Bằng các việc làm cụ thể, những mô hình, hình ảnh sống động, các cấp bộ Đoàn, Hội đã góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên tình yêu biển đảo quê hương.
Mô hình cột chủ quyền đảo Trường Sa ở Trường ĐH Xây dựng Miền Tây.
Bằng các việc làm cụ thể, những mô hình, hình ảnh sống động, các cấp bộ Đoàn, Hội đã góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên tình yêu biển đảo quê hương.
Việc làm cụ thể
Trường Đại học (ĐH) Xây dựng Miền Tây vừa khánh thành mô hình cột chủ quyền Trường Sa. Cột mốc mô phỏng cột chủ quyền của nước ta trên quần đảo Trường Sa được đặt ngay vị trí trung tâm sân trường.
Không những vậy, Ban Giám hiệu trường còn đặt tên 2 con đường nội bộ lớn nhất trường là Hoàng Sa và Trường Sa. Anh Nguyễn Văn Sau- Bí thư Đoàn trường, người thiết kế bản vẽ, lập dự toán cột mốc cho biết: “Mong muốn của chúng tôi là học sinh SV hiểu và yêu thêm biển đảo. Qua đó, các em sẽ có ý thức trách nhiệm hơn về vai trò tuổi trẻ với quê hương”.
Trường ĐH Xây dựng Miền Tây còn tổ chức cuộc thi “Vẽ tranh cổ động tuyên truyền về biển đảo Việt
Anh Lê Trần Khánh Phương- Chủ tịch Hội SV trường chỉ tay vào những bức tranh treo khắp sân trường nói: “Các bức tranh này do các em SV vẽ dự thi được treo triển lãm. Trong đó, có nhiều tác phẩm rất hay thể hiện được ý tưởng, tình yêu biển đảo rất riêng”.
Từ tháng 12/2013, Chi đoàn Báo Vĩnh Long cũng đã làm bảng tuyên truyền về biển đảo. Ngoài bản đồ Việt
Bí thư Chi đoàn- Phan Tấn Tân cho biết: “Các tấm ảnh này là do lãnh đạo và phóng viên ghi lại trên đường tác nghiệp. Chúng tôi cũng thường xuyên thay đổi ảnh mới, thời sự để cập nhật thông tin kịp thời và đa dạng”.
Những buổi phát thanh của Trường ĐH Cửu Long cũng thường được lồng ghép tình hình biển đảo để giúp các bạn nắm rõ tình hình và giáo dục SV có suy nghĩ, hành động đúng.
Anh Nguyễn Văn Chạy- Bí thư Đoàn trường cho biết: “Những ngày Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương- 981 trái phép trên vùng biển nước ta, chúng tôi thường xuyên thông tin và hướng dẫn SV có những hành động đúng đắn nhất”.
Ý nghĩa thiêng liêng
Đạt giải nhất vẽ tranh cổ động tuyên truyền về biển đảo quê hương, SV Nguyễn Hoàng Mỹ- Trường ĐH Xây dựng Miền Tây cười rạng rỡ:
“Em có xem tin tức thời sự về tình hình biển Đông, qua đó em rất nể phục sự kiên cường của các chiến sĩ ta và người dân bám biển. Dù trong khó khăn, gian khổ, dù bị tàu Trung Quốc đe dọa họ vẫn kiên trì. Việc làm này thấy bình thường nhưng sâu hơn đó là một hành động anh hùng để khẳng định chủ quyền vùng biển quê hương”.
Trong khi đó, SV Lê Trúc Linh- Trường ĐH Xây dựng Miền Tây đứng nhìn mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo quê hương, nói: “Em chưa được đến biển đảo bao giờ nên mọi thứ về biển đảo quê hương em chỉ được xem trên mạng nay được nhìn qua mô hình, em thích lắm”.
Ngay trong tuần lễ sinh hoạt đầu năm, các SV của Trường ĐH Cửu Long đã được thông tin về vấn đề biển đảo. Anh Nguyễn Văn Chạy cho biết: “Đợt phát động nhắn tin vì Trường Sa thân yêu vừa qua, đã có khoảng 1.000 lượt tin nhắn của SV tham gia”.
Từ đầu năm đến nay, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, Hội SV tỉnh Vĩnh Long, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức nhiều chuyến hành trình “Vì biển đảo quê hương” cho đoàn viên, thanh niên tham gia. Các bạn được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp đất nước và con người biển đảo, qua đó, vun bồi thêm niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin