
Công tác giảm nghèo của tỉnh thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo ngày càng đa dạng: cất nhà ở, cho vay vốn, tạo việc làm, dạy nghề, hướng dẫn cách sản xuất… giúp hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Công tác giảm nghèo của tỉnh thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo ngày càng đa dạng: cất nhà ở, cho vay vốn, tạo việc làm, dạy nghề, hướng dẫn cách sản xuất… giúp hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Nhiều chương trình đào tạo nghề gắn với việc làm giúp giảm nghèo bền vững.
Nhiều hộ nghèo được chăm lo
Lấy chồng, chị Trần Thanh Hà (ấp Rạch Ngay, xã Trung Hiệp- Vũng Liêm) được ba mẹ cho cái nền nhà. Chồng nuôi vịt chạy đồng. Chị ở nhà trông con nhỏ và đan thảm lác ngày kiếm khoảng 20 ngàn đồng.
Cuộc sống khó khăn nên căn nhà cây vách lá “nắng mưa xuyên tạc” là mái ấm của gia đình chị hơn chục năm qua. Song, nó dường như không đủ sức để chở che 3 mẹ con chị khi mùa mưa về. Vậy mà như trong mơ, gia đình chị được xã xét duyệt nhận hỗ trợ 30 triệu đồng cất nhà.
“Mừng dữ lắm. Con gái nhỏ tui cứ lăn ra gạch nằm hít hà nói mình hết ở nhà đất rồi. Còn con gái lớn thì học bài hết sợ dột”- chị Hà phấn khởi cho biết.
Sau thời gian tham gia chiến trường Campuchia, ông Nguyễn Quốc Dũng (50 tuổi, xã Tường Lộc- Tam Bình) phải vật lộn với những cơn sốt rét triền miên nơi chiến trường. Khi ông về địa phương, sức khỏe và khả năng lao động bị suy giảm.
Không ruộng đất canh tác, được người thân cho cất nhờ căn nhà để làm nơi trú mưa, trú nắng, thu nhập của gia đình của ông chủ yếu bằng nghề “ai kêu gì mần đó”. Căn nhà tạm bợ ở ven sông lớn thường bị sạt lở nên được chính quyền địa phương xét cấp một nền nhà trong khu tái định cư, vợ chồng ông mừng rơn.
Song, mừng đó rồi lo đó, bởi không biết làm sao có đủ tiền để xây nhà đúng theo yêu cầu của khu dân cư và đúng tiến độ quy định. Xét thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, đầu năm 2014, Hội Cựu chiến binh huyện Tam Bình đã hỗ trợ gia đình ông 10 triệu đồng từ quỹ “Mái ấm đồng đội”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ "Vì người nghèo" để giúp ông xây dựng căn nhà mới.
Ông Dũng vui mừng cho biết: "Nếu không có sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, của Hội CCB thì gia đình tôi không biết khi nào có được căn nhà lành lặn để ở. Vợ chồng tôi mừng lắm, bây giờ có thể yên tâm làm ăn, cải thiện cuộc sống".
Ông Đỗ Hoàng Huynh- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết, hàng năm MTTQ các cấp vận động cất trên 700 căn nhà cho hộ nghèo, qua đó góp phần giúp tỉnh hoàn thành trước 2 năm theo Quyết định 167 về xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.
Từ đầu năm đến nay, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp đã vận động vào quỹ “Vì người nghèo” trên 26 tỷ đồng của 178 tổ chức, đơn vị, cá nhân đóng góp. Trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội năm 2014, tính đến nay, các huyện- thị- thành thực hiện đạt từ 85- 95% kế hoạch của năm (chỉ tiêu trong năm 2014, toàn tỉnh phấn đấu vận động vào quỹ Vì người nghèo 20 tỷ đồng và thực hiện các chương trình an sinh xã hội đạt 130 tỷ đồng). |
Hướng tới giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo bền vững là chương trình xuyên suốt của cấp ủy Đảng các cấp để giúp cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Các chính sách hỗ trợ đa dạng, trong đó tập trung hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, vay vốn, việc làm, dạy nghề, hướng dẫn cách sản xuất…
Chỉ tính riêng về chương trình vay vốn tín dụng, từ năm 2012 đến nay có trên 13.000 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn làm ăn với số tiền 1.210 tỷ đồng; 25.000 người được hướng dẫn cách thức sản xuất. Song song đó, tỉnh còn huy động các nguồn lực xã hội khác để hỗ trợ có điều kiện thoát nghèo bền vững.
Cụ thể, thông qua chương trình vận động quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội, toàn tỉnh đã vận động trên 383 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, sản xuất và đời sống. Từ các chính sách hỗ trợ trên, trong giai đoạn 2012- 2013, toàn tỉnh đã kéo giảm 19.322 hộ nghèo, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,91% (năm 2011) xuống còn 4,57% ( năm 2013).
Tranh thủ thời gian nông nhàn, nhiều phụ nữ có thêm thu nhập từ việc xe lác hay đan đát.
Trong những năm qua, cuộc vận động Vì người nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên, doanh nghiệp, cá nhân, các tổ chức tôn giáo tích cực hưởng ứng.
Từ khi phát động đến nay, cuộc vận động này ngày càng phát triển với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, các hình thức vận động gây quỹ năm sau luôn cao hơn năm trước bằng tiền mặt hoặc thông qua các chương trình an sinh xã hội.
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh- Đỗ Hoàng Huynh cho biết, những năm qua cuộc vận động “Vì người nghèo” đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực.
Từ nguồn quỹ này, ngoài việc hỗ trợ hộ nghèo có nhà ở ổn định còn giúp hộ nghèo về giống, vốn, phương án làm ăn để phát triển sản xuất. Tuy nhiên, hiện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều (toàn tỉnh còn 12.623 hộ nghèo, chiếm 4,57%) và hướng tới đây việc xóa nghèo cần phải bền vững, tránh hiện tượng tái nghèo.
Do đó, rất mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cá nhân, đơn vị nhằm giúp cho cuộc vận động này ngày càng có sức lan tỏa để giúp hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Theo ông Lê Quang Đạo- Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, qua các chính sách hỗ trợ, đã giúp người nghèo thay đổi nhận thức và biết tự lực phấn đấu thoát nghèo. Phần lớn các hộ nghèo hiện nay chưa thoát được nghèo do thiếu điều kiện sản xuất (không có đất) hoặc bệnh tật, gia đình neo đơn già yếu…
Hiện tỉnh đang tổ chức rà soát hộ nghèo, sau đó phân loại từng trường hợp cụ thể để kiến nghị có giải pháp hỗ trợ thích hợp trong thời gian tới.
Theo Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Phạm Thị Hải Chuyền, Chính phủ đã đồng ý cho bộ nghiên cứu xây dựng chuẩn nghèo đa chiều. Chuẩn nghèo đa chiều gồm có nghèo về thu nhập, nghèo về thụ hưởng an sinh xã hội (chăm sóc y tế, học tập, nhà ở)... Trên cơ sở đó, tùy từng đối tượng sẽ có hỗ trợ tương ứng. Dự kiến, năm 2015 sẽ công bố chuẩn nghèo đa chiều để áp dụng trong giai đoạn 2016- 2020. Ngoài ra, những đối tượng nghèo do cơ sở vật chất khó khăn, đời sống thiếu thốn; không có khả năng lao động; do gia đình có người ốm đau… bộ sẽ đề xuất chuyển sang hộ được hưởng bảo trợ xã hội. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tăng mức cho vay đối với hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và giảm dần chính sách cho không. |
Bài, ảnh: THANH QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin