Đem BHYT đi đến tận cùng trong dân

10:11, 27/11/2014

Ông Nguyễn Văn Kiên- Giám đốc Cơ quan BHXH TP Vĩnh Long cho biết, tỷ lệ người dân TP Vĩnh Long tham gia BHYT hiện đạt 86,47%. Với mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân theo lộ trình của BCĐ Thực hiện BHYT toàn dân TP Vĩnh Long đề ra năm 2014 là 87%, thì từ giờ đến hết năm còn phát triển thêm hơn 0,5% nữa là đạt yêu cầu.

Ông Nguyễn Văn Kiên- Giám đốc Cơ quan BHXH TP Vĩnh Long cho biết, tỷ lệ người dân TP Vĩnh Long tham gia BHYT hiện đạt 86,47%. Với mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân theo lộ trình của BCĐ Thực hiện BHYT toàn dân TP Vĩnh Long đề ra năm 2014 là 87%, thì từ giờ đến hết năm còn phát triển thêm hơn 0,5% nữa là đạt yêu cầu.

Ông cho rằng, số cần phải phấn đấu này là nằm trong khả năng của BCĐ thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố.

Theo phân tuyến, đã có một lượng rất lớn người dân tham gia BHYT đến chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế cơ sở.

Phát triển BHYT kết quả khả quan

Hết năm 2013, TP Vĩnh Long đạt độ bao phủ BHYT 84,7%. Theo lộ trình, tỷ lệ này tăng lên 87% ở năm 2014 và đạt 90% vào năm 2015.

Điểm đáng chú ý trong phát triển BHYT thời gian qua ở địa phương này là tăng tỷ lệ tham gia BHYT trong hộ cận nghèo và đối tượng hộ gia đình.

“Trong 2.711 người dân thuộc hộ cận nghèo, tính đến nay chỉ còn 475 người chưa có BHYT, còn lại tất cả đều tham gia BHYT. Ở đối tượng hộ gia đình, đến thời điểm hiện tại tham gia BHYT đạt 1.637 người dân/xã- phường. BHXH thành phố đề ra mục tiêu đạt mức 1.800 người dân/xã- phường theo kế hoạch từ đầu năm”- ông Nguyễn Văn Kiên nói. Năm 2013, TP Vĩnh Long có độ bao phủ BHYT mỗi xã- phường đạt 1.703 người dân.

Được biết, theo chỉ tiêu chung của tỉnh, trong năm 2014, phát triển BHYT mỗi xã- phường- thị trấn đạt mức 1.150 người tham gia BHYT.

Trong phát triển BHYT ở hộ cận nghèo, TP Vĩnh Long có lợi là điều kiện kinh tế- xã hội khá phát triển và cũng vì hộ cận nghèo ít, nên UBND thành phố và BCĐ Thực hiện BHYT toàn dân TP Vĩnh Long chỉ đạo phải luôn đạt mục tiêu bao phủ 100% BHYT ở đối tượng này.

Theo BHXH TP Vĩnh Long, đến cuối năm nay địa bàn phải đạt độ bao phủ 100% BHYT ở hộ cận nghèo. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, địa phương này đề ra yêu cầu trên.

Thông tin về đối tượng học sinh trên địa bàn tham gia BHYT, cơ quan BHXH TP Vĩnh Long cho biết, đến nay đạt tỷ lệ 61,38%. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Kiên khẳng định số này sẽ tăng lên vào cuối năm nay, bởi theo chỉ đạo của UBND thành phố, cơ quan BHXH đã khảo sát tất cả các trường học và các trường đang tiến hành thu tiền BHYT học sinh, đăng nộp cho cơ quan BHXH. “Đến cuối năm phải đạt độ bao phủ BHYT 95% trong học sinh các trường”- ông Nguyễn Văn Kiên nói.

Hộ cận nghèo, học sinh, người lao động trong doanh nghiệp là nhóm các đối tượng tiềm năng theo xác định của BHXH tỉnh Vĩnh Long- có thể nói đã được BHXH TP Vĩnh Long tập trung khai thác khá triệt để nhằm nâng tỷ lệ bao phủ BHYT cao hơn. Theo tính toán của BHXH thành phố, đến cuối năm nay, ước trên dưới 15.000 người dân, tương đương khoảng 1% dân số thành phố sẽ tham gia (mua mới, hoặc đáo hạn) BHYT.

Uống cà phê... cũng nói về BHYT

Đạt bao phủ BHYT khá cao, BHXH TP Vĩnh Long cho hay có đóng góp rất lớn từ chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn. Bên cạnh đó là vai trò không thể thiếu của 39 đại lý thu BHYT trên toàn thành phố.

Phóng viên tìm gặp ông Phạm Văn Tâm- một đại lý thu BHYT thâm niên 7- 8 năm qua ở Phường 4. Rất rành rẽ về Luật BHYT và các chủ trương, chính sách liên quan đến BHYT, ông Tâm cho rằng để vận động phát triển BHYT, việc tuyên truyền và cụ thể là tuyên truyền miệng đóng một vai trò hết sức
quan trọng.

“Trong tuyên truyền BHYT, mình phải bám sát vào người dân. Có thể cách vài năm thì chính sách, chế độ liên quan đến BHYT lại khác nhau, lúc đó việc tuyên truyền của mình cũng thay đổi theo cho hợp với người dân để người ta hiểu. Mình phải nắm rõ luật (Luật BHYT), quyền lợi, nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHYT, lúc đó mới nói được và nói từ lúc người ta không chịu tham gia cho đến lúc người ta đồng ý tham gia”- ông Tâm chia sẻ. Ông Tâm kể có lúc uống cà phê sáng, khi thì người dân hỏi, khi thì loanh quanh chuyện trà nước thế sự liên quan, ông lại “lật giở” bài tuyên truyền miệng của mình về BHYT.

Đến nay, tỷ lệ người dân Phường 4 tham gia BHYT đạt 95%. Bà Lê Thị Kiều Oanh- Phó Chủ tịch UBND Phường 4 xác nhận tỷ lệ này, đồng thời cho rằng đại lý thu BHYT của ông Phạm Văn Tâm đem lại kết quả phát triển BHYT cao trên địa bàn phường nhiều năm.

Ông cán bộ già ấy hiện đang là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phường 4 và là đại lý thu BHYT “mát tay” khẳng định với phóng viên: Trong 95% người dân trên địa bàn đã tham gia BHYT thì hầu hết khá am hiểu quyền lợi, chế độ và nghĩa vụ, trách nhiệm khi tham gia BHYT. Đi sâu đi sát, đem thông tin của một trong các chính sách an sinh xã hội- chính sách BHYT- vào dân, ông hiểu rõ tâm tư, mong mỏi của họ là: “Hạ tầng cơ sở y tế cần được đầu tư tốt, đầy đủ hơn, cán bộ y tế các nơi khám chữa bệnh phải thực hiện nghiêm túc y đức, phải nhã nhặn khi tiếp xúc với người dân. Làm tốt vậy sẽ tạo sự tin tưởng và thu hút người dân tham gia BHYT”.

Đạt bao phủ BHYT khá cao, BHXH TP Vĩnh Long cho hay có đóng góp rất lớn từ chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn. Bên cạnh đó là vai trò không thể thiếu của 39 đại lý thu BHYT trên toàn thành phố.


Bài, ảnh: MINH THÁI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh