hộ các tầng lớp nhân dân, đến nay, đã hoàn thành tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng.

Qua 2 năm thực hiện, đã đánh giá đầy đủ, toàn diện chính sách của Nhà nước đối với NCC; khắc phục những hạn chế, kịp thời bổ sung, sửa đổi chính sách để giải quyết khó khăn của một bộ phận NCC khó khăn trong xã hội- nhất là đối với những NCC ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cuộc tổng rà soát trên cả nước có hơn 100.000 tình nguyện viên tham gia thực hiện rà soát gần 2,1 triệu NCC với cách mạng. Kết quả có 95,75% đối tượng hưởng đúng, hưởng đủ chính sách; có 4,16% đối tượng hưởng chưa đầy đủ và có hơn 1.800 người chiếm 0,09% người đang hưởng sai chế độ chính sách.

Theo đánh giá của Bộ LĐ- TB và XH, cơ bản các chế độ chính sách được các địa phương thực hiện tốt; số người hưởng sai ít; điều đáng quan tâm là số hồ sơ tồn đọng của 2 đối tượng là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, chưa xác định bệnh tật và cựu thanh niên xung phong, thiếu hồ sơ gốc khá nhiều có tới hơn 37.000 trường hợp.

Vĩnh Long hiện có hơn 20.500 NCC đang hưởng chế độ chính sách. Trong đó, hưởng đúng chế độ 99,68%; chỉ có 62 người đang hưởng sai chế độ ưu đãi, 1 người hưởng chế độ ưu đãi chưa đầy đủ và còn 28 người chưa được xem xét xác nhận.

Trên cơ sở đó, Sở LĐ- TB và XH tỉnh đã giải quyết, cắt và thu hồi 46 trường hợp với số tiền hơn 607 triệu đồng, tiếp tục phối hợp xác minh các trường hợp còn lại. Đồng thời khẩn trương hướng dẫn thân nhân gia đình xác nhận, lập hồ sơ để giải quyết kịp thời 28 trường hợp còn lại.

Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Tuy nhiên, việc thực hiện tổng rà soát cho thấy vẫn còn những thiếu sót, bất cập cần có giải pháp khắc phục tích cực.

Thậm chí có đối tượng hưởng nhiều loại chế độ chính sách trong khi một số cán bộ rà soát chưa nắm chắc các chính sách đối với từng nhóm đối tượng NCC; hoạt động thông tin, tuyên truyền về cơ bản là tốt song ở một số địa bàn hiệu quả chưa cao, nhất là các vùng miền núi, cư dân sống thưa thớt. Một số nơi nhân dân còn chưa mạnh dạn cung cấp thông tin, còn nể nang hoặc cung cấp chưa đúng thông tin, gây khó khăn cho quá trình xác minh, kiểm tra.

Một bộ phận cán bộ trực tiếp làm công tác thương binh- xã hội ở cơ sở chưa được phát huy đúng mức; công tác tham mưu, theo dõi, quản lý đối tượng NCC chưa tốt nên có dẫn đến sai sót trong quá trình thực hiện chính sách…

Để thực hiện tốt các chính sách ưu đãi NCC với cách mạng từ nay đến cuối năm, Bộ LĐ-TB và XH tập trung sửa đổi bổ sung hoàn thiện các chính sách ưu đãi NCC; nhanh chóng giải quyết các trường hợp tồn đọng; tăng cường chỉ đạo thanh kiểm tra và thu hồi các trường hợp hưởng sai chế độ ưu đãi, đồng thời phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà ở cho NCC với cách mạng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Tổng kết công tác rà soát và một số chính sách đối với NCC sẽ được thực hiện, giải quyết dứt điểm nhưng có những vấn đề phải tiếp tục, phải làm rất lâu dài.

Đơn cử việc quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính bằng các biện pháp khoa học như thông qua giám định ADN là quá trình đòi hỏi chúng ta làm hết sức, hết khả năng, bằng cả tấm lòng nhưng phải rất kiên trì.

Khẳng định cần tiếp tục ban hành những chính sách an sinh phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội, vừa tôn vinh về mặt tinh thần nhưng cũng thực sự tạo động lực trước hết cho những NCC và cho mọi người dân vươn lên có cuộc sống tốt hơn, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành rà soát những chính sách, lên kế hoạch, có chương trình phối hợp nhằm hỗ trợ những đối tượng khó khăn, đặc biệt là những đối tượng là nạn nhân của chiến tranh như đạo lý của dân tộc “Lá lành đùm lá rách”, “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”, để NCC và tất cả mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh