Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng

08:12, 19/12/2014

Đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi (NCT) luôn được xã hội quan tâm. Tuy nhiên, đề án “Chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng” là một bước phát triển mới. Thực hiện đề án, NCT được chăm sóc chu đáo, tận nhà và đời sống tinh thần cũng phong phú hơn.

Đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi (NCT) luôn được xã hội quan tâm. Tuy nhiên, đề án “Chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng” là một bước phát triển mới. Thực hiện đề án, NCT được chăm sóc chu đáo, tận nhà và đời sống tinh thần cũng phong phú hơn.


Chú Thạch Nưa đến tận nhà khám bệnh cho cụ Kim Thị Xinh.

Xã Hòa Hiệp thực hiện đề án đầu tiên

2 địa phương được chọn thực hiện đề án “Chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng” của huyện Tam Bình là xã Hòa Hiệp và Loan Mỹ. Theo đó, hàng quý, NCT (các cụ từ 80 trở lên) được khám sức khỏe định kỳ. Ngoài ra, khi các cụ ốm đau có thể gọi điện trực tiếp cho cộng tác viên y tế đến tận nhà.

Xã Hòa Hiệp là điểm đầu tiên của dự án được thực hiện tháng 6/2014. Hiện xã đã hoàn thành khám sức khỏe năm 2014 cho 203 cụ trong và ngoài độ tuổi. Ông Nguyễn Hữu Thọ- Chủ tịch Hội NCT xã cho biết: “Xã có 7 ấp, mỗi ấp có 1 cộng tác viên y tế đến khám bệnh cấp thuốc miễn phí khi các cụ bệnh đau. Nhờ đó, các cụ được chăm sóc tốt hơn, thuận tiện hơn”.

Cô Nguyễn Thị Bé Sáu- cộng tác viên y tế Ấp 10 lật cho chúng tôi xem danh sách các cụ trong ấp. Mỗi cụ được ghi rõ chứng bệnh thường mắc và ngày thăm khám cụ thể, rõ ràng. Không cần nhìn vào sổ, cô Bé Sáu vẫn nhớ rõ mồn một chứng bệnh của từng cụ.
 
Cụ nào bị bệnh thì người nhà gọi cho cô Sáu, có khi người nhà tới rước, có khi cô mượn ông xã chở đi, còn mấy cụ ở gần thì cô đi bộ. Cứ khoảng 3 ngày là có một chuyến đi. Cô Sáu nói: “Mấy cụ già hay bệnh lắm mà thường bị nhất là nhức mỏi với lại tăng huyết áp”.

Chúng tôi cùng cô Bé Sáu đến nhà cụ Trần Thị Năm (94 tuổi, ở Ấp 10). Người nhà cụ Năm là cô Nguyễn Thị Lùn nhìn cô Bé Sáu cười: “Nhờ có mấy cô y tế này thường lại hỏi han, chăm sóc bà già chứ cụ già rồi hay bệnh mà mỗi lần chở đi khám là mỗi lần khó”. Cụ Năm móm mém: “Con Bé Sáu nó qua thăm cho thuốc uống hoài. Già rồi, bết hơn rồi chứ mấy tháng trước còn róc lá dừa được à”.

Ông Nguyễn Văn Thọ cho biết thêm: “Xã đã thành lập được 4 CLB dưỡng sinh với 65 cụ tham gia. Các lớp này giúp NCT tăng cường sức khỏe, cơ hội để thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện với nhau”.

Loan Mỹ: 12 ấp 12 cộng tác viên y tế

Xã Loan Mỹ là địa phương mới thực hiện đề án vào đầu tháng 10/2014. Ông Thạch Sa Pô- Trưởng Trạm Y tế xã Loan Mỹ cho biết: Xã đã hoàn thành khám sức khỏe định kỳ cho các cụ.

Hiện đang cho cán bộ đi tập huấn để về mở lớp dưỡng sinh. Cũng theo ông Thạch Sa Pô thì NCT đã được chăm sóc sức khỏe tận nhà từ lâu, còn khi có đề án thì cụ thể, chặt chẽ hơn và đời sống tinh thần các cụ được nâng cao hơn trước.

12 ấp của xã Loan Mỹ có 12 cộng tác viên chăm sóc và nắm vững địa bàn. “Ai bị viêm khớp, tiểu đường, cao huyết áp,… tụi tôi nhớ hết”- chú Thạch Nưa- nhân viên y tế xã kiêm cộng tác viên y tế cho biết.

Xã Loan Mỹ có 190 cụ trên 80 tuổi, cụ lớn tuổi nhất vừa đúng 100 tuổi. Chú Thạch Nưa dẫn chúng tôi đi vào con đường quanh co do đội thi công đang làm đường ở ấp Giữa để đến khám bệnh cho cụ Kim Thị Xinh 90 tuổi. Phải chạy xe trên con đường đất mấp mô này mới cảm hết những khó khăn của chú Nưa- nhất là vào mùa mưa.

Cô Thạch Thị Sa Bương- con gái cụ Xinh đón chúng tôi bằng nụ cười thân thiện: “Má tui bệnh mấy bữa nay rồi, định chở bà ra trạm nhưng đường đang làm, khó đi quá!”

Vì biết rõ bệnh lý của bà Xinh, trước khi đi chú Nưa đã chuẩn bị sẵn nhiều loại thuốc y tế cần dùng. Vừa khám, chú Nưa vừa dặn dò cụ: “Lạnh nên bà nhức mỏi, đau thần kinh tọa nữa rồi phải hông? Thôi không làm gì cả, để con cháu nó làm, đi vòng vòng xóm chơi thôi nha!” Thấy chú Nưa nói đúng ý mình, cụ Xinh cười khoe hàm răng rụng còn lơ thơ mấy cái.

Cô Thạch Thị Sa Bương cảm ơn chú Nưa rối rít và mời chúng tôi uống nước nhưng bận việc ai cũng mong sớm đi về. Cô Bương cười: “Má tui nhờ mấy chú, mấy cô chăm sóc”.

Đề án đã thực sự mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong việc chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần cho NCT, cần được nhân rộng. Tuy nhiên, những khó khăn của cộng tác viên y tế là không nhỏ khi mà mỗi tháng chỉ được trợ cấp từ 50.000- 100.000đ.

Mục tiêu của đề án “Chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng” nhằm cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho NCT, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò của NCT. Theo đó, các cụ từ 80 tuổi trở lên được chăm sóc sức khỏe tận nhà, các cụ chưa đến tuổi nhưng sức khỏe yếu nhưng có nhu cầu vẫn được cộng tác viên y tế đến tận nhà chăm sóc. Từ 80 tuổi trở lên, xã Hòa Hiệp hiện có 144 cụ, xã Loan Mỹ có 190 cụ.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh