Chung một tấm lòng

03:10, 21/10/2014

Xuất phát từ tấm lòng nhân ái “lá lành đùm lá rách”, là chỗ dựa tinh thần và cả vật chất cho phụ nữ (PN), Tổ từ thiện “Chung một tấm lòng” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Đông Thuận (TX Bình Minh) đã giúp cho nhiều chị em vượt qua cơn khốn khó, ổn định cuộc sống.

Xuất phát từ tấm lòng nhân ái “lá lành đùm lá rách”, là chỗ dựa tinh thần và cả vật chất cho phụ nữ (PN), Tổ từ thiện “Chung một tấm lòng” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Đông Thuận (TX Bình Minh) đã giúp cho nhiều chị em vượt qua cơn khốn khó, ổn định cuộc sống.


Tổ từ thiện “Chung một tấm lòng” đến thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Lài (ngồi võng) ở khóm Đông An.

Hỗ trợ chị em hòa nhập cộng đồng

Điểm đặc biệt của “Chung một tấm lòng” là tìm hiểu, tiếp cận và hỗ trợ về tinh thần và cả vật chất cho các chị kết hôn có yếu tố nước ngoài nhưng gặp thất bại trong hôn nhân trở về quê hương sinh sống.
 
Các thành viên trong tổ sẽ tìm hiểu để nắm rõ cụ thể danh sách và địa chỉ cũng như hoàn cảnh của các chị để tìm cách tiếp cận, tuyên truyền, động viên và giúp các chị có điều kiện làm ăn sinh sống, hòa nhập cộng đồng thông qua giới thiệu việc làm, cho vay vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Chị D.T.T.T. (khóm Đông Bình) là một trong những trường hợp lấy chồng Trung Quốc vì muốn có điều kiện lo cho cha già đang bị bệnh. Nhưng cuộc sống nơi xứ người trái ngược hoàn toàn với những gì “bà mai” đã hứa trước đó. Không chịu được cảnh sống quá khổ sở, mất tự do ở gia đình chồng, cách nay 3 năm chị trốn về Việt Nam .

Trước nỗi đau hôn nhân đổ vỡ và sợ lời dị nghị, đàm tiếu của mọi người, lại không có việc làm, không biết phải bắt đầu lại từ đâu nên chị tha hương tìm việc tận TP Hồ Chí Minh.

Tìm hiểu tình hình, Tổ “Chung một tấm lòng” đã tìm mọi cách để tiếp xúc với chị bằng tất cả sự cởi mở, lòng nhiệt tình và cảm thông.

Cuối cùng chị T. cũng mở rộng tấm lòng hòa nhập với các chị hội viên PN, chị đã phần nào nguôi ngoai nỗi mặc cảm và được tổ giới thiệu đi làm việc tại Công ty May Khang Thịnh tại địa phương thuận tiện hơn. Ngoài ra, Hội PN còn tạo điều kiện cho chị vay vốn 6 triệu đồng từ Quỹ Dariu để chị đầu tư mua bán nhỏ có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Cuộc hôn nhân của chị N.T.H. với người chồng Hàn Quốc cũng đổ vỡ và chị trở về Việt Nam cách nay khoảng 3 năm. Được tổ động viên, tuyên truyền và hỗ trợ vốn 36 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.

Nhờ vậy, chị có vốn để đầu tư quán ăn khang trang, cuộc sống giờ đã ổn định hơn trước rất nhiều. Để tiếp xúc với chị H. là cả một vấn đề khó khăn, các thành viên của tổ phải dựa vào những người quen biết để tiếp cận, động viên, an ủi giúp chị vượt qua sự mặc cảm. Hiện nay, tinh thần chị đã dần ổn định, vui vẻ hòa nhập cùng mọi người.

Trợ giúp những hoàn cảnh khốn khó

Dẫn chúng tôi đến thăm trường hợp bà Nguyễn Thị Lài- khóm Đông An đã được tổ đặc biệt quan tâm giúp đỡ mọi mặt. Người PN đơn thân nuôi con đã trải qua biết bao vất vả để trang trải cuộc sống cho con gái ăn học, để giờ đây thân hình bà chỉ còn trơ xương khi mang căn bệnh lao phổi thời kỳ cuối, không còn khả năng lao động, không nhà ở, phải sống nương tựa vào người em gái.

Hay tin, tổ từ thiện đã đến nhà bà động viên, an ủi giúp bà vượt qua bệnh tật; đồng thời, vận động các nhà hảo tâm giúp bà Lài 5 triệu đồng cất tạm lên mái lá trên mảnh đất của người em gái để có chỗ che nắng che mưa cho hai mẹ con.

Ngoài ra, hàng tháng tổ còn giúp đỡ bà 10kg gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác để vượt qua khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

“Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của mấy cô PN và người thân, hiện giờ sức khỏe tôi đã đỡ nhiều rồi lại có mái nhà riêng để ở, thiệt mang ơn lắm. Tôi phải lo dưỡng bệnh cho mau khỏe để còn lo cho con gái ăn học”- bà Lài rơm rớm nước mắt.

Chị Nguyễn Thị Thúy Quyên- Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Thuận cho biết, với tinh thần “tương thân, tương ái”, các chị PN đã tham gia công tác từ thiện từ rất lâu, nhưng đến tháng 6/2014, Hội PN mới đứng ra thành lập và lấy tên là Tổ từ thiện “Chung một tấm lòng” với 17 thành viên là hội viên PN tham gia.

Tổng giá trị phúc lợi xã hội từ khi thành lập tổ đến nay đạt khoảng 400 triệu đồng, vận động từ các hội viên, Mạnh thường quân và nhà hảo tâm. Hoạt động chủ yếu là giúp đỡ người nghèo, bệnh tật, gặp khó khăn trong cuộc sống bằng cách động viên tinh thần, trao tặng nhu yếu phẩm thường xuyên giúp họ phần nào vượt qua khốn khó.

Bài, ảnh: YẾN XUÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh