Đây không phải là chợ theo tiêu chí nông thôn mới, mà chợ chủ yếu sẽ là đầu mối cho hàng nông sản của bà con bớt bị thua thiệt.
Đây không phải là chợ theo tiêu chí nông thôn mới, mà chợ chủ yếu sẽ là đầu mối cho hàng nông sản của bà con bớt bị thua thiệt.
Như câu chuyện trái chanh cái đợt rớt giá mấy tháng trước, tại vườn bị xuống chỉ còn 1.000 đ/kg. Vì xót xa quá, có người tự hái 2 tấn chanh, rồi mướn xe tải chở qua chợ đầu mối bên tỉnh bạn, được giá 1.500 đ/kg, coi như lợi được 1 triệu bạc nếu bán tại vườn. Nhưng tiền xe hết 600.000đ, sở hụi ăn uống cũng đứt 200.000đ, cuối cùng như không.
Do đó, nếu có chợ đầu mối trung gian tại quê nhà dù sao cũng đỡ thiệt hơn nhiều. Mà theo nhiều bà con, chợ đầu mối không chỉ giúp bà con đỡ tốn công vận chuyển, mà nó còn có vai trò “giữ nhịp” giá cả. Trong khi quê mình có nhiều loại nông sản có sản lượng lớn, nhưng toàn thả nổi mua bán qua các trung gian tiểu thương.
Có nhiều khi từ rẫy màu ra chợ chưa tới chục cây số, nhưng 1 ký rau chênh lệch gấp 4- 5 lần. Trong khi rau củ ở vườn bị ép giá thiếu điều muốn bỏ luôn không thèm thu hoạch, nhưng giá cả trên sạp vẫn bán trên trời chớ có rẻ được bao nhiêu đâu.
Do đó, nhiều bà con nông dân mong mỏi cùng với xây dựng chợ nông thôn mới, rất cần thiết có những chợ nông sản theo từng khu vực, từng vùng nguyên liệu cây trái, sẽ giúp cho người nông dân đỡ bị thua thiệt trong quá trình “đưa nông sản đến tay người tiêu dùng”.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin