Theo quy định của pháp luật thì vỏ bình gas mini chỉ được sử dụng 1 lần mới đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Song, hầu hết các bình gas mini sử dụng đều là bình cũ, được dùng nhiều lần. Điều này rất nguy hiểm, có nguy cơ cháy nổ với sự chủ quan của người sử dụng.
Bình gas mini được bày bán công khai ở tiệm tạp hóa.
Theo quy định của pháp luật thì vỏ bình gas mini chỉ được sử dụng 1 lần mới đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Song, hầu hết các bình gas mini sử dụng đều là bình cũ, được dùng nhiều lần. Điều này rất nguy hiểm, có nguy cơ cháy nổ với sự chủ quan của người sử dụng.
Thờ ơ với hiểm họa
Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ cháy, nổ do sử dụng bình gas mini và đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của sản phẩm này. Tại tỉnh Vĩnh Long, cũng đã xảy ra một số vụ cháy, nổ bình gas gây thiệt hại về tài sản và thương tích cho người sử dụng. Thế nhưng, bình gas mini cũ vẫn được sang, chiết, mua, bán, sử dụng rất nhiều.
Theo ghi nhận, bình gas mini sang chiết vẫn được bày bán ở nhiều chợ, tiệm tạp hóa. Nhiều điểm bán lén lút giấu trong những thùng đựng mì, cất giấu trong nhà, khi khách hàng có yêu cầu đổi mới lấy ra, tuy nhiên cũng có nhiều điểm để công khai.
Trong khi một bình gas mini mới có giá khoảng 20.000đ, thì giá đổi gas qua sang chiết chỉ từ 8.000- 10.000 đồng/bình. Những bình gas này đều được ngụy trang bởi một lớp màu sơn bạc để che vỏ thật bên trong.
Bên ngoài không có một dòng chữ nào ghi địa chỉ, thông số kỹ thuật hoặc nguồn gốc nhưng vẫn đưa ra bày bán và sử dụng khá phổ biến. Hầu hết các bình gas đều có quy định chỉ sử dụng một lần nhưng vẫn được bơm đi bơm lại nhiều lần, thậm chí cho đến khi tróc cả lớp vỏ, rỉ sét…
Tâm lý ham rẻ, thờ ơ, chủ quan, chưa có ý thức cao về phòng chống cháy nổ, nhiều người vẫn vô tư sử dụng gas qua sang chiết với lý do “tiết kiệm đồng nào hay đồng nấy”.
Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân khiến việc kiểm tra, kiểm soát hành vi sang chiết gas trái phép chưa hiệu quả là do chế tài xử phạt chưa nghiêm, công tác kiểm tra cũng chưa thật sự thường xuyên. Việc phát hiện sang chiết gas vô cùng khó, bởi các đối tượng thường lén lút thực hiện.
Cần sự tự ý thức
Ông Trương Phi Long- Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 cho biết: “Đội cũng thường xuyên kiểm tra việc kinh doanh gas trên địa bàn huyện Vũng Liêm. Qua đó cũng phát hiện nhiều vụ sang chiết, mua bán gas sang chiết trái phép.
Từ đầu năm đến nay đã phát hiện 4 vụ sang chiết gas trái phép từ bình 12kg sang các bình gas mini. Theo quy định của pháp luật, bình gas mini chỉ sử dụng một lần, trừ một số loại cho tái sử dụng nhưng phải đến nơi quy định được phép sang chiết.
Đối với trường hợp sang chiết trái phép bị xử phạt từ 10- 20 triệu đồng, tịch thu tang vật. Đối với các trường hợp bán bình gas mini bị xử phạt nặng hơn từ 20- 30 triệu đồng, không kể số lượng là bán bao nhiêu. Song, khi phát hiện thường là các tiệm tạp hóa nhỏ lẻ, vốn kinh doanh ít nên cũng chỉ có thể nhắc nhở, cho làm cam kết, buộc chủ kinh doanh tự tiêu hủy.
Bình gas bị tróc vỏ, rỉ sét vẫn được đổi với giá 10.000đ.
Việc sử dụng, buôn bán các bình gas mini không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao mà còn trái quy định của pháp luật.
Do đó, rất cần sự tự ý thức của người dân trong việc sử dụng bếp gas du lịch và bình gas mini. Đừng vì ham rẻ, tiếc tiền mà sử dụng bình gas kém chất lượng, bởi đó cũng là một trong những nguyên nhân có thể gây cháy nổ cao nếu như không đề cao ý thức cảnh giác. Khi mua gas, phải chọn những bình gas mới, phải lấy gas tại các đại lý chính hãng.
rong quá trình đun nấu, phải giám sát thường xuyên, để nếu có xảy ra sự cố còn kịp thời xử lý, đồng thời khóa bếp ngay sau khi ngừng sử dụng. Khi ý thức tự bảo vệ của người tiêu dùng và trách nhiệm người cung cấp được nâng cao thì mới có cơ hội hạn chế các vụ cháy nổ do gas.
Cô Nguyễn Thị Ánh (Phường 4- TP Vĩnh Long) nói:
“Tôi cũng hay sử dụng bếp gas mini để đun nấu cho nhanh. Ngán tiền mua bình gas mới nên tôi hay đổi bình gas ở tiệm tạp hóa. Nghĩ cũng lo lo nhưng chưa thấy bị gì nên tiếp tục xài. Hôm trước nghe tuyên truyền phòng cháy chữa cháy ở khóm mới biết sử dụng bình gas qua sang chiết rất nguy hiểm. Tôi về bỏ hết mấy bình gas cũ, mua bình gas mới, an tâm hơn”.
Thiếu tá Huỳnh Văn Phúc- Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ- Công an tỉnh, cho biết: Khi sử dụng bếp gas, trường hợp gas bị rò rỉ, bị “xì” mà không phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu phát hiện có hiện tượng rò rỉ gas đừng bao giờ đụng đến hệ thống điện như bật máy quạt, bật đèn.
Cần bình tĩnh khóa gas, mở cửa sổ cho gió tự nhiên thổi vào cho thông thoáng. Không sử dụng bình gas mà vỏ bị rỉ sét. Khi sử dụng bếp gas mini đừng đậy nắp bình gas bên hông bếp để cho thông thoáng. Ngoài ra cũng cần chú ý đến chất lượng bếp gas khi sử dụng.
Bài, ảnh: THẢO NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin