Đồng bào Khmer Trà Ôn phát triển đời sống văn hóa dân tộc

08:11, 08/11/2014

Huyện Trà Ôn hiện có gần 10.000 đồng bào Khmer sinh sống, chiếm hơn 7,3% dân số trong huyện. Những năm qua, các cấp, ngành của huyện ngoài việc quan tâm đến đời sống phát triển kinh tế, còn tích cực góp phần quan tâm chăm lo đời sống văn hóa của đồng bào Khmer.

Huyện Trà Ôn hiện có gần 10.000 đồng bào Khmer sinh sống, chiếm hơn 7,3% dân số trong huyện. Những năm qua, các cấp, ngành của huyện ngoài việc quan tâm đến đời sống phát triển kinh tế, còn tích cực góp phần quan tâm chăm lo đời sống văn hóa của đồng bào Khmer.

Toàn huyện có 6 ngôi chùa Khmer, trong đó có 3 chùa được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là chùa Gò Xoài, chùa Gia Kiết và chùa Cũ. Những ngôi chùa Khmer này ngoài là nơi để tổ chức sinh hoạt tôn giáo, còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của bà con dân tộc không ngừng được nâng lên, các cơ sở thờ tự được chỉnh trang, nâng cấp; phong tục tập quán tốt đẹp; các loại hình văn hóa, văn nghệ của đồng bào các dân tộc như nhạc ngũ âm, tuồng- dù kê- ba sắc được quan tâm bảo tồn và phát triển.

Đặc biệt, trong các ngày lễ tết cổ truyền của dân tộc Khmer như: Chol Chnam Thmay, Sel Dolta, Ok Om Bok Huyện ủy, UBND huyện đều tổ chức họp mặt, thành lập đoàn thăm hỏi các chùa, các gia đình Khmer tiêu biểu và cán bộ công nhân viên chức là người dân tộc Khmer; tổ chức hội thảo, hội diễn văn nghệ truyền thống.
 
Bên cạnh việc bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc, đồng bào Khmer Trà Ôn cũng tích cực tham gia các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, với gần 69% hộ dân tộc Khmer đạt hộ gia đình văn hóa.

KIM BẰNG- TRUNG CHUẨN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh