Chuyển đổi cây trồng

07:10, 22/10/2014

Cán bộ nông nghiệp hay lãnh đạo địa phương thường khuyến khích bà con nông dân “chuyển đổi vật nuôi, cây trồng” để tăng thu nhập. Nhiều người năng động đã mạnh dạn chuyển đổi và không ngừng chuyển đổi, không ít người đã thành công.

Cán bộ nông nghiệp hay lãnh đạo địa phương thường khuyến khích bà con nông dân “chuyển đổi vật nuôi, cây trồng” để tăng thu nhập. Nhiều người năng động đã mạnh dạn chuyển đổi và không ngừng chuyển đổi, không ít người đã thành công.

Nhưng trong tâm lý, tâm thức của những nông dân cố cựu thì câu chuyện thay đổi mô hình sản xuất không phải là điều dễ. Như thằng cháu của Hai Lúa tui bên An Giang, vốn là gia đình mấy đời làm lúa, giờ nó cũng tiếp tục làm lúa.

Vụ Hè Thu vừa rồi, sau khi “kết sổ” 10 công ruộng, nó lời đúng... 2,3 triệu đồng. Tính ra, mỗi công ruộng cho thu nhập chưa tới 80 ngàn đồng/tháng. Trong khi đi làm hồ mỗi ngày cũng kiếm gần 200 ngàn đồng. Vậy đó, nhưng nếu biểu nó chuyển đổi cây trồng khác là nhất định không chịu.

Do đó, để thuyết phục bà con nông dân tin theo thì địa phương có chủ trương là chính những cán bộ địa phương, cán bộ khuyến nông, luôn phải đi trước để chứng minh sự thành công của từng mô hình trong thực tế. Như vậy, người cán bộ phải giỏi lý thuyết, mà cũng chính là những nông dân giỏi nữa. Có vậy, nói người ta mới tin.

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh