Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô: Xứng đáng là Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình

08:10, 11/10/2014

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2014), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, tuyên dương người tốt, việc tốt và công dân Thủ đô ưu tú năm 2014, do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức vào sáng 10-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2014), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, tuyên dương người tốt, việc tốt và công dân Thủ đô ưu tú năm 2014, do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức vào sáng 10-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí:

Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP Hà Nội, Anh hùng lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, nhân sĩ, trí thức, tôn giáo…


 Biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Hà Nội - niềm tự hào của cả nước

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Mọi người Việt Nam chúng ta, ai ai cũng rất đỗi tự hào về Tổ quốc, về nhân dân và về Thủ đô Hà Nội. Thăng Long - Hà Nội là nơi hội tụ, kết tinh, lan toả những giá trị cao quý của dân tộc Việt Nam . Niềm tự hào đó luôn gắn với ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả trong giai đoạn cách mạng mới, trước hết là của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Hà Nội.


 Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Để xứng đáng với những công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước đã không ngừng bồi đắp để có một “Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến”, một “Thủ đô anh hùng”, một “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, “Thành phố vì hòa bình” trong lòng bạn bè quốc tế;

lớp người Hà Nội hôm nay cần phát huy cao độ truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng; quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển toàn diện và bền vững, một Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước;

là trái tim của đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, xứng đáng với niềm tin cậy của nhân dân cả nước, sự yêu mến của bạn bè quốc tế.


 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Thủ đô Hà Nội.

Những cột mốc huy hoàng

Từ khi Vua Lý Thái Tổ ban “Chiếu dời đô” năm 1010, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua những chặng đường lịch sử vẻ vang. Trong tiến trình đó, ngày 10-10-1954 đánh dấu thắng lợi huy hoàng của nhân dân Việt Nam trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Cách đây 60 năm, đúng 16 giờ ngày 9-10-1954, những tên lính thực dân cuối cùng rút qua cầu Long Biên, quân dân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố.

Sáng 10-10-1954, Ủy ban Quân chính Thành phố và các đơn vị quân đội chia làm nhiều cánh quân lớn mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. Hơn bốn mươi vạn nhân dân Thủ đô náo nức trong rừng cờ hoa, với niềm hân hoan tột độ đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về.


 Các đại biểu tham dự buổi lễ

Là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng, Hà Nội luôn chú trọng làm tốt công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các cơ quan và hoạt động của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra ở Thủ đô. Hà Nội luôn là Thủ đô bình yên, có sức hấp dẫn lớn đối với du khách và các nhà đầu tư quốc tế.

Quan hệ, mối liên kết với các tỉnh, các vùng kinh tế trọng điểm trong nước; quan hệ đối ngoại, giao lưu hợp tác với thủ đô các nước, các tổ chức quốc tế ngày càng được mở rộng và tăng cường.
 
Hiện nay, Thủ đô Hà Nội có quan hệ hợp tác, hữu nghị với hơn 100 thủ đô và thành phố của hơn 50 nước, vùng lãnh thổ, tham gia với trách nhiệm cao tại nhiều diễn đàn quốc tế quan trọng, qua đó không ngừng nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô, của đất nước trong cộng đồng quốc tế và bè bạn năm châu.
 
Cách đây 15 năm, Hà Nội là thành phố duy nhất ở Châu Á - Thái Bình Dương được Tổ chức văn hoá giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hoà bình”.


 Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc và đóng góp to lớn trong 60 năm qua, Thủ đô Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Quốc hội trao tặng những phần thưởng cao quý:
 
3 Huân chương Sao Vàng, Huân chương Độc lập hạng Nhất và các danh hiệu: “Thủ đô Anh hùng”, “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội lại vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Đây là những phần thưởng cao quý, là niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tiếp tục vươn lên, hoàn thành trọng trách trước đất nước và dân tộc.


 Đại diện cựu chiến binh Thủ đô, Đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Quốc Phòng phát biểu.

Lớp cha trước, lớp con sau, chung sức xây dựng Thủ đô

Đại diện cựu chiến binh Thủ đô, Đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Quốc phòng phát biểu, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Hà Nội, quân và dân Thủ đô đã lập biết bao kỳ tích xứng đáng là Thủ đô anh hùng, vừa chiến đấu, vừa xây dựng, hết lòng chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam, đồng thời tự bảo vệ mình đánh thắng các cuộc không kích của địch và đã viết thêm một trang sử mới chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không".

Trong thời kỳ hòa bình, xây dựng, Thủ đô đã có những thành tích đáng tự hào từ khi có Nghị quyết đổi mới của Đảng, Thủ đô vươn mình đứng dậy như chàng trai Phù Đổng-Thủ đô đã thật sự khởi sắc, thay da đổi thịt hàng ngày, đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện, sinh hoạt văn hóa phát triển rộng khắp, những xóm nghèo đã được thay thế bằng những khu đô thị mới khang trang và các khu công nghiệp hiện đại.


 Sinh viên Nguyễn Thị Việt Linh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát biểu

Đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu tại buổi lễ, sinh viên Nguyễn Thị Việt Linh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết: Ký ức Ngày giải phóng Thủ đô vẫn khắc sâu trong lòng nhiều thế hệ người dân Hà Nội về một thời chiến đấu oanh liệt với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”;

về hình ảnh đoàn quân chiến thắng trở về trong rừng cờ hoa, trong sự đón mừng hân hoan của đồng bào Thủ đô, về hình ảnh lễ chào cờ lịch sử, lá cờ quyết thắng của Tổ quốc tung bay trên đỉnh cột cờ.

Tiếp bước thế hệ thanh niên “Ba sẵn sàng”, phụ nữ “Ba đảm đang”, thế hệ thanh niên thế kỷ 21 quyết gắng sức học tập, đem tri thức làm hành trang lập nghiệp và phụng sự Tổ quốc, phấn đấu xứng đáng là người chủ tương lai của nước nhà, đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng với những thế hệ đi trước, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Bác Hồ.


 Trao tặng danh hiệu cho 10 công dân Thủ đô ưu tú

Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong thực hiện lời dạy của Bác Hồ về thi đua yêu nước. Năm nay là năm thứ 22 Hà Nội tổ chức biểu dương “Người tốt, việc tốt” và là năm thứ 5 Thành phố trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”. Hoạt động này càng có ý nghĩa hơn vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 15 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”.

"Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hà Nội, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng 10 “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014” và 1.120 cá nhân tiêu biểu được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2014. Những cán bộ, chiến sĩ và công dân Thủ đô được tuyên dương, khen thưởng thực sự là những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa đẹp trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô", đồng chí Phạm Quanh Nghị, nhấn mạnh. 

Tiếp bước truyền thống của thế hệ đi trước, mỗi công dân Thủ đô phải nâng cao ý thích trách nhiệm để xây dựng Hà Nội và đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong ước. Đó là ý chí và khát vọng của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội. Đó cũng là ý chí và khát vọng của nhân dân cả nước; là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với cha ông và muôn đời sau.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh